Độc đáo giỏ quà tết từ nông sản Đà Lạt

Hồng Sơn |

Lâm Đồng có thế mạnh sản xuất nông nghiệp với nhiều nông sản phong phú, được sản xuất theo các quy trình hiện đại, được cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng. Từ lâu, nông sản Lâm Đồng không chỉ cung cấp nhu cầu thực phẩm hàng ngày mà còn được các nông hộ sáng tạo, thổi hồn các sản phẩm, trang trí thành những gói quà tết độc đáo, hấp dẫn để cung ứng dịp Tết.

Các loại cà chua beef, cà chua cherry đủ màu, dưa leo baby, ớt chuông, ớt sừng, lơ xanh byby, cải xoăn tím, dâu tây được  sản xuất theo công nghệ VietGAP … đã được phối hợp với nhau  một cách hài hòa để tạo thành một giỏ quà nông sản đủ màu sắc, chủng loại.

Giỏ quà nông sản rất thiết thực ý nghĩa trong ngày Tết
Giỏ quà nông sản rất thiết thực ý nghĩa trong ngày Tết

Hầu hết, các giỏ quà tết kiểu này đều có đầy đủ cả có đủ 10 loại rau ăn quả, ăn củ, ăn lá và ăn bông để người tiêu dùng dễ lựa chọn và sử dụng. Riêng đối với dòng dưa Pepino vàng và tím, các đơn vị đóng hộp sản phẩm với trọng lượng 0,5 kg có tem truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, những món quà tết là những bó hoa tươi thắm được trang trí cầu kỳ. Và điều đáng nói là những giỏ quà từ nông sản sạch Đà Lạt dù bằng rau của quả hay hoa thì đều được đóng gói cẩn thận, dễ vận chuyển nhằm phục vụ những chuyến thăm hỏi hay quà biếu khắp mọi miền đất nước của khách hàng và có giá bán trung bình từ 200 đến 500 ngàn đồng mỗi giỏ.

Việc thổi hồn vào những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đà Lạt thành giỏ quà biếu, tặng ngày Tết không chỉ tạo ra sản phẩm mới, lạ, độc đáo mà còn nâng cao được giá trị nông sản Đà Lạt, tăng doanh thu cho người sản xuất.

Hồng Sơn
TIN LIÊN QUAN

Đường đi của hàng trăm tấn dược liệu nhập lậu: Đội lốt nông sản

Cường Ngô |

Các đối tượng nhập lậu dược liệu từ Trung Quốc thông qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) về Việt Nam đã thành lập nhiều Cty khác nhau, ngụy trang là các mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu để “qua mặt” các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, nhà chức trách phải mất nhiều tháng theo dõi, nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng.

Trung Quốc “siết" nhập khẩu, nông sản Việt Nam lại rớt giá mạnh

Bích Hà |

Báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản (Bộ NNPTNT) cho thấy hàng loạt mặt hàng nông sản của Việt Nam như sắn, sầu riêng, thanh long, mít Thái…giảm giá mạnh, nguyên nhân là do Trung Quốc ngừng thu mua.

Đề nghị Nigeria nới lỏng kiểm soát với nông sản chủ lực Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam tác động với phía Chính phủ để nới nỏng kiểm soát một số nông sản chủ lực như lúa gạo, càphê khi nhu cầu của Nigeria là rất lớn.

Ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc: Tránh để nông sản bị đổ bỏ

CƯỜNG NGÔ - PHONG NGUYỄN - HOÀI ANH |

Đã sang ngày thứ 11, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai), tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có thanh long vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 22.10, các đoàn công tác của Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương đã trực tiếp đến cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ cho công tác giải phóng các xe hàng đang dồn ứ tại đây. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường đi của hàng trăm tấn dược liệu nhập lậu: Đội lốt nông sản

Cường Ngô |

Các đối tượng nhập lậu dược liệu từ Trung Quốc thông qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) về Việt Nam đã thành lập nhiều Cty khác nhau, ngụy trang là các mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu để “qua mặt” các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, nhà chức trách phải mất nhiều tháng theo dõi, nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ về việc phạm tội của các đối tượng.

Trung Quốc “siết" nhập khẩu, nông sản Việt Nam lại rớt giá mạnh

Bích Hà |

Báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản (Bộ NNPTNT) cho thấy hàng loạt mặt hàng nông sản của Việt Nam như sắn, sầu riêng, thanh long, mít Thái…giảm giá mạnh, nguyên nhân là do Trung Quốc ngừng thu mua.

Đề nghị Nigeria nới lỏng kiểm soát với nông sản chủ lực Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam tác động với phía Chính phủ để nới nỏng kiểm soát một số nông sản chủ lực như lúa gạo, càphê khi nhu cầu của Nigeria là rất lớn.

Ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc: Tránh để nông sản bị đổ bỏ

CƯỜNG NGÔ - PHONG NGUYỄN - HOÀI ANH |

Đã sang ngày thứ 11, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) và cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai), tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có thanh long vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 22.10, các đoàn công tác của Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương đã trực tiếp đến cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ cho công tác giải phóng các xe hàng đang dồn ứ tại đây.