Thôi học năm lớp 9 khi mới 16 tuổi, chàng trai Lê Quốc Ý tại ấp Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về phụ giúp gia đình chăm sóc vườn xoài. Thấy gia đình có vườn xoài ba màu (xoài Đài Loan) được 3 năm tuổi mới chỉ ra vài trái, anh thử tìm hiểu kỹ thuật trên mạng rồi tự mình làm xoài in chữ bằng phương pháp tự nhiên sử dụng phản xạ ánh sáng theo nét chữ đã cắt trên túi giấy chứ không sơn, vẽ.
Anh Ý chia sẻ: Năm nào mình cũng làm xoài bán Tết. Nhưng chỉ là xoài bình thường bán cho thương lái. Năm này, muốn tạo ra sự khác biệt nên quyết định làm xoài in chữ.
Những quả xoài in chữ phải có dáng, màu da đẹp, nặng 1,2 - 1,4kg/trái. Xoài in chữ Tài, Lộc với mong muốn mang đến gia đình một năm đầy tài, lộc.
Giống xoài in chữ là xoài Đài Loan. Trái có chữ màu hồng là do phần chữ được ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Những trái có chữ màu xanh là trong bóng mát.
Với kết quả tốt như năm nay, anh Ý quyết định sẽ đầu tư quy mô lớn hơn vào năm sau để phục vụ Tết. Bởi lẽ, chất lượng trái xoài tại vùng Thất Sơn thơm ngon luôn được thương lái tìm mua với giá cao hơn những vùng khác nên nếu tạo được sản phẩm có vẻ đẹp độc đáo này sẽ làm tăng giá trị hơn nữa cho trái xoài vùng Bảy Núi.