Doanh nghiệp phải thực hiện khai báo y tế cho trường hợp về từ vùng dịch

LƯƠNG HẠNH |

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan chủ động, kiểm tra, rà soát các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19 và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận nhiều trường hợp người lao động nhiễm COVID-19, để chủ động phát hiện, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các Sở, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận, lực lượng liên quan thuộc quyền quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị chủ động kiểm tra, rà soát các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19 vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện khai báo tất cả các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19 vào các doanh nghiệp cho cán bộ y tế của doanh nghiệp hoặc Trạm Y tế xã, phường nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Nếu doanh nghiệp vào không thực hiện khai báo hoặc khai báo không đầy đủ, chịu trách nhiệm tuyệt đối về lây nhiễm dịch COVID-19 trong doanh nghiệp và ra cộng đồng.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai, thực hiện phòng chống dịch Bệnh COVID-19, Công ty TNHH Compal Việt Nam đã lập tức triển khai việc xét nghiệm COVID-19 với tổng số mẫu kiểm tra là 4392 mẫu. Kết quả 100% âm tính với COVID-19.

Công ty này cũng đã thực hiệm nghiêm túc khẩu hiệu 5K và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi công dân để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Ngoài ra, Công ty TNHH Compal Việt Nam cho rằng việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng kịp thời theo sự chỉ đạo của tỉnh là vô cùng đúng đắn. Doanh nghiệp rất đồng thuận và thực hiện nghiêm túc phòng, chống đại dịch đi đôi với duy trì và phát triển sản xuất, bảo đảm đời sống cho người lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tăng cường thêm quân cho biên giới chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực đã lên đường tăng cường cho các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh Kiên Giang.

Người đến từ vùng dịch muốn vào Vĩnh Phúc phải có kết quả âm tính COVID-19

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản hỏa tốc về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Sử dụng 12.100 tỉ đồng từ ngân sách mua vaccine phòng dịch COVID-19

Xuân Hải |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế phân bổ 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 mới về, tiêm trước 15.8

THÙY LINH |

Chiều 21.5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết ngày 20.5 đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BYT về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 3. Đây là lô vaccine 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca do Covax tài trợ mới về hôm 16.5.

Bộ Y tế tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 21.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đã tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ ngành ngân hàng, Vingroup, Sovico Group và HD Bank trao tặng.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Kiên Giang: Tăng cường thêm quân cho biên giới chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực đã lên đường tăng cường cho các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh Kiên Giang.

Người đến từ vùng dịch muốn vào Vĩnh Phúc phải có kết quả âm tính COVID-19

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản hỏa tốc về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Sử dụng 12.100 tỉ đồng từ ngân sách mua vaccine phòng dịch COVID-19

Xuân Hải |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỉ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế phân bổ 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 mới về, tiêm trước 15.8

THÙY LINH |

Chiều 21.5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết ngày 20.5 đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BYT về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 3. Đây là lô vaccine 1,7 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca do Covax tài trợ mới về hôm 16.5.

Bộ Y tế tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 21.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đã tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ ngành ngân hàng, Vingroup, Sovico Group và HD Bank trao tặng.