Doanh nghiệp đầu tiên ở Đắk Lắk chấm dứt hoạt động du lịch cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn sẽ chấm dứt dịch vụ du lịch cưỡi voi từ ngày 10.2.2023.

Ngày 9.2, bà Trần Thị Kim Ánh - Giám đốc Chi nhánh dịch vụ khách sạn Biệt Điện (đơn vị quản lý Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Đơn vị đã có thông cáo báo chí gửi Sở Thông tin Truyền thông về việc thông báo chấm dứt hoạt động cưỡi voi tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn".

Thông cáo của đơn vị nêu rõ: Trong thời gian qua, tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn đã xảy ra một số vụ việc không mong muốn liên quan đến voi nhà. Sau khi sự cố xảy ra, ngay lập tức Ban Giám đốc đã họp bàn và kết hợp làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết cho kịp thời và triệt để.

Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn sẽ là đơn vị đầu tiên chính thức thông cáo tới các cơ quan báo chí cũng như du khách trong và ngoài nước sẽ chấm dứt hoàn toàn dịch vụ du lịch cưỡi voi kể từ ngày 10.2.2023.

Thay thế vào đó sẽ là bộ sản phẩm du lịch mới đậm nét văn hóa địa phương gắn liền với hệ sinh thái độc đáo Làng Đảo Buôn Đôn và liên kết cộng đồng cùng phát triển... Du khách sẽ được nhìn thấy hình ảnh những chú voi Buôn Đôn trong bộ dáng thảnh thơi, dạo chơi, vui đùa cùng du khách với ánh mắt tươi vui và hạnh phúc.

Nhiều khu vực ở Đắk Lắk, voi nhà vẫn đang được sử dụng để chở khách du lịch. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều khu vực ở Đắk Lắk, voi nhà vẫn đang được sử dụng để chở khách du lịch. Ảnh: Bảo Trung

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh việc Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn tổ chức cho du khách cưỡi voi. Có những con chở vượt quá số người quy định.

Ngay sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị liên quan đã làm việc với phía đại diện Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện cũng như người quản lý Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn.

Tại buổi làm việc Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn thừa nhận đơn vị có 6 voi phục vụ du lịch. Trong đó, có 2 voi của đơn vị quản lý và hợp đồng thêm 4 voi của người dân.

Hiện, cả 6 voi này chưa nhận kinh phí hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt “dự án hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi Mô hình du lịch cưỡi voi sang Mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, nên doanh nghiệp vẫn sử dụng voi để phục vụ du lịch cưỡi voi hạn chế và đảm bảo thời gian phục vụ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk chi 500 triệu đồng để đưa một con voi nhà từ Lâm Đồng về chăm sóc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm thủ tục đưa một con voi nhà từ tỉnh Lâm Đồng về địa phương về chăm sóc, bảo tồn.

Đắk Lắk duyệt dự án 2,4 triệu USD để xóa "cưỡng bức" lao động loài voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh phê duyệt dự án có nguồn kinh phí hơn 55,4 tỉ đồng (tức 2.430.000 USD) do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) tài trợ để chấm dứt nạn "cưỡng bức" lao động ở loài voi.

Voi Hồ Lắk

Việt Văn |

Từ TP.Buôn Ma Thuột (thủ phủ của Đắk Lắk) chạy xe lên huyện Lắk chưa đầy hai giờ đồng hồ. Đắk Lắk là một tỉnh có số voi nhà và voi hoang dã lớn nhất Việt Nam nhưng giờ đây, chỉ còn lại chưa đến 40 cá thể được quản lý riêng lẻ, chủ yếu phục vụ du lịch, hầu hết lớn tuổi, khả năng sinh sản thấp, nguy cơ tuyệt chủng rất cao, trong đó tập trung ở hai huyện Buôn Đôn và huyện Lắk.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Đắk Lắk chi 500 triệu đồng để đưa một con voi nhà từ Lâm Đồng về chăm sóc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm thủ tục đưa một con voi nhà từ tỉnh Lâm Đồng về địa phương về chăm sóc, bảo tồn.

Đắk Lắk duyệt dự án 2,4 triệu USD để xóa "cưỡng bức" lao động loài voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh phê duyệt dự án có nguồn kinh phí hơn 55,4 tỉ đồng (tức 2.430.000 USD) do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF) tài trợ để chấm dứt nạn "cưỡng bức" lao động ở loài voi.

Voi Hồ Lắk

Việt Văn |

Từ TP.Buôn Ma Thuột (thủ phủ của Đắk Lắk) chạy xe lên huyện Lắk chưa đầy hai giờ đồng hồ. Đắk Lắk là một tỉnh có số voi nhà và voi hoang dã lớn nhất Việt Nam nhưng giờ đây, chỉ còn lại chưa đến 40 cá thể được quản lý riêng lẻ, chủ yếu phục vụ du lịch, hầu hết lớn tuổi, khả năng sinh sản thấp, nguy cơ tuyệt chủng rất cao, trong đó tập trung ở hai huyện Buôn Đôn và huyện Lắk.