"Đói" khách, tàu nghỉ đêm chuyển sang “bắt” khách tham quan ban ngày

Nguyễn Hùng |

Do khách hàng chủ yếu là người nước ngoài và khách nghỉ qua đêm trên vịnh lại không được miễn, giảm vé như với khách tham quan ban ngày, nên 187 tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long chỉ hoạt động khoảng 16% công suất.

Ông Nguyễn Văn Hưng - một chủ tàu du lịch lưu trú trên vịnh Hạ Long – cho biết, 2 con tàu của ông hiện vẫn “nằm bờ” cho dù vịnh Hạ Long đón khách trở lại từ lâu.

“Khách lâu nay chỉ là nước ngoài, mà người nước ngoài chưa thể nhập cảnh được. Khách nội địa thời điểm này cũng chẳng có mấy do học sinh chưa được nghỉ hè. Vì vậy, tôi cho tàu về bờ để đỡ các khoản tiền nuôi nhân viên” – ông Hưng chia sẻ.

Nhiều chủ tàu giảm 50% giá, xuống còn khoảng 2 triệu đồng/người/tour 2 ngày một đêm, nhưng phải trả về cho Ban quản lý vịnh Hạ Long 500.000 đồng tiền vé tham quan của khách. Việc miễn, giảm phí tham quan sẽ tháo gỡ khó khăn cho các chủ tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều chủ tàu giảm 50% giá, xuống còn khoảng 2 triệu đồng/người/tour 2 ngày một đêm, nhưng phải trả về cho Ban quản lý vịnh Hạ Long 500.000 đồng tiền vé tham quan của khách. Việc miễn, giảm phí tham quan sẽ tháo gỡ khó khăn cho các chủ tàu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo một số chủ tàu khác, dù họ đã giảm giá mạnh nhưng khách vẫn lèo tèo bởi nguồn khách chính là khách quốc tế. Ông Đoàn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – cho biết, đội tàu nghỉ đêm của công ty gồm 14 tàu chỉ hoạt động 2-3 tàu. Để có thêm nguồn chi trả lương cho nhân viên, vào dịp cuối tuần đông khách tham quan ban ngày, ông Dũng cho một số tàu nhỏ đón khách ban ngày.

Theo đại diện Cảng vụ đường thủy Quảng Ninh, nhiều chủ tàu nghỉ đêm đã phải điều chuyển tàu nghỉ đêm sang phục vụ khách tham quan ban ngày.

“Luật không cấm, nhưng cũng chỉ vớt vát được chút ít vào những ngày cuối tuần khi khách quá đông thôi. Tuy nhiên, số lượng không nhiều vì tàu nghỉ đêm đều là tàu to, chi phí hoạt động tốn kém hơn nhiều so với tàu chuyên đón khách tham quan ban ngày” – đại diện Cảng vụ đường thủy Quảng Ninh cho biết.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, hiện trên vịnh Hạ Long có 187 tàu du lịch lưu trú với 2.181 phòng, thu hút khoảng 1.200 lao động trực tiếp trên tàu. Tổng giá trị đầu tư của số lượng tàu lưu trú ước khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ. Mỗi năm, đội tàu nghỉ đêm phục vụ hàng triệu khách quốc tế, nhưng dịch COVID-19 đã khiến công suất sử dụng phòng của 187 tàu bình quân chỉ đạt 16%.

Các chủ tàu đã nhiều lần kiến nghị tỉnh Quảng Ninh xem xét miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho khách lưu trú như với khách tham quan ban ngày, để thu hút khách nội địa.

Theo ông Đoàn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – các chủ tàu đã giảm giá tour cho du khách tới 50% thì chính quyền cũng nên chung tay hỗ trợ doanh nghiệp. Hiện, vé tham quan vịnh Hạ Long đối với khách lưu trú qua đêm thấp nhất là 500.000 đồng/khách.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chủ tàu du lịch lưu trú, UBND tỉnh đã giao Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án trình UBND tỉnh xem xét.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đã miễn, giảm khoảng 50 tỉ đồng cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho du khách tính từ thời điểm Quảng Ninh bắt đầu chính sách kích cầu du lịch từ 15.5.2020 đã lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Lượng khách thăm vịnh Hạ Long đạt mức kỷ lục – trên 22.000 khách/ngày

Nguyễn Hùng |

Lượng khách đổ về vịnh Hạ Long những ngày cuối tuần đông không kém những dịp lễ khi chưa có dịch COVID-19, khiến đội tàu du lịch hàng trăm con hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách.

Gần 17.000 khách thăm vịnh Hạ Long/ngày: Bằng mức cao điểm trước dịch

Nguyễn Hùng |

Lượng khách đổ về vịnh Hạ Long những ngày cuối tuần đông không kém những dịp lễ khi chưa có dịch COVID-19, khiến đội tàu du lịch hàng trăm con hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đã miễn, giảm khoảng 50 tỉ đồng cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho du khách tính từ thời điểm Quảng Ninh bắt đầu chính sách kích cầu du lịch từ 15.5.2020 đã lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Lượng khách thăm vịnh Hạ Long đạt mức kỷ lục – trên 22.000 khách/ngày

Nguyễn Hùng |

Lượng khách đổ về vịnh Hạ Long những ngày cuối tuần đông không kém những dịp lễ khi chưa có dịch COVID-19, khiến đội tàu du lịch hàng trăm con hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách.

Gần 17.000 khách thăm vịnh Hạ Long/ngày: Bằng mức cao điểm trước dịch

Nguyễn Hùng |

Lượng khách đổ về vịnh Hạ Long những ngày cuối tuần đông không kém những dịp lễ khi chưa có dịch COVID-19, khiến đội tàu du lịch hàng trăm con hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách.