Doanh nghiệp bán lẻ tăng tuyển dụng lao động thời vụ

LAN NHI |

Dự đoán sức mua và nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất, nhãn hàng đang liên tục tìm kiếm và tuyển dụng lao động thời vụ làm việc từ giờ đến Tết với mức lương cao.

Tăng chính sách ưu đãi

Theo tìm hiểu của Lao Động, tại các hội nhóm online tìm kiếm việc làm thời vụ tại Hà Nội, không khí tuyển dụng đang diễn ra rất sôi nổi với mức lương 17.000 - 50.000 đồng/giờ, hoặc 140.000 - 300.000 đồng/ngày, tùy công việc. Nhiều trung tâm thương mại, mua sắm lớn như MM Mega Market, Aeon Mall, Lottemart, cũng đã đăng tải thông tin tuyển dụng ở các vị trí: Nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, thu ngân, tiếp thị sản phẩm, đóng gói hàng hóa, nhân viên phục vụ, giữ xe, bảo vệ... từ rất sớm trên trang web với mức lương hỗ trợ ưu đãi.

Đang rốt ráo chuẩn bị nguồn hàng Tết, phía Công ty cổ phần kỹ nghệ Việt Nam súc sản Vissan - thông tin, năm nay doanh nghiệp sẽ cung ứng ra thị trường 4.200 tấn thực phẩm chế biến và 2.000 tấn thực phẩm tươi, tăng lần lượt 10% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì sản lượng hàng hoá gia tăng và để phục vụ tốt hơn cho khách hàng, Vissan cũng đã và đang tuyển dụng hơn 200 lao động cho mùa Tết sắp tới.

“Thấy nhiều cửa hàng, công ty tuyển người làm “partime”, em đã tranh thủ nộp hồ sơ đăng ký sau khi hoàn tất các môn học tại trường. Với mức lương 20.000 đồng/giờ, thời gian phù hợp, đây là cơ hội để em có thể kiếm thêm thu nhập, trang trải dịp cận Tết” - Nguyễn Mai Anh (sinh viên năm 2, Học viện Báo Chí và Tuyên truyền) chia sẻ.

Ngành bán lẻ tăng tốc tuyển dụng 

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong khi các nhà bán lẻ đang ồ ạt tuyển dụng nhân sự thì tại một số doanh nghiệp sản xuất trong nước lại có động thái sa thải công nhân do không có đơn hàng cuối năm 2022. Thời điểm này, đa số doanh nghiệp bán lẻ, ngành hàng tiêu dùng đang rục rịch tuyển dụng số lượng lớn lao động thời vụ để bảo đảm tiến độ và phục vụ người tiêu dùng dịp cuối năm và dịp Tết sắp tới. Có không ít doanh nghiệp đã tìm mọi giải pháp, đưa ra các chính sách ưu đãi để thu hút lao động như mức lương cao, khi làm việc vào các ngày lễ Tết sẽ được hưởng 400% tiền lương...

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM mới đây cũng cho biết, nhu cầu tuyển nhân viên bán thời gian để phục vụ đợt cao điểm Tết đang chiếm 15%. Trong đó, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ (hơn 66%), khu vực công nghiệp - xây dựng (trên 33%) và khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,14%.

Đề cập đến nội dung nêu trên, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng nhận định, những tháng cuối năm 2022, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thường tăng lên so với trước và chủ yếu tập trung vào các hoạt động kinh doanh thương mại, gắn với các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Theo ông Vũ Quang Thành, thị trường lao động đang cần nhiều ứng viên cho các vị trí như nhân viên bán hàng, thu ngân siêu thị, tiếp thị sản phẩm của các doanh nghiệp.

Cùng với đó, áp lực hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm của doanh nghiệp cũng đòi hỏi phải có nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời, nhất là lực lượng lao động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hay nhân lực hoạt động ngành tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, thương mại điện tử.

Để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, phía Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng đã liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, đồng bộ trên 15 sàn giao dịch, kết hợp cả hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến.

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút chuẩn bị nguyên liệu đáp ứng người tiêu dùng cuối năm

THU GIANG |

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khép lại năm 2022, nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang gấp rút chuẩn bị kinh phí, tích trữ nguyên liệu, lập kế hoạch bán hàng và tung ra các chương trình khuyến mãi lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cuối năm.

Doanh nghiệp bán lẻ “gồng mình” bình ổn giá

MINH HOÀ |

Dù chịu áp lực về giá xăng dầu thế nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ vẫn đang tìm các giải pháp để thị trường không thiết lập mặt bằng giá mới, đồng thời tích cực khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. 

Lao động thời vụ có được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà?

nam dương |

Bạn đọc có email dquatxxx hỏi: Tôi vào Bình Dương làm việc từ ngày 1.4.2022, nhưng làm thời vụ dài hạn không đóng BHXH. Tôi có được hỗ trợ tiền thuê nhà  trọ trong 3 thág 4,5,6.2022 không?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gấp rút chuẩn bị nguyên liệu đáp ứng người tiêu dùng cuối năm

THU GIANG |

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khép lại năm 2022, nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang gấp rút chuẩn bị kinh phí, tích trữ nguyên liệu, lập kế hoạch bán hàng và tung ra các chương trình khuyến mãi lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cuối năm.

Doanh nghiệp bán lẻ “gồng mình” bình ổn giá

MINH HOÀ |

Dù chịu áp lực về giá xăng dầu thế nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ vẫn đang tìm các giải pháp để thị trường không thiết lập mặt bằng giá mới, đồng thời tích cực khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. 

Lao động thời vụ có được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà?

nam dương |

Bạn đọc có email dquatxxx hỏi: Tôi vào Bình Dương làm việc từ ngày 1.4.2022, nhưng làm thời vụ dài hạn không đóng BHXH. Tôi có được hỗ trợ tiền thuê nhà  trọ trong 3 thág 4,5,6.2022 không?