Doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH khiến tăng tỉ lệ rút một lần

Bảo Bình |

Trao đổi với báo Lao Động trong Toạ đàm “Tìm giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động”, bà Lê Hải Anh - Chuyên viên chính Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã và đang thực hiện các giải pháp nhằm góp phần hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần.

1,3 triệu người trở lại đóng BHXH

Giai đoạn 2016-2022 toàn quốc có khoảng 4,9 triệu lượt người hưởng BHXH một lần, số hưởng năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình của giai đoạn này khoảng 10% một năm, tuy nhiên tốc độ tăng hàng năm không đều, nữ chiếm tỉ trọng cao hơn 55,1%, tập trung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước (chiếm 91,25%) và nhiều nhất từ nhóm tuổi từ trên 20 đến đủ 30 tuổi (chiếm 40,2%), tiếp đến là nhóm tuổi từ 30-40 (chiếm 39,1%).

Lý giải về tỉ lệ này, bà Lê Hải Anh - Chuyên viên chính Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam cho rằng, nguyên nhân rút BHXH một lần của người trẻ nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt. "Mặc dù tỉ lệ rút BHXH một lần ở độ tuổi trẻ cao, tuy nhiên, sau khi có việc làm, có thu nhập tốt hơn rất nhiều bạn trẻ đã trở lại hệ thống để tiếp tục đóng BHXH, nhằm mong muốn hưởng lương hưu khi về già. Thống kê, trong giai đoạn 2016-2022, có khoảng 1,3 triệu người đã quay trở lại tham gia đóng bảo hiểm xã hội", bà Hải Anh nhấn mạnh.

Bà Lê Hải Anh - chuyên viên chính ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam
Bà Lê Hải Anh - Chuyên viên chính Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam. Ảnh Tuấn Anh

Việc người lao động hưởng BHXH một lần có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Về nguyên nhân khách quan, đại diện BHXH cho rằng, theo thông lệ quốc tế các nước trên thế giới không có quy định về việc hưởng BHXH 1 lần; Điều kiện hưởng BHXH một lần theo quy định hiện hành khá thận lợi; Bên cạnh đó, một số thay đổi trong chính sách BHXH như từ năm 2018 trở đi quy định tăng dần thời gian đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, từ năm 2021 trở đi tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035 đã tác động đến tâm lý của người lao động; Chính sách BHXH tự nguyện còn thiếu tính hấp dẫn; việc cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được ủy quyền cho người khác đề nghị giải quyết và nhận tiền BHXH một lần, dẫn đến xuất hiện tình trạng một số đối tượng thu gom sổ BHXH của người lao động làm thủ tục và nhận tiền hưởng BHXH một lần (thực chất là mua bán sổ BHXH).

Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan đến từ việc các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh ảnh hướng đến cơ hội tìm kiếm việc làm của lao động nghỉ việc; Một số đơn vị thiếu quan tâm đến quyền lợi của người lao động như đóng BHXH mức thấp, chậm đóng, trốn đóng BHXH; “cắt giảm” người lao động nhiều tuổi dẫn đến tâm lý người lao động thiếu mặn mà, gắn bó lâu dài với hệ thống BHXH; người lao động gặp khó khăn, nữ giới ở độ tuổi sinh đẻ phải nghỉ việc và chăm sóc con nhỏ cũng ảnh hưởng đến cơ hội tìm kiếm việc làm; nhận thức của người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của lương hưu đối với đời sống khi tuổi già còn chưa đầy đủ.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Để hạn chế tình trạng rút BHXH một lần, bà Lê Hải Anh cho biết, trong thời gian qua, ngành BHXH đã và đang thực hiện các giải pháp nhằm góp phần hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần, trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp và người lao động để giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người lao động, cung cấp thông tin và giải thích để người lao động hiểu tham gia BHXH là phương án tích lũy cho tương lai, là hình thức tiết kiệm an toàn và bảo đảm lợi ích lâu dài; hiểu được những quyền lợi mà người lao động nhận được khi hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần;

Nhiều người già tiếc nuối vì lỡ rút BHXH một lần. Ảnh Hải Nguyễn.
Nhiều người già tiếc nuối vì lỡ rút BHXH một lần. Ảnh Hải Nguyễn.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, thanh kiểm tra để chủ sử dụng lao động tuân thủ pháp luật về BHXH, đóng BHXH đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người lao động để họ gắn bó với công việc, không nghỉ việc hưởng BHXH một lần; Khi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần, cán bộ BHXH giải thích, tư vấn về những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần, cung cấp thông tin về việc nếu họ chưa hưởng BHXH một lần mà bảo lưu thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ nhận được những quyền lợi thiết thực cho bản thân và gia đình.

"Giải pháp căn cơ và lâu dài đó là tiếp tục nghiên cứu để tham mưu với Chính phủ, Quốc hội phương án về quy định hưởng BHXH một lần một cách khoa học, hợp lý, hài hòa được nhu cầu trước mắt của người lao động và mục tiêu an sinh xã hội lâu dài, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế để từ đó thu hút được người lao động tham gia và giữ chân được người lao động ở lại trong hệ thống an sinh xã hội", bà Hải Anh nói thêm.

Bảo Bình
TIN LIÊN QUAN

Còn lỗ hổng liên quan tới hành vi chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động

Nam Dương |

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cần bổ sung quy định nghiêm cấm việc chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động (NLĐ) và lực lượng tài xế, giao hàng công nghệ là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vì đối tượng này không ngừng tăng nhanh về số lượng.

Mông lung khái niệm về hành vi trốn đóng Bảo hiểm xã hội

Nam Dương |

Người lao động (NLĐ) đi làm hằng tháng vẫn bị trừ tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng thực tế doanh nghiệp trốn đóng BHXH, khiến hàng triệu NLĐ không chỉ mất quyền lợi mà còn giảm sút lòng tin vào chính sách BHXH của Nhà nước. Tuy nhiên, quy định về hành vi trốn đóng BHXH để làm căn cứ xử lý hình sự theo quy định lại chưa có.

Tạo mọi điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhóm PV |

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai thực hiện từ năm 2008, là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, cho đến nay tốc độ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất chậm. Do vậy, toàn ngành phải tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu trước 7 tháng

Hoàng Bin |

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Có 3 trường hợp là đại biểu HĐND tỉnh nhưng không lấy phiếu tín nhiệm gồm: Bí thư Tỉnh ủy và 2 lãnh đạo sở.

Khách Tây ngỡ ngàng với cảnh tượng lạ nhìn từ chuyến bay đêm ở Việt Nam

Minh Anh |

Đoạn video ghi lại cảnh tượng lạ trên chuyến bay từ Việt Nam của một du khách Australia đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem trên TikTok.

Tiền đầu tư cho chuyển đổi số rất ít trong khi mong muốn thì lớn lao

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tại hội nghị tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, nguồn ngân sách đầu tư cho công cuộc chuyển đổi số đang rất ít, trong khi nhiệm vụ thì cao cả, mong muốn thì lớn lao.

Ngã Tư Sở và loạt nút giao ở Hà Nội được điều chỉnh lại giao thông năm 2023

Nhóm PV |

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tổng số 48 tuyến đường và nút giao. Cũng trong năm 2023, trên địa bàn TP Hà Nội có tổng số 37 điểm ùn tắc (gồm 10 điểm phát sinh mới và 27 điểm tồn tại năm 2022). Dưới đây là những nút giao trọng điểm được tổ chức lại giao thông trong năm 2023, trong đó đáng chú ý là Ngã Tư Sở.

Tài xế xe ôm ở TPHCM trúng vé số Vietlott 96 tỉ đồng

PV |

Vietlott TPHCM vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot với giá trị hơn 96 tỉ đồng đến ông D.

Còn lỗ hổng liên quan tới hành vi chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động

Nam Dương |

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), cần bổ sung quy định nghiêm cấm việc chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động (NLĐ) và lực lượng tài xế, giao hàng công nghệ là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vì đối tượng này không ngừng tăng nhanh về số lượng.

Mông lung khái niệm về hành vi trốn đóng Bảo hiểm xã hội

Nam Dương |

Người lao động (NLĐ) đi làm hằng tháng vẫn bị trừ tiền lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng thực tế doanh nghiệp trốn đóng BHXH, khiến hàng triệu NLĐ không chỉ mất quyền lợi mà còn giảm sút lòng tin vào chính sách BHXH của Nhà nước. Tuy nhiên, quy định về hành vi trốn đóng BHXH để làm căn cứ xử lý hình sự theo quy định lại chưa có.

Tạo mọi điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhóm PV |

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai thực hiện từ năm 2008, là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, cho đến nay tốc độ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất chậm. Do vậy, toàn ngành phải tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia.