Dốc toàn lực dập dịch, vùng cao Lâm Bình kiểm soát được F0 trong cộng đồng

Phong Quang |

Tuyên Quang - Chỉ trong một thời gian ngắn, các biện pháp dập dịch được thần tốc triển khai, điểm nóng COVID-19 vùng cao Lâm Bình đã cơ bản được kiểm soát, số F0 trong cộng đồng đã ở mức thấp.

Ngày 12.11, huyện Lâm Bình ghi nhận 2 ca COVID-19 đầu tiên. Đây là 2 ca bệnh được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Qua rà soát có 340 F1 liên quan đến 2 ca bệnh này.

Ngay lập tức, địa phương này đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động đông người, các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu. Đồng thời, cho học sinh trên địa bàn thị trấn Lăng Can nghỉ học, tập trung khoanh vùng trường THPT Lâm Bình.

Trong ngày 13.11, huyện Lâm Bình phát hiện 41 ca nhiễm mới. Các biện pháp truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan được đẩy nhanh tối đa để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; Đồng thời, tăng tốc tiêm vaccine COVID-19 chặn dịch lây lan diện rộng.

 
Các lực lượng dốc toàn lực, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm với mục tiêu dập dịch nhanh nhất.

Nhận định tình hình dịch COVID-19 tại huyện vùng cao này còn diễn biến phức tạp, rất nhanh chóng UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập bệnh viện dã chiến ngay tại huyện Lâm Bình với quy mô 400 giường, thu dung, điều trị F0 ngay tại địa phương.

Từ 21 giờ ngày 14.11, toàn bộ huyện Lâm Bình được chuyển sang vùng nguy cơ rất cao (cấp độ 4). Đây cũng là điều kiện để địa phương này triển này các biện pháp dập dịch quyết liệt hơn, hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân ra vào vùng dịch với 4 chốt kiểm soát dịch hoạt động 24/24h.

Hai ngày sau khi Lâm Bình trở thành điểm nóng COVID-19, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ Lâm Bình chống dịch với hơn 300 cán bộ, y bác sĩ cùng tham gia. 

Ngay trong ngày 15.11, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang trực tiếp về Lâm Bình chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với yêu cầu huy động tối đa các lực lượng kiểm soát dịch tại đây. Trước mắt phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân số trên địa bàn trước 8h sáng 16.11.

Với các biện pháp quyết liệt và dốc toàn lực cho Lâm Bình, chỉ trong 4 ngày, trên 40 nghìn mẫu xét nghiệm đã được lấy, hàng chục F0 đã được bóc tách khỏi cộng đồng kịp thời. Hơn 25 nghìn người dân từ 18 tuổi trở lên đều được tiêm vaccine.

 
Toàn bộ dân số huyện Lâm Bình được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Từ 17.11 đến nay, dịch tại Lâm Bình đã cơ bản được kiểm soát ở mức dưới 30 ca mỗi ngày và chủ yếu trong khu cách ly. F0 trong cộng đồng mỗi ngày đều ở mức 1 con số. Có những ngày không phát hiện F0 trong cộng đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày sau khi bùng phát huyện vùng cao Lâm Bình đã được kiểm soát được dịch COVID-19, dù trước đó tốc độ dịch lây lan tại đây được nhận định nhanh và diễn biến phức tạp.

Trao đổi với PV, ông La Đăng Tái - Phó giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang cho biết, sau khi xuất hiện ổ dịch tại Lâm Bình, ngành y tế phối hợp cùng địa phương đã thần tốc triển khai các biện pháp dập dịch. Trong đó, lấy mẫu xét nghiệm bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng được xem là nhiệm vụ chạy đua với thời gian.

Ông Tái thông tin thêm: "Đến nay Sở Y tế đã cử hơn 400 lượt y bác sĩ với tối đa phương tiện vật tư hỗ trợ Lâm Bình chống dịch. Hiện tại, tình hình dịch tại địa phương này cơ bản đã được kiểm soát với trên 90% người dân được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19”.

Tính từ đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, số ca dương tính ghi nhận trong tỉnh Tuyên Quang 229 người trong đó huyện Lâm Bình là 217.

603.411 lượt người tiêm đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó mũi 1 là 440.938 người đạt 80,8 % trên tổng dân số trên 18 tuổi.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang tạm dừng nhiều hoạt động tại vùng đỏ

Anh Minh |

Tuyên Quang - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 4439 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở vùng cấp độ 4.

Tuyên Quang: Nâng cấp độ dịch toàn huyện Lâm Bình thành vùng đỏ

Anh Minh |

TUYÊN QUANG - Sau khi liên tiếp ghi nhận các ca F0, tỉnh Tuyên Quang đã nâng cấp độ dịch tại huyện Lâm Bình lên thành cấp 4.

Xuất hiện vùng đỏ khi phân loại cấp độ dịch tại Tuyên Quang

Anh Minh |

TUYÊN QUANG - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 1759/QĐ- UBND về việc tạm thời phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thái Bình: Tập trung dập dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan rộng

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi giá lợn hơi vừa có dấu hiệu tăng khởi sắc trở lại, người chăn nuôi lợn ở Thái Bình lại đối mặt với nguy cơ dịch tả Châu Phi xâm nhập, lây lan.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Tuyên Quang tạm dừng nhiều hoạt động tại vùng đỏ

Anh Minh |

Tuyên Quang - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 4439 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở vùng cấp độ 4.

Tuyên Quang: Nâng cấp độ dịch toàn huyện Lâm Bình thành vùng đỏ

Anh Minh |

TUYÊN QUANG - Sau khi liên tiếp ghi nhận các ca F0, tỉnh Tuyên Quang đã nâng cấp độ dịch tại huyện Lâm Bình lên thành cấp 4.

Xuất hiện vùng đỏ khi phân loại cấp độ dịch tại Tuyên Quang

Anh Minh |

TUYÊN QUANG - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 1759/QĐ- UBND về việc tạm thời phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thái Bình: Tập trung dập dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan rộng

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi giá lợn hơi vừa có dấu hiệu tăng khởi sắc trở lại, người chăn nuôi lợn ở Thái Bình lại đối mặt với nguy cơ dịch tả Châu Phi xâm nhập, lây lan.