Doanh nghiệp xếp hàng giải thể, nợ bảo hiểm hơn 91 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 350 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể và tạm dừng hoạt động. Khó khăn đã khiến nợ đóng bảo hiểm tăng cao, lên hơn 91 tỉ đồng.

Hơn 350 doanh nghiệp, đơn vị giải thể và tạm dừng hoạt động

Ngày 13.10, ông Phan Thành Biển - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, theo thống kê của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Tĩnh thì tính đến ngày 10.10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 7.397 doanh nghiệp (DN), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đang hoạt động; trong khi có 612 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và cảnh báo vi phạm. Tính riêng từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh có hơn 350 DN, đơn vị trực thuộc giải thể và tạm dừng hoạt động.

Về số DN, đơn vị trực thuộc giải thể, tạm dừng hoạt động khá lớn, ông Biển cho rằng, do gặp nhiều khó khăn, trong đó rõ nhất là ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Cũng theo ông Biển, khó khăn đó của DN đã tác động đến việc làm, đời sống của người lao động (NLĐ), trong đó cả việc chậm lương, chậm đóng bảo hiểm.

Nợ hơn 91 tỉ đồng tiền đóng bảo hiểm

Ông Bùi Hồng Nhật - Trưởng phòng Quản lý thu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh - cho hay, tính đến hết tháng 9.2020, các DN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn nợ hơn 91,7 tỉ đồng tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, nợ đóng BHXH hơn 80 tỉ đồng, BHYT 8 tỉ đồng, BHTN 3,6 tỉ đồng.

Đáng nói, có những DN nợ đọng liên tục nhiều năm nay như Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Bến Thủy nợ 21 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Tĩnh nợ 2,6 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 nợ 2,1 tỉ đồng... Toàn tỉnh Hà Tĩnh đang có hơn 3.000 DN đóng BHXH cho NLĐ thì có khoảng 400 DN nợ đóng từ 3 tháng trở lên.

Cũng theo ông Nhật, mặc dù cơ quan BHXH đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để thu hồi nợ nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, phần lớn là do nguyên nhân khách quan khi DN gặp khó khăn, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém, thua lỗ…

“Ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến nhiều DN du lịch, lữ hành, các trường tư thục rất khó khăn. Nhiều DN phải cắt giảm lao động, chấm dứt hợp đồng lao động nên số người phải đóng bảo hiểm giảm, nếu không chắc rằng con số nợ sẽ cao hơn nhiều” - ông Nhật nói. Và ông Nhật cho hay, hiện nhiều DN ngay cả tiền lương cho NLĐ cũng chậm thanh toán, giãn thời gian chi trả, gắng lắm họ chỉ trả được lương và đóng được BHYT.

Về việc khởi kiện các DN trây ỳ đóng BHXH cho NLĐ, ông Nhật nói rằng, phía BHXH tỉnh Hà Tĩnh từng chuyển 8 hồ sơ cho Công đoàn để khởi kiện nhưng thực tế chưa khởi kiện được DN nào vì còn vướng quy định về thủ tục ủy quyền của NLĐ, hoặc tập thể NLĐ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công dân hỏi - BHXH trả lời: Phạt tù đến 10 năm nếu gian lận bảo hiểm y tế

Anh Minh ghi |

Chị Hoa Lê (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) hỏi: Hiện nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết, đã có nhiều đối tượng gian lận bảo hiểm y tế (BHYT). Vậy, xin quý cơ quan cho biết, hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền BHYT bị xử lý như thế nào?

Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên

Hà Anh |

Chiều 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Tỉnh Khánh Hòa: Mạnh tay xử lý nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Phương Linh |

Không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, không tích cực khắc phục, thậm chí nhiều đơn vị ở tỉnh Khánh Hòa trây ỳ nợ 4 đến 5 năm. Cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hàng loạt hồ sơ các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài qua cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Công dân hỏi - BHXH trả lời: Phạt tù đến 10 năm nếu gian lận bảo hiểm y tế

Anh Minh ghi |

Chị Hoa Lê (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) hỏi: Hiện nay, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết, đã có nhiều đối tượng gian lận bảo hiểm y tế (BHYT). Vậy, xin quý cơ quan cho biết, hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền BHYT bị xử lý như thế nào?

Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên

Hà Anh |

Chiều 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Tỉnh Khánh Hòa: Mạnh tay xử lý nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Phương Linh |

Không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, không tích cực khắc phục, thậm chí nhiều đơn vị ở tỉnh Khánh Hòa trây ỳ nợ 4 đến 5 năm. Cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hàng loạt hồ sơ các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài qua cơ quan Công an để xử lý theo quy định.