Đội bóng Hải Phòng thiếu sân tập, phải thuê đất hành lang thoát lũ

Mai Chi |

Các cơ quan chức năng Hải Phòng đang họp bàn, đề xuất việc lấy 5ha đất ở hành lang thoát lũ ngoài đê sông Lạch Tray làm bãi tập cho các cầu thủ, vì đội bóng thiếu sân tập.

Xin thuê đất hành lang thoát lũ làm sân tập

Theo đó, ngày 13.5.2021, Công ty CP Sông Hồng - đơn vị quản lý CLB Bóng đá Hải Phòng - đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng về việc đề nghị được thuê 5 ha đất tại khu vực ven sông Lạch Tray, thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng để làm sân bãi tập cho các cầu thủ bóng đá.

Ngày 6.7.2021, Sở TNMT Hải Phòng có công văn số 2348/STN&MT-CCQLCC gửi UBNDTP, trong đó nêu: Thực hiện công văn của UBND TP về việc giao sở này chủ trì, cùng với các sở ngành xem xét đề xuất của Công ty CP Sông Hồng – Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng xin thuê khu đất từ Km23+900 đến Km24+70 đê Tả Lạch Tray thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân để làm sân bãi tập.

Theo sở TNMT Hải Phòng, khu đất Công ty Sông Hồng đề nghị thuê khoảng 5ha nằm ngoài đê sông Lạch Tray, thuộc quỹ đất nuôi trồng thủy sản, hiện được quận Lê Chân cho một số cá nhân thuê, đến nay đã hết hạn hợp đồng, chưa thanh lý.

Sở TNMT Hải Phòng nhận định, quy hoạch chung của TP.Hải Phòng được Thủ tướng phê duyệt, vị trí khu đất nằm trong quy hoạch đất cây xanh ngoài sông Lạch Tray. Hiện khu đất không còn phù hợp cho việc nuôi trồng thủy sản. Việc công ty Sông Hồng xin thuê đất để làm sân tập cho cầu thủ là cần thiết.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai, sau khi sân Cảng bị thu hồi làm Công viên, Câu lạc bộ bóng đá thành phố chỉ còn sân tập tại Khu liên hiệp thể thao trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh (tập chung với đội bóng đá trẻ và các môn thể thao khác) nên không đáp ứng được nhu cầu tập luyện của các cầu thủ

“Tuy nhiên, địa điểm này nằm ngoài đê, thuộc khu vực thoát lũ, không phù hợp với quy hoạch chung của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch quận Lê Chân theo quyết định của UBND TP.Hải Phòng, nên việc công ty lập dự án đầu tư làm cơ sở để thuê đất tại khu vực này là không phù hợp” – công văn sở TNMT Hải Phòng cũng nêu rõ.

Cho cá nhân ông bầu thuê đất (?)

Mặc dù khẳng định là Công ty CP Sông Hồng xin thuê đất khu vực trên là không phù hợp quy định, nhưng Sở TNMT Hải Phòng vẫn “gợi ý”, đề xuất UBND quận Lê Chân có thể cho cá nhân ông Văn Trần Hoàn – ông chủ đội bóng Hải Phòng – thuê tạm thời, có thời hạn để làm sân luyện tập cho các cầu thủ.

Theo đó, tại chính công văn 2348/STN&MT-CCQLĐĐ ngày 6.7.2021, Sở TNMT Hải Phòng đã nêu: "Để giải quyết nhu cầu về sân tập luyện cho các cầu thủ bóng đá trong khi sân vận động Lạch Tray chưa sửa xong, sau khi UBND quận Lê Chân thanh lý xong các hợp đồng cho thuê đất đối với các hộ dân, UBND quận Lê Chân có thể cho cá nhân ông Văn Trần Hoàn thuê tạm thời, có thời hạn để làm sân tập luyện bóng đá cho các cầu thủ".

Từ đề xuất này của Sở TNMT, ngày 5.8, UBND TP. Hải Phòng đã có công văn gửi Sở TNMT, Sở NNPTNT, Sở Văn hóa Thể thao và UBND quận Lê Chân, đồng ý chủ trương cho cá nhân ông Văn Trần Hoàn thuê đất để làm sân tập đội bóng, sau khi thanh lý xong hợp đồng với các hộ dân.

Việc thuê đất đã được chính sở TNMT Hải Phòng khẳng định là không đúng quy định, nhưng sở này vẫn tìm cách "lách luật" để đề xuất việc cho thuê. Thêm vào đó, mục đích thuê đất là làm bãi tập cho các cầu thủ đội bóng, sao phải thay đổi pháp nhân từ công ty chủ quản sang cá nhân ông bầu?

Còn theo đại diện Sở NNPTNT Hải Phòng: Phương án sử dung khu đất làm sân tập bóng đá phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đê điều, Quy hoạch phòng chống lũ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thể dục thể thao…

Câu lạc bộ Bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng được UBND TP.Hải Phòng thành lập năm 2003. Năm 2013, CLB Bóng đá Hải Phòng chuyển từ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng về Công ty CP Thể thao Hải Phòng.

Đến tháng 4.2021, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng có thông báo đồng ý chủ trương chuyển CLB Bóng đá Hải Phòng sang Công ty CP Sông Hồng – do ông Văn Trần Hoàn, một cổ động viên nổi tiếng của Hải Phòng, giám đốc công ty Sông Hồng – quản lý.  

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ trêu chọc, đánh, xịt hơi cay vào cháu bé 15 tuổi ở Hải Phòng

Mai Chi |

Tối ngày 24.9, nguồn tin của Lao Động cho biết, cơ quan công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi hành hung rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bé gái 15 tuổi, diễn ra trên địa bàn khu du lịch Đồ Sơn.

Làm rõ sự việc nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng giữa phố trung tâm Hải Phòng

Đặng Luân |

Đại diện Trường THCS Ngô Quyền (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, nhà trường đang phối hợp xác minh, xử lý vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn trường khác "đánh hội đồng".

Hải Phòng nói gì trước nguy cơ CLB Bóng đá bị cấm thi đấu vì nợ thuế?

Mai Chi |

Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng có nguy cơ không được thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp do còn nợ thuế hơn 17 tỉ đồng. Trước thông tin này, lãnh đạo TP Hải Phòng nói gì ?

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Điều tra vụ trêu chọc, đánh, xịt hơi cay vào cháu bé 15 tuổi ở Hải Phòng

Mai Chi |

Tối ngày 24.9, nguồn tin của Lao Động cho biết, cơ quan công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi hành hung rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bé gái 15 tuổi, diễn ra trên địa bàn khu du lịch Đồ Sơn.

Làm rõ sự việc nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng giữa phố trung tâm Hải Phòng

Đặng Luân |

Đại diện Trường THCS Ngô Quyền (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, nhà trường đang phối hợp xác minh, xử lý vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn trường khác "đánh hội đồng".

Hải Phòng nói gì trước nguy cơ CLB Bóng đá bị cấm thi đấu vì nợ thuế?

Mai Chi |

Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng có nguy cơ không được thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp do còn nợ thuế hơn 17 tỉ đồng. Trước thông tin này, lãnh đạo TP Hải Phòng nói gì ?