Doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

QUỲNH CHI |

Ngày 1.7.2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, một nội dung quan trọng của Nghị quyết là triển khai chính sách cho vay để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng và phục hồi sản xuất.

Để kịp thời thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai chính sách này đến với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động cùng vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất.

Theo đó, thời gian qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH Thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, các ngành và các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách.

Chi nhánh cũng đã tổ chức thảo luận, tập huấn, triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH tới 100% cán bộ trong đơn vị, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về nhân lực, vật lực để triển khai hoàn thiện hồ sơ và giải ngân chính sách này tới khách hàng vay vốn.

Là một trong số các doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ký kết hợp đồng vay tín dụng này, ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax cho biết: "Đây là chính sách rất quan trọng, kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Ngân hàng CSXH Thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Mặc dù doanh nghiệp đã rất nỗ lực chuyển đổi mô hình sang hình thức dạy học trực tuyến và tiết giảm các chi phí vận hành của hệ thống, song trước tác động tiêu cực và lâu dài của đại dịch, người lao động vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời này sẽ hỗ trợ Apax tiếp thêm niềm tin, phục hồi kinh doanh và phát triển trong thời gian tới, bảo đảm thu nhập ổn định đời sống cho người lao động. Tôi cũng tin tưởng Nghị quyết 68 của Chính phủ sẽ được triển khai kịp thời, rộng rãi hơn nữa để ngày càng có thêm nhiều DN được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ và vượt qua đại dịch".

Ông Phạm Văn Quyết – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Thành phố Hà Nội khẳng định, mặc dù Thành phố Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, song các cán bộ Ngân hàng CSXH bằng các giải pháp công nghệ thông tin, E-mail, Zalo… vẫn tích cực giải đáp, giúp đỡ người sử dụng lao động tìm hiểu chính sách vay vốn này. Đồng thời, tiến hành hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hồ sơ vay vốn để kịp thời giải ngân, giúp người sử dụng lao động có nguồn trả lương ngừng việc cho lao động của họ. Đến nay, Chi nhánh đã giải ngân được 5.468.000.000 đồng để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho 1.278 lao động.

Sau một thời gian ngắn, số hợp đồng tín dụng cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đã được ký kết ngày càng tăng. Từ đó, thiết thực góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.