Đối phó bão số 16, Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị phương án di dời dân

CHÍ VĂN |

Để đối phó với cơn bão số 16, ngày 24.12, các địa phương ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tổ chức triển khai phương án đối phó. Hầu hết các địa phương đều có phương án di dời dân, sắp xếp tàu thuyền vào neo đậu an toàn, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, trong đó có xã biển Phước Tỉnh, huyện Long Điền, một trong những ngư trường lớn của tỉnh.

Tính đến tối 23.12, tại các địa phương ven biển và có các cảng cá lớn của tỉnh như xã như Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Sao Mai, Bến Đình (TP. Vũng Tàu)…, tàu thuyền của ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn, hiện nhiều  tàu thuyền đang trên đường tiếp tục về cảng.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, đến chiều tối 23.12, tại các bến cá của xã đã có gần 600 tàu thuyền về neo đậu, trong đó có 146 tàu của các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, Kiên Giang cũng vào trú tránh bão. Hiện còn hơn 1.100 phương tiện đánh bắt hải sản của địa phương này đang hoạt động trên biển và tham gia đánh bắt chuyến cuối cùng trong năm, số phương tiện này đã được thông báo đường đi của bão và chủ động tìm nơi trú tránh.

Đại úy Nguyễn Công Hoan, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Phước Tỉnh cho biết: “Sau khi phương tiện vào bờ neo đậu, lực lượng biên phòng đã hướng dẫn bà con neo đậu đúng vị trí, đảm bảo trật tự, tránh va đập khi bão đổ bộ vào đất liền. Chúng tôi vừa đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về cơn bão số 16 trên bờ, vừa dùng canô để tuyên truyền dưới nước, cùng với địa phương, ban quản lý cảng hướng dẫn bà con neo đậu đúng nơi quy định, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh trật tự”.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Thành Tuyn, Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện Long Điền, đến 19h ngày 23.12, tất cả lực lượng thường trực của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các xã tiến hành trực chỉ huy. Hiện địa bàn Phước Tỉnh có 8 ấp ven sông, ven biển với 800 hộ, khoảng hơn 2.000 dân. Vào ngày 25.12, nếu tình hình thời tiết xấu, bão đổ bộ vào đất liền như dự báo thì sẽ tiến hành di dời những hộ dân này vào các trường học, cơ sở tôn giáo, nhà thờ. Đồng thời, đảm bảo mọi mặt về vệ sinh, lương thực thực phẩm trong thời gian tránh trú bão”.

Tại TP. Vũng Tàu, thực hiện kế hoạch ứng phó với bão Tembin, liên tục trong 3 ngày qua, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra trên các luồng sông Chà Và, sông Dinh, sông Thị Vải, khu vực Vịnh Gành Rái để phổ biến cho các chủ tàu, thuyền viên và người dân nuôi thủy sản lồng bè được biết về diễn tiến của cơn bảo Tembin, yêu cầu các chủ tàu nhanh chóng đưa tàu về neo đậu tại các vị trí an toàn hơn, như khu vực sông Gò Gia ở TP. Hồ Chí Minh; đối với các bè nuôi thủy sản, đoàn chức năng yêu cầu chậm nhất đến chiều ngày 24.12 tất cả mọi người phải rời khỏi các lồng bè về bờ tránh trú bão.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Vũng Tàu cho biết, đã lên kế hoạch kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, nếu bão đổ bộ vào đất liền như dự báo thì thành phố sẽ cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ hai (25.12).

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bão Tembin sắp vào Việt Nam đã càn quét thảm khốc ở Philippines

K.M |

Cơn bão nhiệt đới mang tên Tembin ở miền nam Philippines đã gây ra lũ quét, cuốn phăng người và nhà cửa, và dẫn đến lở đất, khiến ít nhất 180 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Bão số 16 Tembin “phi mã” 135km/giờ: 16h chiều nay, tâm bão cách Trường Sa 170km

Kh.V |

Từ đêm qua (23.12), bão Tembin đã vượt qua phía Nam đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông. Đến 16h ngày 24.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông.

Bão số 16 diễn biến phức tạp, TPHCM cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều 23.12

MINH QUÂN |

Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản; phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng xuất bến hoạt động trước diễn biến của bão số 16.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Bão Tembin sắp vào Việt Nam đã càn quét thảm khốc ở Philippines

K.M |

Cơn bão nhiệt đới mang tên Tembin ở miền nam Philippines đã gây ra lũ quét, cuốn phăng người và nhà cửa, và dẫn đến lở đất, khiến ít nhất 180 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Bão số 16 Tembin “phi mã” 135km/giờ: 16h chiều nay, tâm bão cách Trường Sa 170km

Kh.V |

Từ đêm qua (23.12), bão Tembin đã vượt qua phía Nam đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông. Đến 16h ngày 24.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông.

Bão số 16 diễn biến phức tạp, TPHCM cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều 23.12

MINH QUÂN |

Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản; phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng xuất bến hoạt động trước diễn biến của bão số 16.