VỤ “XẺ THỊT KCN MP ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG:

Doanh nghiệp phớt lờ chỉ đạo của thành phố

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù UBND TP và các cơ quan chức năng của Hải Phòng đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Cty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh Phương (Chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp MP Đình Vũ) di chuyển bãi gỗ trái phép nằm trên diện tích đất quy hoạch đường giao thông nội bộ và dải cây xanh KCN của Cty Cổ phần thương mại và Vận tải Trường Xuân (Cty Trường Xuân). Tuy nhiên, đến nay, các ý kiến chỉ đạo đó vẫn nằm trên giấy, còn doanh nghiệp “bỏ ngoài tai” những chỉ đạo này, tiếp tục kinh doanh, mở rộng.

Chỉ đạo nằm trên giấy

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài “Chủ đầu tư “xẻ thịt” Dự án KCN MP Đình Vũ”, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng và UBND quận Hải An kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu. Sau đó, hàng loạt văn bản tiếp theo của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở TNMT Hải Phòng, UBND quận Hải An, được ban hành, yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Minh Phương (Cty Minh Phương), phải di chuyển bãi gỗ trái phép rộng 5 hécta mà Cty Trường Xuân đang sử dụng, nằm trên dải cây xanh và đường nội bộ ra khỏi KCN.

Thậm chí, UBND TP.Hải Phòng còn chỉ đạo các cơ quan chức năng lên phương án cưỡng chế nếu Cty Trường Xuân không thực hiện việc di chuyển bãi gỗ trái phép. Thế nhưng, đến nay, bãi gỗ trái phép của Cty Trường Xuân vẫn hoạt động kinh doanh nhộn nhịp trước sự “bất lực” của các cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, tại văn bản số 3676 ngày 19.9.2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP.Hải Phòng về việc di dời bãi gỗ, xử lý vi phạm về sử dụng đất không đúng mục đích của Cty Minh Phương. Thanh tra Sở TNMT Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 26 đối với Cty Minh Phương về hành vi cho Cty Trường Xuân sử dụng bãi tập kết gỗ trên phần diện tích 5 hécta đất thuộc khu đất quy hoạch trồng cây xanh với mức phạt là 15 triệu đồng.

Cơ quan Thanh tra cũng yêu cầu, Cty phải khắc phục hậu quả, di dời bãi gỗ, trả lại mặt bằng để thực hiện trồng cây xanh theo đúng quy hoạch và mục đích sử dụng đất.

Và mới nhất, ngày 27.9.2019, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành văn bản số 448 thông báo Kết luận cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND TP về rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong kết luận, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã nghiêm khắc phê bình Cty Minh Phương chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc di dời bãi gỗ và trồng cây xanh tại vị trí quy hoạch cây xanh, giao thông. Ông Tùng yêu cầu, các sở, ngành, địa phương dừng việc giải quyết thủ tục hành chính, các công việc liên quan KCN MP Đình Vũ cho đến khi chủ đầu tư hoàn thành di dời bãi gỗ và thực hiện trồng cây xanh theo quy hoạch.

Thế nhưng, từ đó đến nay, Cty Minh Phương không có bất kỳ động thái nào để xử lý vụ việc. Còn Cty Trường Xuân thì vẫn kinh doanh nhộn nhịp ngày đêm, thậm chí còn di chuyển bãi gỗ trái phép nằm dưới đường dây lưới điện 110kV thuộc lộ 171 và 172 Đồng Hòa - Đình Vũ về khu vực này để tập kết.

Doanh nghiệp tha hồ “tự tung, tự tác”

Theo quan sát của Báo Lao Động, hiện nay, bãi gỗ trái phép mọc trên đất quy hoạch cây xanh và đường giao thông nội bộ của Cty Trường Xuân không hề có dấu hiệu di chuyển đi vị trí khác mà ngày càng mở rộng kinh doanh, mỗi ngày có hàng chục xe container vận chuyển gỗ đến, gỗ đi, cùng những chiếc xe cẩu, xe múc vẫn tấp nập như một khu chợ đầu mối buôn bán gỗ khổng lồ. Những cây gỗ lớn với chiều dài hàng chục mét và đường kính hàng mét được vận chuyển về kín bãi gỗ rộng tới 5 hécta này. Nhà nước thì thất thu thuế, ANTT khu vực trở nên khó lường, thế nhưng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương dường như “bất lực” nhìn bãi gỗ trái phép ngang nhiên tồn tại.

Bên cạnh đó, việc Cty Minh Phương, Cty Trường Xuân không thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của TP.Hải Phòng, không tuân thủ các quy định pháp luật cũng tạo ra một tiền lệ xấu trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn và sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Đã đến lúc, Hải Phòng cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý vi phạm, không thể để doanh nghiệp “tự tung, tự tác” làm xấu đi hình ảnh, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển của mình. Xử lý Cty Minh Phương, xử lý Cty Trường Xuân sẽ tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố Cảng, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật hiện hành.

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Dùng nước sinh hoạt lãng phí, xả thải thẳng ra môi trường

CHÂU AN |

Trong khi còn rất nhiều khu vực, hộ dân ở Hà Nội thiếu nước sạch sinh hoạt, thì nhiều điểm rửa xe máy, xe ôtô lại sử dụng nước sạch trái phép một cách lãng phí vô tội vạ. Tiếp đến, các cửa hàng này còn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt xả nước thải thẳng ra môi trường gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm này lại rất ít.

Quy hoạch tổng thể hệ thống camera giám sát an ninh

MINH QUÂN |

Hiện TP.Hồ Chí Minh có hàng chục ngàn camera giám sát nhưng việc lắp đặt còn mang tính tự phát, chưa có quy hoạch rõ ràng, tính kết nối chưa cao. Do đó cần một đề án quy hoạch tổng thể có tính đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố để phát huy hiệu quả cao nhất.

Chủ đầu tư “xẻ thịt” khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ

TIẾN NGUYỄN |

Được Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000057 ngày 18.4.2012 để thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Minh Phương Đình Vũ có quy mô diện tích 231ha, vốn đầu tư trên 992 tỉ đồng, nhưng Cty CP đầu tư bất động sản Minh Phương đã không thực hiện theo đúng giấy chứng nhận đầu tư, cố tình “xẻ thịt” dự án, gây bức xúc cho các đối tác đầu tư trong KCN.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dùng nước sinh hoạt lãng phí, xả thải thẳng ra môi trường

CHÂU AN |

Trong khi còn rất nhiều khu vực, hộ dân ở Hà Nội thiếu nước sạch sinh hoạt, thì nhiều điểm rửa xe máy, xe ôtô lại sử dụng nước sạch trái phép một cách lãng phí vô tội vạ. Tiếp đến, các cửa hàng này còn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt xả nước thải thẳng ra môi trường gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm này lại rất ít.

Quy hoạch tổng thể hệ thống camera giám sát an ninh

MINH QUÂN |

Hiện TP.Hồ Chí Minh có hàng chục ngàn camera giám sát nhưng việc lắp đặt còn mang tính tự phát, chưa có quy hoạch rõ ràng, tính kết nối chưa cao. Do đó cần một đề án quy hoạch tổng thể có tính đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố để phát huy hiệu quả cao nhất.

Chủ đầu tư “xẻ thịt” khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ

TIẾN NGUYỄN |

Được Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 02221000057 ngày 18.4.2012 để thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Minh Phương Đình Vũ có quy mô diện tích 231ha, vốn đầu tư trên 992 tỉ đồng, nhưng Cty CP đầu tư bất động sản Minh Phương đã không thực hiện theo đúng giấy chứng nhận đầu tư, cố tình “xẻ thịt” dự án, gây bức xúc cho các đối tác đầu tư trong KCN.