Doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch phải dừng sản xuất

MINH QUÂN |

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phải tạm dừng hoạt động sản xuất – kinh doanh nếu chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong làm việc, đưa đón công nhân,…

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có công văn khẩn gửi Bí thư các quận ủy, huyện ủy truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thanh ủy về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 6.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM đã ban hành bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh, Thường trực thành ủy chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tự đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm bộ chỉ số nêu trên. Đồng thời, tiến hành kiểm tra việc UBND các cấp thẩm định các chỉ số đánh giá tại doanh nghiệp so với các báo cáo tự đánh giá của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND các cấp có trách nhiệm đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện làm việc, đưa đón công nhân… đảm bảo đúng theo các chỉ số đánh giá.

Nếu có tiêu chí nào chưa đạt thì yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến khi đáp ứng các chỉ số đánh giá theo quy định, tuyệt đối không để doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch vẫn sản xuất - kinh doanh.

Theo hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, doanh nghiệp sẽ được chấm theo thang điểm tối đa 10 điểm cho mỗi chỉ số thành phần tương ứng với mức độ rủi ro cao nhất, 1 điểm tương ứng với mức độ rủi ro thấp nhất. Cách tính điểm là lấy điểm cộng của 10 chỉ số thành phần chia cho 100.

Nếu chỉ số điểm bằng 10% đồng nghĩa với rất ít rủi ro thì doanh nghiệp được hoạt động. Chỉ số dưới 30% thì được đánh giá là rủi ro thấp, doanh nghiệp được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục hạn chế ở chỉ số thành phần nào cao nhất.

Từ 30% đến dưới 50%: rủi ro lây nhiễm trung bình. Doanh nghiệp có thể được phép hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào từ 7 điểm trở lên.

Từ 50% đến dưới 80%: rủi ro lây nhiễm cao, phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động. Từ 80% đến 100%: rủi ro lây nhiễm rất cao, doanh nghiệp không được hoạt động.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Loay hoay thực hiện giãn cách 2m giữa người lao động

nhóm phóng viên |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đã có một số doanh nghiệp (DN) tiến hành việc bố trí lại dây chuyền sản xuất, thực hiện giữ khoảng cách 2m đối với những người lao động. Tuy nhiên, cũng còn nhiều DN hoạt động trong ngành Điện tử, may mặc, da giày thì việc thực hiện giữ khoảng cách 2m khi sản xuất là không thể thực hiện.

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Bắt đầu từ sáng 9.4, tất cả hơn 62.000 chuyên gia, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (ở Quận Bình Tân, TPHCM), được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

10 chỉ số đánh giá rủi ro mắc COVID-19 tại doanh nghiệp ở TPHCM

Anh Nhàn |

Ngày 6.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá đó, nếu doanh nghiệp nào có tính rủi rất cao sẽ không được hoạt động.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Loay hoay thực hiện giãn cách 2m giữa người lao động

nhóm phóng viên |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đã có một số doanh nghiệp (DN) tiến hành việc bố trí lại dây chuyền sản xuất, thực hiện giữ khoảng cách 2m đối với những người lao động. Tuy nhiên, cũng còn nhiều DN hoạt động trong ngành Điện tử, may mặc, da giày thì việc thực hiện giữ khoảng cách 2m khi sản xuất là không thể thực hiện.

Đo thân nhiệt toàn bộ hơn 62.000 công nhân để phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Bắt đầu từ sáng 9.4, tất cả hơn 62.000 chuyên gia, người lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (ở Quận Bình Tân, TPHCM), được đo thân nhiệt trước khi vào xưởng làm để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

10 chỉ số đánh giá rủi ro mắc COVID-19 tại doanh nghiệp ở TPHCM

Anh Nhàn |

Ngày 6.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá đó, nếu doanh nghiệp nào có tính rủi rất cao sẽ không được hoạt động.