Độc đáo máy sát khuẩn tay chỉ trong 10 giây của cán bộ y tế cấp huyện

TRẦN LƯU |

Một nhóm cán bộ thuộc Trung tâm Y tế TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã sáng tạo thiết bị tự giúp sát khuẩn tay nhanh phòng Covid-19 với hiệu quả chỉ trong 10 giây…

Bà Trần Ngọc Phượng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện và Công tác xã hội của trung tâm, Trưởng nhóm thực hiện sáng kiến này cho biết: “Ban đầu, mục đích nghiên cứu để giảm nhiễm khuẩn bệnh viện, nhưng thời gian gần đây trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thiết bị đang được sử dụng cho mọi người, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc sát khuẩn tay thường xuyên. Chúng tôi tự pha chế dung dịch sát khuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Thời gian sát khuẩn tay nhanh chỉ trong 10 giây mà hiệu quả sát khuẩn tốt hơn so với việc rửa tay bằng xà phòng”.

Người dân sử dụng thiết bị sát khuẩn tay tự động tại Khoa khám bệnh Trung tâm y tế TP.Vị Thanh. Ảnh: Tr.L
Người dân sử dụng thiết bị sát khuẩn tay tự động tại Khoa khám bệnh Trung tâm y tế TP.Vị Thanh. Ảnh: Tr.L
Trước hiệu quả thực tiễn, gần đây nhiều cơ quan, đơn vị, đã liên hệ để Trung tâm Y tế TP.Vị Thanh với mong muốn được cung cấp những thiết bị này. Đến nay, nhiều cơ quan đã lắp đặt thiết bị như: Tỉnh ủy Hậu Giang, UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Cty Điện lực Hậu Giang,… Các sản phẩm làm ra đa dạng về mẫu mã, có thiết bị hình vuông, có hình ống, có thiết bị phối hợp cả hình vuông và hình ống,… để người sử dụng lựa chọn.
Khi đưa tay vào, dung dịch sát khuẩn được phun ra dạng sương, người dân thích thú chà xát dung dịch khắp bàn tay và cũng cảm thấy mùi thơm dễ chịu. Ảnh: Tr.L
Khi đưa tay vào, dung dịch sát khuẩn được phun ra dạng sương, người dân thích thú chà xát dung dịch khắp bàn tay và cũng cảm thấy mùi thơm dễ chịu. Ảnh: Tr.L
Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh, khẳng định: “Trung tâm làm các thiết bị để cung cấp cho cơ quan, đơn vị vì muốn góp phần phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để nhóm tác giả làm thêm nhiều sản phẩm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu”.
Thiết bị có thể sát khuẩn hiệu quả chỉ trong 10 giây
Thiết bị có thể sát khuẩn hiệu quả chỉ trong 10 giây
Anh Huỳnh Minh Triều, một trong hai kỹ thuật viên trực tiếp lắp ráp thiết bị, cho biết: “Những ngày qua, nhóm đã nỗ lực làm cả buổi tối để có sản phẩm. Mỗi sản phẩm phải mất 3 giờ để làm, vừa làm chuyên môn vừa lắp ráp thiết bị nên số lượng không nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng để lắp ráp được nhiều thiết bị hơn đáp ứng nhu cầu sát khuẩn phòng bệnh.
Cận cảnh thiết bị sát khuẩn tự động. Ảnh: Tr.L
Cận cảnh thiết bị sát khuẩn tự động. Ảnh: Tr.L
Ông Nguyễn Hoàng Sơn, một người dân đến khám bệnh tại trung tâm cho biết: “Tui rất lo lắng khi đến những nơi tập trung đông người, vì sợ dịch bệnh COVID-19. Thiết bị sát khuẩn tay ở đây không chỉ lạ mắt, thu hút người dân, mà còn tiện lợi cho người bệnh sát khuẩn tay khi vào trung tâm.

Theo ghi nhận, khi đưa tay vào, dung dịch sát khuẩn được phun ra dạng sương, người dân thích thú chà xát dung dịch khắp bàn tay và cũng cảm thấy mùi thơm dễ chịu. Nhóm sang chế đã đưa vào chất dưỡng da và mùi thơm từ tinh dầu. Hiện, sản phẩm này đã tham gia và đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp TP. Nhóm dự định sẽ tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trong thời gian tới.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Tặng 8.000 lít dung dịch sát khuẩn để học sinh phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

8.000 lít dung dịch sát khuẩn tay đã được Trường Đại học Phenikaa chuyển tới các trường học ở khu vực phía bắc, để chung tay cùng chuẩn các bị điều kiện tốt nhất, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường.

Nữ kỹ sư bỏ tiền túi để pha chế dung dịch sát khuẩn tặng miễn phí

Nhật Vũ - Ngọc Anh |

Giữa lúc tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến khó lường đã khiến cho cựu sinh viên chuyên ngành Hóa - Lý Thu Trang suy nghĩ rất nhiều. Nhờ sự hướng dẫn của các giảng viên trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội và việc vận dụng khá tốt những kiến thức bản thân đã học được, cô gái sinh năm 96 đã nảy ra ý tưởng pha chế nước sát khuẩn để tặng người dân phòng chống dịch COVID-19

Trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho học sinh miền núi

QUANG ĐẠI |

Sáng 20.2, để hỗ trợ cơ sở phòng dịch COVID-19, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An và Công đoàn ngành giáo dục đã trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho các trường học ở huyện miền núi Con Cuông.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Tặng 8.000 lít dung dịch sát khuẩn để học sinh phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

8.000 lít dung dịch sát khuẩn tay đã được Trường Đại học Phenikaa chuyển tới các trường học ở khu vực phía bắc, để chung tay cùng chuẩn các bị điều kiện tốt nhất, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường.

Nữ kỹ sư bỏ tiền túi để pha chế dung dịch sát khuẩn tặng miễn phí

Nhật Vũ - Ngọc Anh |

Giữa lúc tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến khó lường đã khiến cho cựu sinh viên chuyên ngành Hóa - Lý Thu Trang suy nghĩ rất nhiều. Nhờ sự hướng dẫn của các giảng viên trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội và việc vận dụng khá tốt những kiến thức bản thân đã học được, cô gái sinh năm 96 đã nảy ra ý tưởng pha chế nước sát khuẩn để tặng người dân phòng chống dịch COVID-19

Trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho học sinh miền núi

QUANG ĐẠI |

Sáng 20.2, để hỗ trợ cơ sở phòng dịch COVID-19, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An và Công đoàn ngành giáo dục đã trao tặng hơn 5.000 bánh xà phòng sát khuẩn cho các trường học ở huyện miền núi Con Cuông.