Đoàn sư tăng tỉnh Nam Định đến Long An hỗ trợ chống dịch

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Nam Định đã cử đoàn sư tăng đến Long An hỗ trợ phòng chống dịch.

Chiều 18.8, Đoàn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thuộc GHPGVN tỉnh Nam Định đã có cuộc gặp gỡ với UB.MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An.

Trước đó, Đoàn sư tăng thuộc GHPGVN tỉnh Nam Định gồm 10 người đã đến Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tại tỉnh Long An để cùng cán bộ y tế tại đây tham gia cứu chữa người bệnh COVID-19.

Đoàn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu lần này là những sư tăng trẻ thuộc GHPGVN tỉnh Nam Định, được chọn từ rất nhiều sư tăng viết đơn tình nguyện vào miền Nam chống dịch. Tất cả sư tăng đều được tập huấn kiến thức trong công tác phòng chống dịch, được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên đường vào Long An.

Hòa thượng Thích Minh Thiện – Uỷ viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng đại diện UB.MTTQVN tỉnh Long An cảm ơn những tình cảm của đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các sư thầy đến từ GHPGVN tỉnh Nam Định đến hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Long An, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ 46 thi hài về Bến Tre hỏa táng: Long An không nhận nên về Bến Tre

Kỳ Quan |

Liên quan tới vụ tài xế xe tải chở 46 thi hài (trong đó có 41 trường hợp tử vong do COVID-19) về một cơ sở hỏa táng ở TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải cho biết, dự kiến điểm đến ban đầu là tỉnh Long An, nhưng do nơi này không nhận hỏa táng nên mới chạy về Bến Tre.

Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An đi vào hoạt động

Kỳ Quan |

Ngày 15.8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Lò hỏa táng ở Long An quá tải không phải do bệnh nhân COVID-19

Kỳ Quan |

Do tâm lý ngán ngại dịch COVID-19, nhiều địa phương trong tỉnh Long An và các quận, huyện của TP.HCM giáp ranh Long An không chôn cất người chết (không phải bệnh nhân COVID-19) như tập quán, mà chuyển đi hỏa táng, dẫn đến cơ sở hỏa táng ở tỉnh Long An bị quá tải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ 46 thi hài về Bến Tre hỏa táng: Long An không nhận nên về Bến Tre

Kỳ Quan |

Liên quan tới vụ tài xế xe tải chở 46 thi hài (trong đó có 41 trường hợp tử vong do COVID-19) về một cơ sở hỏa táng ở TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải cho biết, dự kiến điểm đến ban đầu là tỉnh Long An, nhưng do nơi này không nhận hỏa táng nên mới chạy về Bến Tre.

Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An đi vào hoạt động

Kỳ Quan |

Ngày 15.8, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Lò hỏa táng ở Long An quá tải không phải do bệnh nhân COVID-19

Kỳ Quan |

Do tâm lý ngán ngại dịch COVID-19, nhiều địa phương trong tỉnh Long An và các quận, huyện của TP.HCM giáp ranh Long An không chôn cất người chết (không phải bệnh nhân COVID-19) như tập quán, mà chuyển đi hỏa táng, dẫn đến cơ sở hỏa táng ở tỉnh Long An bị quá tải.