Ghi nhận của PV tại khu vực các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên giá cước trong hoạt động vận tải đã tăng hơn so với thời điểm trước tết, nhiều doanh nghiệp vận tải đang loay hoay trong việc tìm giải pháp.
Anh Cường – chủ doanh nghiệp vận tải hàng hóa ở Hòa Bình chia sẻ: “Giá xăng, dầu tăng bắt buộc các nhà xe phải tăng giá để bù lỗ chứ không còn giải pháp nào khác. Việc tăng giá cước sẽ ảnh hưởng đến các mối hàng, đến giá cả các mặt hàng khác nên không ai mong muốn”.
Một chủ xe khách ở tỉnh Sơn La nói: Đầu năm nay, vận tải hành khách vẫn ảm đạm vì nhiều người lo ngại dịch bệnh nên vẫn chưa đi làm hay đi du lịch. Lượng khách thậm chí còn giảm sâu hơn và đợt vừa qua giá xăng dầu tăng liên tục khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó.
“Giá xăng, dầu tăng bắt buộc phải điều chỉnh giá cước nhưng nếu tăng giá lại ảnh hưởng đến người dân” - chủ xe khách ở Sơn La cho biết.
Anh Duyên – một lái xe khách ở Điện Biên chia sẻ, thời điểm trước Tết một chuyến đi Điện Biên – Hà Tình xe chỉ tiêu thụ 7-8 triệu tiền dầu, còn giờ mỗi vòng đi đã phải mất 11-12 triệu nên ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của doanh nghiệp.
"Dịch bệnh nhiều người đã khổ lắm rồi, nếu bây giờ mà tăng giá cước nữa thì rất dễ mất khách. Bản thân anh em lái xe cũng bị ảnh hưởng đến thu nhập khi các doanh nghiệp thực hiện chính sách nghỉ luân phiên không lương" - anh Duyên cho biết thêm.
Ông Nguyễn Kiên Trung - Giám Đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hòa Bình cho hay: “Lượng khách di chuyển bằng xe khách Bình An trong dịp này không tăng, trung bình mỗi ngày có từ 300-350 lượt khách, giá vé trong thời điểm này được công ty giữ nguyên.
Theo ông Trung, đơn vị sẽ đợi đợt điều chính giá xăng dầu lần này xem thế nào rồi sẽ có kiến nghị với các cơ quan chức năng để cân đối việc có tăng giá vé hay không. Mong muốn của các doanh nghiệp vận tải là giá xăng, dầu được bình ổn.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình) nói rằng, giá xăng dầu tăng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động vận tải của các doanh nghiệp. Hiện nay ở địa phương đã có 1-2 doanh nghiệp xin điều chính giá cước vận tải hành khách nhưng giá điều chỉnh chỉ khoảng 7-9%.
Ông Tuấn Anh đánh giá, năm nay là một năm rất khác so với mọi năm. Ảnh hưởng dịch bệnh khiến đời sống kinh tế người dân gặp nhiều khó khăn nên lượng hành khách bằng các phương tiện công cộng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước.