Doanh nghiệp loay hoay tìm nguồn thưởng Tết

Ngọc Duy |

Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm Canh Tý 2020 sẽ khép lại. Câu chuyện thưởng Tết lại là vấn đề lớn của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) ở tỉnh Quảng Ninh. Theo tìm hiểu của Lao Động, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều DN vẫn đang loay hoay lo tìm nguồn thưởng Tết trong khi NLĐ bắt đầu thấp thỏm mong chờ.

Dự kiến mức thưởng Tết năm 2021 sẽ không có nhiều biến động, thậm chí giảm so với năm ngoái.

Ngành dịch vụ, du lịch khó khăn

Là một trong những DN nhỏ trên địa bàn TP.Hạ Long, Công ty (Cty) TNHH Đại lý Thuế Cường Linh không tránh khỏi ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Song đơn vị còn chia sẻ khó khăn với các khách hàng trong ngành dịch vụ, du lịch như miễn tiền sử dụng dịch vụ trong 3 tháng. Đồng thời, phía Cty vẫn cố gắng đảm bảo mọi chế độ lương, thưởng Tết cho NLĐ.

Ông Nghiêm Quang Cường - Giám đốc Cty - cho biết: Năm nay, DN duy trì thưởng Tết cho NLĐ bằng năm ngoái, với mức thưởng bằng mức lương thực nhận của mỗi cá nhân (bình quân 9 triệu đồng/người); chi thưởng trước rằm tháng Chạp; trả đủ lương đúng vào ngày mùng 4 hằng tháng…

Còn ở các DN khối dịch vụ, du lịch, đây hẳn là cái tết buồn nhất trong hàng chục năm qua. Năm 2020, khách sạn Tiên Long (Cty CP Du lịch Hạ Long) chỉ đón được khách vào nửa tháng 6 và 26 ngày của tháng 7. Còn lại gần như không có khách, hoặc công suất chỉ đạt cao nhất 30%. Nhân viên từ 100 người giảm còn 80.

“Chúng tôi cố gắng giữ lại đội ngũ nhân sự còn lại chờ qua đại dịch. Khách sạn đã bố trí nhân viên làm việc luân phiên, đảm bảo 14 ngày công/tháng để đủ ngày công đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và hỗ trợ lương từ mức 2-3 triệu đồng/người/tháng” - ông Nguyễn Văn Quang - Phó Tổng GĐ Cty CP Du lịch Hạ Long, Giám đốc khách sạn Tiên Long - tỏ sự không vui.

Chị Đỗ Thị Phương - nhân viên bộ phận buồng, khách sạn Tiên Long - tâm tư, nếu có thưởng tết thì là sự động viên khích lệ lớn đối với chúng tôi. Không riêng gì tôi mà tất cả NLĐ ở khối dịch vụ, du lịch ở Quảng Ninh cũng không dám nghĩ nhiều tới thưởng Tết, chỉ mong doanh nghiệp vượt qua khó khăn này để ổn định kinh doanh.

Theo ông Quảng, cả năm qua, NLĐ cũng đồng cam cộng khổ với DN nên dù khó mấy Cty cũng phải tìm nguồn thưởng Tết để động viên họ. “DN sẽ cố gắng thưởng Tết bằng một nửa của năm trước (năm 2019 là 5 triệu đồng và 10kg gạo nếp, dầu ăn)” - lãnh đạo khách sạn này cho hay.

Với các doanh nghiệp FDI, đại dịch ảnh hưởng lớn đến thị trường. Nhiều đơn vị thiếu vật liệu sản xuất, có đơn vị thì hàng sản xuất tồn kho. Quan sát tại Cty TNHH MTV Vina New Tarps Việt Nam (KCN Cái Lân), một điều trông thấy là lượng hàng tồn kho chất cao ngút.

Bà Đỗ Thị Tuyết - Chủ tịch CĐ Cty - cho hay: “Dịch COVID-19 làm chúng tôi khó khăn về xuất khẩu, hàng tồn kho nhiều. Tuy nhiên, Cty vẫn duy trì sản xuất để tạo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Và để NLĐ được hưởng một cái Tết chu đáo, Cty vẫn đảm bảo mức thưởng như năm trước bằng 1 tháng lương (từ 6-10 triệu đồng/người) và một phần quà của Công đoàn cơ sở…

Than tồn kho lớn nhưng thợ lò vẫn nhận đủ lương thưởng

Nhắc đến thưởng Tết thì không thể nhắc đến ngành Than với trên 85.000 lao động làm việc ở Quảng Ninh. Với lượng tồn kho ở thời điểm hiện tại là 15 triệu tấn, ngành Than cũng đối diện với không ít khó khăn. Nhiều đơn vị khai thác lộ thiên và hầm lò cho công nhân nghỉ việc cả ngày thứ 6. Vì thế, việc thưởng Tết, tiền chia lại năm nay nhận được sự quan tâm đông đảo của hàng vạn người thợ. Qua tìm hiểu các đơn vị ngành Than, dù khó khăn, nhưng chỉ đạo chung của tập đoàn là phải lo đầy đủ lương, thưởng cho NLĐ không thấp hơn năm ngoái.

“Chúng tôi duy trì mức thưởng bình quân 6 triệu đồng/người (hơn 3.000 người) và suất quà cho từng lao động bằng với thưởng Tết năm ngoái. Ngoài ra, mức thu nhập tiền lương năm nay của NLĐ trong Cty cũng cao hơn năm 2019” - ông Đỗ Văn Tăng, Chủ tịch CĐ Tuyển than Cửa Ông, TKV nói.

Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch CĐ Than khoáng sản Việt Nam - cho rằng: Quan điểm của tập đoàn về chăm lo tiền lương, thưởng Tết cho thợ mỏ phải bằng năm trước. Dù khó khăn, nhưng tập đoàn vẫn đảm bảo tiền lương bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng. Việc chi trả tháng lương thứ 13 phụ thuộc kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. “Đối với hàng nghìn công nhân lao động diện chính sách, tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn, tập đoàn và CĐ duy trì việc chăm lo, thăm hỏi và tặng tiền quà Tết đầy đủ, chu đáo” - ông Xuân cho biết.

“Về hoạt động chăm lo thợ mỏ trong dịp Tết Nguyên đán 2021, ngành Than tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ” tại các điểm cầu Quảng Ninh và 1 điểm ở Thái Nguyên cho hàng nghìn thợ lò tham gia với các hoạt động vui tết, tặng quà để NLĐ thật ấm lòng về đón Tết cùng người thân, gia đình” - đại diện CĐ ngành Than chia sẻ.

Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết của người lao động trong Khu công nghiệp Bắc Ninh là bao nhiêu?

Bảo Hân |

Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuy chưa có thông báo về thưởng Tết 2021, nhưng theo nắm bắt tình hình của công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản.

Công nhân khó khăn, chật vật vì thưởng Tết thấp

Bảo Hân |

Đối với nhiều công nhân, thưởng Tết là khoản tiền lớn mà họ được nhận sau 1 năm làm việc. Tuy nhiên, đối với nhiều công nhân, do các lý do khác nhau chỉ nhận được khoản thưởng Tết thấp hơn so với mọi năm, hoặc so với những đồng nghiệp khác.

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thưởng Tết của người lao động trong Khu công nghiệp Bắc Ninh là bao nhiêu?

Bảo Hân |

Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuy chưa có thông báo về thưởng Tết 2021, nhưng theo nắm bắt tình hình của công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản.

Công nhân khó khăn, chật vật vì thưởng Tết thấp

Bảo Hân |

Đối với nhiều công nhân, thưởng Tết là khoản tiền lớn mà họ được nhận sau 1 năm làm việc. Tuy nhiên, đối với nhiều công nhân, do các lý do khác nhau chỉ nhận được khoản thưởng Tết thấp hơn so với mọi năm, hoặc so với những đồng nghiệp khác.

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.