Đoạn vành đai 2.500 tỉ đồng ở TP Hồ Chí Minh dang dở sau 6 năm

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Đoạn Vành đai 2 từ nút giao Gò Dưa đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,7 km với tổng vốn hơn 2.500 tỉ đồng khởi công từ năm 2017 đến nay vẫn dang dở và tạm dừng thi công hơn ba năm qua.

Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh được quy hoạch cách đây 16 năm, tổng chiều dài hơn 64 km, đến nay còn 14 km chưa khép kín, chia làm 4 đoạn.

Trong đó, chỉ đoạn 3 dài 2,7 km, rộng 67 m từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức) được triển khai từ năm 2017 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), tổng vốn hơn 2.500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dự án mới đạt gần 44% khối lượng thì dừng thi công từ tháng 3.2020 đến nay do vướng giải phóng mặt bằng, quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư,…

Ghi nhận ngày 6.5, đường dẫn vào công trình (Phường Tam Phú) ngập ngụa rác thải, người dân tự mở rào, di chuyển len qua những đống rác to, bốc mùi hôi thối.

Bên trong công trường bị bỏ hoang, sắt thép rỉ sét, cây cối mọc um tùm, các cây cầu trơ cả khung sắt. Người dân sinh sống quanh khu vực đã tận dụng đất trống để chăn thả bò.

các hạng mục cầu đường thuộc 2,8km nêu trên dang dở, có vị trí cỏ mọc um tùm.
Các hạng mục cầu đường thuộc Vành đai 2 dang dở, có vị trí cỏ mọc um tùm.  Ảnh: Minh Quân
vv
Người dân chăn thả bò trong công trường dự án Vành đai 3 ngày 6.5.  Ảnh: Minh Quân

Theo UBND Thành phố Thủ Đức, dự án đã bồi thường, hỗ trợ được 442/467 trường hợp, đạt tỉ lệ hơn 94,6%. Hiện dự án còn thiếu gần 97 tỉ đồng để hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Do đó, mới đây UBND TP Thủ Đức đã kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái (nhà đầu tư) tiếp tục bố trí vốn để thực hiện dứt điểm bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư với các trường hợp còn lại.

Nhiều nơi trở thành điểm đổ rác, tập kết xà bần của người dân trong khu vực.
Lối vào dự án đường Vành đai 2 trở thành điểm đổ rác của người dân trong khu vực.  Ảnh: Minh Quân

Liên quan đến quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận sử dụng 4 khu đất thanh toán, gồm: Khu đất tại số 234 Lý Tự Trọng (Quận 1) diện tích 642 m2; khu đất số 582 đường Kinh Dương Vương (Quận Bình Tân) diện tích 12.240 m2; khu đất số 132 đường Đào Duy Từ (Quận 10) diện tích hơn 10.618 m2 và số 12 Kỳ Đồng (Quận 3) diện tích đất 940 m2. Tuy nhiên, đến nay kiến nghị của thành phố chưa được Thủ tướng chấp thuận.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng, thành phố sẽ sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo đúng quy định hiện hành. Trong trường hợp giá trị quỹ đất xác định theo giá thị trường tại thời điểm ban hành quyết định giao đất không đủ để thanh toán cho hợp đồng BT dự án, UBND thành phố sẽ rà soát, bổ sung quỹ đất theo quy định.

Đại diện Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái cho biết, thời điểm công trình thi công trở lại còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thành các thủ tục về thanh toán quỹ đất, giải phóng mặt bằng. Dự kiến, chủ đầu tư cần khoảng 18 tháng kể từ thời điểm thi công trở lại để hoàn thành dự án.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đẩy nhanh chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 dự án Vành đai 3, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt khởi công dự án trước 30.6.

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).

Còn 14 km Vành đai 2 TPHCM khi nào mới hoàn thành?

MINH QUÂN |

TPHCM - Vành đai 2 được quy hoạch cách đây 16 năm, tổng chiều dài hơn 64km, đến nay còn 14km chưa khép kín, chia làm 4 đoạn.

Dầu Khí Nam Sông Hậu nợ thuế nghìn tỉ, tiền mặt còn 7 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc quý I/2023, doanh thu Dầu khí Nam Sông Hậu đạt hơn 3.800 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kì. Tại ngày 31.3.2023, đơn vị này đang nợ thuế nhà nước hơn 1.570 tỉ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu ở mức 1.262 tỉ đồng.

Khách du lịch Việt Nam chi tiêu mạnh tay nhất ở Hàn Quốc

Chí Long |

Vượt qua cả khách du lịch đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, du khách Việt trở thành những người chi tiêu nhiều tiền nhất tại Hàn Quốc, theo BC Card.

Hi vọng vào điền kinh Việt Nam

Hoàng Huê (ghi) |

TS. Dương Đức Thuỷ - nguyên cán bộ phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục Thể dục - Thể thao) đưa ra những phân tích cùng Lao Động về những cơ hội của môn điền kinh tại SEA Games 32 và hướng đi sau kì đại hội này.

Việt Nam đẹp diệu kì trong mắt nữ chính A Tourist’s Guide to Love

Chí Long |

Diễn viên người Mỹ Rachael Leigh Cook ấn tượng với vẻ đẹp muôn màu của từng vùng đất tại Việt Nam, từ nét hiện đại của TPHCM đến nhịp sống chậm của Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu trước tuổi, 5 tướng quân đội được bổ nhiệm lại

Vương Trần |

Trong tuần qua (từ ngày 1-7.5), nhiều quyết định về công tác nhân sự, công tác cán bộ đã được công bố như Thủ tướng Chính phủ quyết định Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi; Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo với 5 tướng quân đội…

TPHCM đẩy nhanh chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chi trả hơn 8.800 tỉ đồng tiền bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 dự án Vành đai 3, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt khởi công dự án trước 30.6.

TPHCM duyệt giá đất bồi thường Vành đai 3, cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá bồi thường đất ở để làm dự án đường Vành đai 3 cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh (thành phố Thủ Đức).

Còn 14 km Vành đai 2 TPHCM khi nào mới hoàn thành?

MINH QUÂN |

TPHCM - Vành đai 2 được quy hoạch cách đây 16 năm, tổng chiều dài hơn 64km, đến nay còn 14km chưa khép kín, chia làm 4 đoạn.