Doanh nghiệp Đắk Lắk ''hiến kế'' giúp kinh tế tỉnh nhà phát triển

BẢO TRUNG |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều kiến nghị, trao đổi, góp ý thẳng thắn để phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian đến.

Sáng 3.10, trung tâm hội nghị Damsan (TP.Buôn Ma Thuột), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri (chuyên đề trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV) với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Tham dự hội nghị có các ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành cùng các cử tri là doanh nhân, doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Bảo Trung
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Bảo Trung

Một loạt kiến nghị tâm huyết của cử tri

Ông Lê Hoàng Cơ - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư du lịch và thương mại Đam San (DAMSAN TOURIST) cho hay, mong chính quyền tỉnh nhà thời gian đến cần cho cơ chế mở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các Famtrip nhằm góp phần vực dậy ngành du lịch Đắk Lắk sau chuỗi ngày ảm đạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

''Bên cạnh đó, các bên liên quan cũng cần nghiên cứu bổ sung thêm một số địa điểm mới mẻ, đạt chuẩn để các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài địa phương giới thiệu với khách du lịch; kết hợp khai thác các hoạt động thương mại, dịch vụ đi kèm. Có như vậy chất lượng ngành du lịch tỉnh nhà mới được cải thiện, nâng tầm'', ông Cơ nói.

Các cử tri là doanh nhân, doanh nghiệp Đắk Lắk đã gửi gắm nhiều băn khoăn, trăn trở đến đoàn ĐBQH. Ảnh Bảo Trung
Các cử tri là doanh nhân, doanh nghiệp Đắk Lắk đã gửi gắm nhiều băn khoăn, trăn trở đến đoàn ĐBQH. Ảnh Bảo Trung
Các cử tri là doanh nhân, doanh nghiệp Đắk Lắk đã gửi gắm nhiều băn khoăn, trăn trở đến đoàn ĐBQH. Ảnh Bảo Trung

Bà Nguyễn Thị Thái Thanh - Giám đốc Công Ty TNHH Ban Mê Green - cũng kiến nghị, hiện nông dân không thể tiếp cận được nguồn vốn vay cho nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh cần có giải pháp cho vấn đề này vì bà con rất cần vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phương thức sản xuất.

Bên cạnh đó, nông dân cũng đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ cây lâu năm sang đất nông nghiệp, thời gian chuyển đổi quá lâu. UBND tỉnh nên có cơ chế mở, thủ tục nhanh gọn để bà con thay đổi phương án làm kinh tế kịp thời, bà Thanh bày tỏ.

Ngoài ra, nhiều cử tri đã kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh một số vấn đề mà doanh nhân, doanh nghiệp đang quan tâm như, cần có sự công bằng trong việc khấu trừ thuế đối với hộ cá thể và doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cây mác ca để phục vụ cho việc xuất khẩu...

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn mạnh

Giải đáp thắc mắc của cử tri, ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk - cho rằng: Tỉnh ủng hộ việc doanh nghiệp lữ hành tổ chức các sự kiện để phát triển ngành du lịch địa phương và sẽ tạo mọi điều kiện có thể để các đơn vị hoạt động tốt. Tuy vậy, sở vẫn đang gặp khó khăn khi xử lý trong những doanh nghiệp hoạt động tự phát, không đảm bảo được an ninh, trật tự. Qua đó, doanh nghiệp muốn tổ chức các tour, điểm đến du lịch thì cần đăng ký trực tiếp với đơn vị để có cơ chế quản lý đúng theo quy định của nhà nước.

Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk - bày tỏ, đã thành lập đề án thực hiện chuỗi sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản sạch trình UBND tỉnh phê duyệt để hỗ trợ cho bà con nông dân. Đơn vị dự kiến mời thêm các tập đoàn lớn nước ngoài tư vấn hỗ trợ để nâng tầm chất lượng nông sản, trái cây tỉnh nhà. Sở cũng sẽ có một buổi làm việc với phía các doanh nghiệp để bàn bạc cùng thống nhất tìm ra một giải pháp căng cơ, lộ trình cụ thể để giải ''bài toán'' đầu ra cho nông sản.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chi nhánh Đắk Lắk) thông tin, vẫn đang tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn để phát triển sản xuất. Đây vẫn là nhóm đối tượng tiềm năng của nhiều ngân hàng. Minh chứng rõ nhất là nhiều ngân hàng lớn đã mở phòng giao dịch khắp các xã, huyện vùng sâu vùng xa ở tỉnh.

Ông Y Khút
Ông Y Khút Niê - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Đắk Lắk phát biểu. Ảnh Bảo Trung

Ông Y Khút Niê - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Đắk Lắk - nhận định: Đoàn ĐBQH ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị, trao đổi, góp ý thẳng thắn của các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà. Những ý kiến của cử tri sẽ được đoàn nghiên cứu, xem xét trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương có hướng xử lý, điều chỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị các sở, ban ngành ở địa phương với trách nhiệm của mình cần sớm tìm ra các phương án tốt nhất để tham mưu UBND tỉnh nhằm giúp các doanh nghiệp ở tỉnh phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ tòa cản trở báo chí tác nghiệp: TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng đúng luật

BẢO TRUNG |

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chủ tọa phiên tòa là thẩm phán TAND Đắk Lắk Nguyễn Huờn không cho phóng viên ghi hình, chụp ảnh ở một phiên tòa xét xử công khai là đúng theo luật.

Bộ Công an thông tin vụ bắt các đối tượng có hành vi vu khống tại Đắk Lắk

Vương Trần - Phạm Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can với 2 đối tượng để điều tra về hành vi vu khống.

Thông tin về vụ án Vu khống xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk |

Ngày 02.10.2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án Vu khống, xảy ra năm 2020, tại tỉnh Đắk Lắk.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ tòa cản trở báo chí tác nghiệp: TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng đúng luật

BẢO TRUNG |

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chủ tọa phiên tòa là thẩm phán TAND Đắk Lắk Nguyễn Huờn không cho phóng viên ghi hình, chụp ảnh ở một phiên tòa xét xử công khai là đúng theo luật.

Bộ Công an thông tin vụ bắt các đối tượng có hành vi vu khống tại Đắk Lắk

Vương Trần - Phạm Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can với 2 đối tượng để điều tra về hành vi vu khống.

Thông tin về vụ án Vu khống xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk |

Ngày 02.10.2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án Vu khống, xảy ra năm 2020, tại tỉnh Đắk Lắk.