Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị làm rõ nhiều dự án bỏ hoang ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, đã đưa ra nhiều vấn đề quan trọng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, chỉ ra hàng loạt dự án trăm tỉ, nghìn tỉ chậm triển khai hoặc bỏ hoang mà Báo Lao Động và các cơ quan báo chí phản ánh.

Theo đó, trong các ngày từ 21 đến 23.6, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (gọi tắt là Đoàn giám sát), đã về làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Buổi làm việc của Đoàn giám sát tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Ảnh: BTH
Buổi làm việc của Đoàn giám sát tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Ảnh: BTH

Trong thời gian làm việc tại địa phương này, Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Thanh Hóa, các sở ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung đến giám sát chuyên đề.

Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề như: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền; Việc lập, giao dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công; Quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Quản lý, khai thác tài nguyên và một số vấn đề khác.

 
Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa) bỏ không nhiều năm nên đã xuống cấp, hư hỏng.

Cùng với đó, Đoàn giám sát cũng đề nghị làm rõ hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chậm triển khai, bỏ hoang mà Báo Lao Động và một số cơ quan báo chí phản ánh, khiến dư luận quan tâm.

Cụ thể như Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa) được đầu từ hơn 100 tỉ đồng nhưng nay bỏ không, xuống cấp và hư hỏng; Khu ký túc xá và trường mầm non thực hành của Trường Đại học Hồng Đức cũ (ở phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa) bị bỏ không nhiều năm, xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng; Khu công nghiệp Hoàng Long (thuộc địa phận huyện Hoằng Hóa và TP.Thanh Hóa) do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư nhưng nhiều năm không triển khai, khiến bỏ hoang đất.

 
Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn nghìn tỉ (ở huyện Ngọc Lặc) bỏ hoang hơn 1 thập kỷ qua. 

Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn nghìn tỉ (ở huyện Ngọc Lặc) bỏ hoang hơn 1 thập kỷ, không triển khai khiến người dân mất đất canh tác; Bến cá Hoằng Phụ (ở huyện Hoằng Hóa) được đầu tư hơn 40 tỉ đồng nhưng nhiều năm không sử dụng; Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ (thuộc các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn) chậm triển khai trong nhiều năm, khiến gần 1.000 hộ dân “đi không được, ở chẳng xong”.

 
Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế (ở huyện Quảng Xương) không triển khai nhiều năm và trở thành nơi chăn thả trâu bò.

Dự án Cầu Làng Ngòn (ở huyện Ngọc Lặc) được đầu tư 55 tỉ đồng nhưng bỏ hoang khoảng 6 năm nay; Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế (ở huyện Quảng Xương) sau nhiều năm được chấp thuận đầu tư, nhưng không triển khai và trở thành nơi chăn thả trâu bò.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Giải bài toán thiếu nhà ở từ nhà tái định cư bị bỏ hoang

Cao Nguyên |

Hiện nay nguồn cung nhà ở đang ngày càng khan hiếm, đặc biệt, nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Điều đáng nói, tại thành phố lớn như Hà Nội hiện nay vẫn có những tòa nhà tái định cư dù đã xây xong cả chục năm trời nhưng không có người ở. 

Thanh Hóa: Công trình trăm tỉ, dự án nghìn tỉ bỏ hoang-ai chịu trách nhiệm?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tồn tại tình trạng nhiều công trình, dự án trăm tỉ, nghìn tỉ bỏ hoang sau nhiều năm triển khai. Thậm chí có những công trình đã được đầu tư xây dựng khang trang, với số tiền cả trăm tỉ đồng nhưng không được sử dụng như mục đích ban đầu.

Thanh Hóa: Cả trăm căn phòng ở Trường đại học Hồng Đức cũ bỏ hoang

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi chuyển đến cơ sở mới, nhiều dãy nhà, phòng ở tại khu ký túc xá sinh viên của Trường đại học Hồng Đức cũ đã không được sử dụng, đến nay, qua nhiều năm bỏ hoang đã bị xuống cấp, xập xệ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải bài toán thiếu nhà ở từ nhà tái định cư bị bỏ hoang

Cao Nguyên |

Hiện nay nguồn cung nhà ở đang ngày càng khan hiếm, đặc biệt, nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Điều đáng nói, tại thành phố lớn như Hà Nội hiện nay vẫn có những tòa nhà tái định cư dù đã xây xong cả chục năm trời nhưng không có người ở. 

Thanh Hóa: Công trình trăm tỉ, dự án nghìn tỉ bỏ hoang-ai chịu trách nhiệm?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tồn tại tình trạng nhiều công trình, dự án trăm tỉ, nghìn tỉ bỏ hoang sau nhiều năm triển khai. Thậm chí có những công trình đã được đầu tư xây dựng khang trang, với số tiền cả trăm tỉ đồng nhưng không được sử dụng như mục đích ban đầu.

Thanh Hóa: Cả trăm căn phòng ở Trường đại học Hồng Đức cũ bỏ hoang

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi chuyển đến cơ sở mới, nhiều dãy nhà, phòng ở tại khu ký túc xá sinh viên của Trường đại học Hồng Đức cũ đã không được sử dụng, đến nay, qua nhiều năm bỏ hoang đã bị xuống cấp, xập xệ.