Đôi bạn 10 năm cõng nhau đi học: Ra Hà Nội, ai sẽ cõng Minh đến trường

QUÁCH DU |

Biết mình thiếu 0,25 điểm mới đỗ vào Trường Y Hà Nội, Hiếu đã rất buồn khi ước mơ của mình không thành hiện thực, rồi em nghĩ đến Minh. "Tới đây, khi Minh ra Hà Nội theo học thì ai sẽ ở bên chăm sóc, ai sẽ cõng bạn đến trường…” – Hiếu tâm sự.

Ước mơ tan biến vì thiếu 0,25 điểm

Theo đó, Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (học sinh Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) được biết đến là đôi bạn cõng nhau suốt 10 năm tới trường và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cả 2 em đều đạt kết quả khá cao (trên 28 điểm).

Đôi bạn Hiếu - Minh cõng nhau tham dự kỳ thi THPT năm 2020. Ảnh: D.T
Đôi bạn Hiếu - Minh cõng nhau tham dự kỳ thi THPT năm 2020. Ảnh: D.T

Cụ thể, Hiếu thi khối B đạt tổng số điểm 28,15 điểm (môn Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9 điểm). Còn Minh thi khối A đạt tổng số điểm 28,1 điểm (môn Toán 9,6; Lý 9,25 và Hóa 9,25 điểm.

Vừa qua, sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2020, Minh đã đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội theo như nguyện vọng. Còn Hiếu không đỗ vào trường mình mơ ước là Trường Đại học Y Hà Nội, vì thiếu 0,25 điểm.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, Ngô Minh Hiếu rơm rớm nước mắt khi kể về việc mình bị thiếu 0,25 điểm, để có thể bước tới giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội, nơi mà em ước mơ bấy lâu nay.

Em Hiếu khá buồn khi không đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội vì thiếu 0,25 điểm. Ảnh: Quách Du
Em Hiếu khá buồn khi không đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội, vì thiếu 0,25 điểm. Ảnh: Quách Du

“Đêm hôm kia (tức ngày 4.10), em tra cứu thì thấy mình thiếu 0,25 điểm mới đỗ vào Trường Y Hà Nội, còn bạn Minh đã đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa. Thực sự lúc đó em rất buồn, trong đầu chỉ nghĩ ước mơ của mình đã không thành hiện thực, rồi em nghĩ đến Minh. Tới đây, khi Minh ra Hà Nội theo học thì ai sẽ ở bên chăm sóc, ai sẽ cõng bạn đến trường…” – Hiếu tâm sự.

Cũng theo Hiếu, trước khi biết kết quả, cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau và hi vọng cùng đỗ đại học. Hai ngôi trường (Đại học Bách Khoa và Đại học Y Hà Nội) không cách xa nhau, nên nếu đỗ, 2 em sẽ thuê chung một phòng trọ để ở cùng và tiếp tục giúp đỡ nhau trong suốt thời gian học đại học.

“Giờ đây đã có kết quả, em có buồn nhưng chẳng biết phải làm sao, trong thời gian này, em đang ở nhà để phụ giúp cha mẹ, lo các việc trong gia đình và chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ để gửi đến Trường Đại Học Y Thái Bình để xét tuyển. Với em, dù học ở trường nào đi nữa thì em cũng cố gắng hết mình, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội” – Hiếu chia sẻ.

Niềm vui không trọn vẹn

Ông Ngô Văn Định (48 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) là bố của em Ngô Minh Hiếu chia sẻ, từ hôm Hiếu biết điểm và không đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội, em tỏ ra rất buồn, chỉ quanh quẩn ở nhà và ít nói chuyện hẳn. “Gia đình thấy cháu như thế cũng buồn lắm, nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ còn cách an ủi, động viên cháu” – ông Định nói.

Đôi bạn Hếu - Minh thường xuyên lui tới nhà nhau để động viên, an ủi nhau. Ảnh: Quách Du
Đôi bạn (Hiếu - Minh) thường xuyên lui tới nhà nhau để động viên, an ủi nhau. Ảnh: Quách Du

Kể về bạn của mình, em Nguyễn Tất Minh cho biết, khi em biết tin đỗ vào trường đúng như nguyện vọng của mình, em rất vui. Tuy nhiên, niềm vui chỉ trong gang tấc khi em biết Hiếu đã trượt nguyện vọng vì thiếu 0,25 điểm để vào Trường Đại học Y Hà Nội.

“Lúc đó em buồn lắm, em nhờ người chở em sang nhà Hiếu, rồi hai đứa ngồi nói chuyện, em chẳng biết làm gì ngoài động viên bạn. Rồi hai đưa ôm lấy nhau nức nở trong tâm trạng buồn nhiều hơn vui” – em Minh chia sẻ.

Cũng theo Minh, đến hiện tại, sau khi biết Hiếu không đỗ vào trường đại học theo nguyện vọng, sẽ không được cùng bạn thuê chung phòng trọ, không còn được bạn giúp đỡ… “Em chẳng biết sẽ xoay xở ra sao, khi học tập, sinh sống giữa thủ đô với thân thể không lành lặn” – Minh bùi ngùi.

Nguyễn Tất Minh bị khuyết tật từ nhỏ và khó khăn trong việc đi lại, nhất là đi học. Thấy bạn bị như vậy, em Ngô Minh Hiếu đã hàng ngày đến nhà, cõng Minh đi học suốt 10 năm qua.

Hiếu và Minh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen để ghi nhận tấm gương vượt khó, vươn lên học tập. Đặc biệt, tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X của tỉnh Thanh Hóa vừa qua, 2 em cũng được tặng Bằng khen, vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Đôi bạn Thanh Hoá cõng nhau suốt 10 năm phải chia xa vì thiếu 0,25 điểm

QUÁCH DU |

Đôi bạn suốt 10 năm cõng nhau tới trường là Hiếu và Minh. Trong khi Minh đỗ vào trường mình mong muốn, còn Hiếu thì không, vì thiếu 0,25 điểm.

Đôi bạn cõng nhau đi học suốt 10 năm được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

QUÁCH DU |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Quyết định tặng Bằng khen cùng tiền thưởng cho 2 em (Minh và Hiếu) vì thành tích vượt khó vươn lên học tập.

Nam sinh Quảng Trị đạt 2 điểm 10: Giỏi võ, giỏi việc nhà và tự học

HƯNG THƠ |

Với 2 môn đạt 2 điểm 10 và 1 môn đạt 9,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, em Lê Văn San (sinh năm 2002, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - học sinh Trường THPT Đông Hà lọt tốp 5 của khối B00 năm 2020.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Đôi bạn Thanh Hoá cõng nhau suốt 10 năm phải chia xa vì thiếu 0,25 điểm

QUÁCH DU |

Đôi bạn suốt 10 năm cõng nhau tới trường là Hiếu và Minh. Trong khi Minh đỗ vào trường mình mong muốn, còn Hiếu thì không, vì thiếu 0,25 điểm.

Đôi bạn cõng nhau đi học suốt 10 năm được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

QUÁCH DU |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Quyết định tặng Bằng khen cùng tiền thưởng cho 2 em (Minh và Hiếu) vì thành tích vượt khó vươn lên học tập.

Nam sinh Quảng Trị đạt 2 điểm 10: Giỏi võ, giỏi việc nhà và tự học

HƯNG THƠ |

Với 2 môn đạt 2 điểm 10 và 1 môn đạt 9,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, em Lê Văn San (sinh năm 2002, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - học sinh Trường THPT Đông Hà lọt tốp 5 của khối B00 năm 2020.