Doanh nghiệp băn khoăn chuyện “chịu trách nhiệm” khi xảy ra COVID-19

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang dần “mở cửa” để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp sản xuất trở lại phải đáp ứng nhiều quy định phòng, chống dịch, trong đó có việc phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch bệnh.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước mắt khôi phục lại sản xuất của doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau ngày 15.10, tùy theo tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ cố gắng mở rộng hơn đối tượng doanh nghiệp, nới lỏng các điều kiện hoạt động.

UBND tỉnh Long An yêu cầu các doanh nghiệp cần chú ý đến công tác y tế tại chỗ, tăng cường quản lý người lao động, chủ động xét nghiệm định kỳ và chủ động xử lý khi có phát sinh ca nhiễm. Chính quyền các cấp sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh.

Trong cuộc đối thoại trực tuyến mới đây với lãnh đạo tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Long An đã kiến nghị chính quyền tạo điều kiện cho nhân sự ở TP.HCM đến Long An làm việc; cần tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân đi lại làm việc. Một số doanh nghiệp đề nghị ngành chức năng hướng dẫn cụ thể việc tổ chức hoạt động trong giai đoạn hiện nay; hỗ trợ về công tác xét nghiệm... Có doanh nghiệp còn băn khoăn về nội dung doanh nghiệp phải "chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch”.

Giải thích về nội dung này, lãnh đạo tỉnh Long An cho rằng, các doanh nghiệp đang hoạt động phải đặc biệt quan tâm đến việc tự chủ y tế, kiểm soát được người lao động của mình và phối hợp với địa phương ngay khi xảy ra sự cố về dịch bệnh để không lây lan dịch. Riêng với băn khoăn của doanh nghiệp về việc "phải chịu trách nhiệm theo quy định khi xảy ra dịch bệnh", điều này chỉ xảy ra khi doanh nghiệp cố tình giấu khi phát hiện F0, cố tình để F0 lây lan ra cộng đồng, không phối hợp với Nhà nước trong việc tầm soát dịch bệnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An cảnh báo tình trạng “tín dụng đen” lợi dụng khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Theo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoạt động “tín dụng đen”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai giảng ở Long An

Kỳ Quan |

Ngày 17.9, tỉnh Long An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (TX.Kiến Tường). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và đánh trống khai trường.

Long An: Khai giảng từ 17.9, cấp THPT học trực tuyến

Kỳ Quan |

Theo Kế hoạch của Sở GDĐT Long An, năm học mới 2021 – 2022 sẽ khai giảng vào ngày mai 17.9, sau đó cấp học THPT sẽ vào học trực tuyến, còn các cấp học khác sẽ học trực tiếp vào đầu tháng 10 nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Long An cảnh báo tình trạng “tín dụng đen” lợi dụng khó khăn do COVID-19

Kỳ Quan |

Theo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoạt động “tín dụng đen”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai giảng ở Long An

Kỳ Quan |

Ngày 17.9, tỉnh Long An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT Thiên Hộ Dương (TX.Kiến Tường). Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và đánh trống khai trường.

Long An: Khai giảng từ 17.9, cấp THPT học trực tuyến

Kỳ Quan |

Theo Kế hoạch của Sở GDĐT Long An, năm học mới 2021 – 2022 sẽ khai giảng vào ngày mai 17.9, sau đó cấp học THPT sẽ vào học trực tuyến, còn các cấp học khác sẽ học trực tiếp vào đầu tháng 10 nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.