Đoàn y bác sĩ Hà Giang tiếp tục Nam tiến chống dịch COVID-19

PHONG QUANG |

Ngày 25.8, thêm 30 cán bộ y bác sĩ của tỉnh Hà Giang tiếp tục lên đường vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn y bác sỹ số 2 của tỉnh Hà Giang lên đường Nam tiến gồm 14 bác sĩ và 16 điều dưỡng, y sĩ đa khoa đến từ các bệnh viện, trung tâm Y tế, phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Giang cho biết, đoàn 30 cán bộ, y bác sĩ của địa phương lần này sẽ đi vào thẳng tâm dịch Bình Dương. Sau đó tuỳ theo nhu cầu và tình hình thực tế tỉnh Dương Dương sẽ sắp xếp số y bác sĩ này tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại những địa điểm cụ thể.

30 cán bộ y bác sỹ tăng cường đợt 2 của tỉnh Hà Giang vào Bình Dương hỗ trợ công tác chống dịch.
30 cán bộ y bác sĩ tăng cường đợt 2 của tỉnh Hà Giang vào Bình Dương hỗ trợ công tác chống dịch.

Trước khi lên đường hỗ trợ công tác chống dịch tại phía Nam, số y bác sĩ này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, được tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác lấy mẫu, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Trước đó, ngày 29.7, đoàn công tác số 1 gồm 42 y bác sĩ, kỹ thuật viên của tỉnh Hà Giang cũng đã lên đường vào TP.HCM hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

PHONG QUANG
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư tới y sĩ Hà Giang không thể về chịu tang mẹ

Phong Quang |

Ngày 5.8, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM đã đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi kính viếng thân mẫu của y sĩ Hạng Mí Mua và trao cho anh lá thư chia buồn sâu sắc của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Xúc động nam y sĩ Hà Giang chịu tang mẹ từ Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Phong Quang |

Từ Bệnh viện dã chiến Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) anh Hạng Mí Mua cùng đồng nghiệp đã lập ban thờ chịu tang người mẹ đã mất ở quê nhà.

Hà Giang chi viện 42 y bác sĩ cho TP.Hồ Chí Minh

Phong Quang |

Trước khi lên đường chi viện cho TP.Hồ Chí Minh, đoàn 42 cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên của tỉnh Hà Giang đã được tập huấn các quy trình liên quan đến lấy mẫu, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư tới y sĩ Hà Giang không thể về chịu tang mẹ

Phong Quang |

Ngày 5.8, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM đã đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi kính viếng thân mẫu của y sĩ Hạng Mí Mua và trao cho anh lá thư chia buồn sâu sắc của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Xúc động nam y sĩ Hà Giang chịu tang mẹ từ Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Phong Quang |

Từ Bệnh viện dã chiến Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) anh Hạng Mí Mua cùng đồng nghiệp đã lập ban thờ chịu tang người mẹ đã mất ở quê nhà.

Hà Giang chi viện 42 y bác sĩ cho TP.Hồ Chí Minh

Phong Quang |

Trước khi lên đường chi viện cho TP.Hồ Chí Minh, đoàn 42 cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên của tỉnh Hà Giang đã được tập huấn các quy trình liên quan đến lấy mẫu, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị COVID-19.