Độc đáo phiên chợ không có túi nylon, bao bì nhựa

Kỳ Quan |

Tại một vùng quê Nam bộ thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang diễn ra “phiên chợ quê” đặc trưng của người miền Tây. Phiên chợ bày bán đủ các món ăn truyền thống của người miền Tây theo cách truyền thống, không có túi nylon, bao bì nhựa, thay vào đó là cách gói hàng dùng các loại lá cây thân thiện với môi trường.

Phiên chợ do Ban Giám hiệu và CĐCS Trường THPT Rạch Kiến (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phiên chợ bày bán phong phú các món ăn truyền thống của người dân đất phương Nam như: Các loại xôi, bánh, khoai, bắp (ngô), chè,…

Lá chuối là bao bì chính dùng gói các loại thức ăn. Ảnh: K.Q
Lá chuối là bao bì chính dùng gói các loại thức ăn. Ảnh: K.Q

Tất cả các món ăn được trình bày, bán phục vụ tại chỗ hoặc mang về đều được sử dụng các loại lá cây như lá chuối, lá sen, lá dừa… Phiên chợ hoàn toàn không sử dụng túi nylon, bao bì nhựa.

Gói hàng bằng lá sen vừa sạch vừa đẹp. Ảnh: K.Q
Gói hàng bằng lá sen vừa sạch vừa đẹp. Ảnh: K.Q

Bằng cách ấy, phiên chợ giới thiệu với học sinh trong trường những món ăn truyền thống đã gắn bó với đời sống người dân Nam bộ suốt mấy trăm năm qua. Đồng thời phiên chợ còn góp nâng cao ý thức của học sinh trong việc hạn chế sử dụng túi nylon, bao bì nhựa, chung tay bảo vệ môi trường.

 

Đông đảo học sinh đến dự phiên chợ tỏ ra thú vị với các món ăn truyền thống và cái cách mà người xưa mua bán ở chợ. Thực tế cho thấy, việc loại bỏ túi nylon, bao bì nhựa không gây khó khăn cho việc mua bán, trái lại còn tạo hứng thú cho người mua.

Không chỉ tại 1 phiên chợ trong nhà trường, chính quyền huyện Cần Đước cũng đang khuyến khích người dân đi chợ mang theo giỏ xách, gói hàng bằng các loại lá cây, hạn chế sử dụng túi nylon, bao bì nhựa.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các cấp tích cực tham gia bảo vệ môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) ở địa phương và trong các khu công nghiệp, những năm qua, LĐLĐ Ninh Bình thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.10, tại TP. Huế, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) tổ chức “Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu".

“Ngày Chủ nhật xanh” và nói không với túi nylon

PHÚC ĐẠT |

Chỉ riêng rác thải nhựa, túi nylon, mỗi ngày toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 650 tấn thải ra môi trường. Để hạn chế những tác hại khôn lường do rác gây ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như phong trào dọn rác “Ngày chủ nhật xanh”, “nói không với túi nylon, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”… “Người người, nhà nhà dọn rác ngày chủ nhật và nói không với túi nylon” đã trở thành một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ và được người dân hưởng ứng sâu rộng từ thành thị về tới các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn các cấp tích cực tham gia bảo vệ môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) ở địa phương và trong các khu công nghiệp, những năm qua, LĐLĐ Ninh Bình thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.10, tại TP. Huế, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) tổ chức “Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu".

“Ngày Chủ nhật xanh” và nói không với túi nylon

PHÚC ĐẠT |

Chỉ riêng rác thải nhựa, túi nylon, mỗi ngày toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 650 tấn thải ra môi trường. Để hạn chế những tác hại khôn lường do rác gây ra, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như phong trào dọn rác “Ngày chủ nhật xanh”, “nói không với túi nylon, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”… “Người người, nhà nhà dọn rác ngày chủ nhật và nói không với túi nylon” đã trở thành một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ và được người dân hưởng ứng sâu rộng từ thành thị về tới các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.