Doanh thu vịnh Hạ Long: Từ 6 tỉ/ngày xuống còn 2 tháng thu 1,8 tỉ

Nguyễn Hùng |

Từ 1.1.2021 đến nay, tổng doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long chỉ đạt khoảng 1,8 tỉ đồng, trong khi thời điểm trước khi có dịch COVID-19, ngày cao điểm doanh thu lên tới 5-6 tỉ đồng/ngày.

Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – cho biết, trong tháng 1.2021, lượng khách đến vịnh Hạ Long đã khá èo uột. Sau khi Quảng Ninh khống chế được dịch COVID-19 và cho phép được đón khách trở lại thì có nhiều ngày liền vịnh Hạ Long không đón được khách nào. Ngày đông nhất được gần 100 khách lại đúng vào ngày 8.3 nên du khách được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long.

Tổng thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long từ đầu năm 2021 đến nay ước đạt 1,8 tỉ đồng. Trong khi đó, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra vào cuối năm 2019, ngày cao điểm doanh thu bán vé tham quan di sản thiên nhiên thế giới này đạt từ 5-6 tỉ đồng. Thời điểm trước khi có đại dịch COVID-19, có ngày vịnh Hạ Long đón gần 3 vạn du khách.

Doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2020 giảm gần 1.000 tỉ đồng so với năm 2019, chỉ đạt hơn 230 tỉ đồng, do lượng khách thấp và chính sách miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh để kích cầu du lịch. Chính sách miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sẽ kéo dài đến hết năm 2021.

Năm 2021, Ban Quản lý vịnh Hạ Long được giao chỉ tiêu thu 600 tỉ đồng từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh trục vớt tàu du lịch hạng sang bị lật trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi đã điều 2 sà lan, chiều 7.3, đơn vị được thuê trục vớt du thuyền hạng sang vịnh Hạ Long bị lật nghiêng ở Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu quyết định điều thêm 3 sàn lan tới để trục vớt con tàu nghỉ đêm này.

Một tuần mở lại du lịch mới có 2 chuyến tàu thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch từ ngày 2.3.2021, nhưng đến nay mới chỉ có 2 chuyến tàu du lịch xuất bến đưa du khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

TP.Hạ Long cấm phương tiện thủy neo đậu vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Kể từ 4.3.2021, TP.Hạ Long cấm các phương tiện thủy neo đậu tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long, thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà.

Đề cử “Vịnh Hạ Long- Cát Bà” thành di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Nguyễn Hùng |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Việc đề cử “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” là di sản thiên nhiên thế giới theo các tiêu chí nào?

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cận cảnh trục vớt tàu du lịch hạng sang bị lật trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi đã điều 2 sà lan, chiều 7.3, đơn vị được thuê trục vớt du thuyền hạng sang vịnh Hạ Long bị lật nghiêng ở Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu quyết định điều thêm 3 sàn lan tới để trục vớt con tàu nghỉ đêm này.

Một tuần mở lại du lịch mới có 2 chuyến tàu thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động du lịch từ ngày 2.3.2021, nhưng đến nay mới chỉ có 2 chuyến tàu du lịch xuất bến đưa du khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

TP.Hạ Long cấm phương tiện thủy neo đậu vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Kể từ 4.3.2021, TP.Hạ Long cấm các phương tiện thủy neo đậu tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long, thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà.

Đề cử “Vịnh Hạ Long- Cát Bà” thành di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Nguyễn Hùng |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Việc đề cử “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” là di sản thiên nhiên thế giới theo các tiêu chí nào?