Đoạn ghi âm tố lãnh đạo công an Thanh Hóa chạy án: Trưởng Công an TP. Thanh Hóa xác nhận giọng nói trong đó là của mình

Tô Thế |

Một đoạn ghi âm được phát tán, lan truyền trên mạng xã hội có nội dung tố cáo Trưởng Công an TP. Thanh Hóa “chạy án” đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn ghi âm dài hơn 20 phút với tiêu đề “Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP. Thanh Hóa nhận tiền chạy án 260 triệu, bị thuộc cấp tố cáo”, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo nội dung trong đoạn ghi âm cho thấy, có nhiều cuộc nói chuyện ở nhiều địa điểm khác nhau, nội dung cụ thể xoay quanh việc người đàn ông (được cho là cấp dưới đại tá Phương) phạm tội trộm cắp xe máy, sau đó, người này đã nói chuyện và thống nhất việc đưa tiền cho đại tá Phương để nhờ "chạy án".

Trong đoạn ghi âm, người từng là cấp dưới của ông Phương than rằng: “Bây giờ ra quân, bị tước quân tịch, bị khởi tố, cháu biết làm gì bây giờ. Nhà cháu khó khăn, vợ cháu sắp sinh, bố với mẹ già, mong bác thương giúp cháu”... "Bác trai có nhà không bác, cái chỗ của cháu bây giờ sắp xét xử rồi, thôi cũng là cái khó khăn nhất rồi, nguyện vọng của cháu xin lại số tiền 260 triệu"...

 
Hình ảnh và đoạn ghi âm đang lan truyền trên mạng xã hội. 
Ngay sau khi đoạn ghi âm được phát tán trên mạng xã hội, trao đổi nhanh với báo chí, đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa xác nhận, giọng nói trong đoạn ghi âm kia là của ông và cuộc trò chuyện này là có thật.

Cuộc trao đổi này diễn ra ngày 19 hoặc 20.7.2018. Khi đó, cấp dưới của ông Phương từng công tác tại Đội Cảnh sát trật tự bị tước danh hiệu Công an nhân dân vì trộm cắp xe máy tại cơ quan. Sau đó, anh này bị khởi tố.

Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Chí Phương, sau khi nói chuyện, anh này có để lại một số tiền, nhưng ông không nhận. Sau đó, ông đã tìm cách trả lại cho người này mãi không được.

Cũng theo ông Phương, sau sự việc, ông đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an tỉnh cũng đã báo cáo lên Bộ Công an để điều tra, xác minh làm rõ.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cầm hàng trăm triệu đồng hứa chạy án, một “nữ quái” bị khởi tố

LN - Đình Trường |

Bằng thủ đoạn “múa mép” về những mối hệ của mình, Nguyễn Thị Minh đảm bảo khi nhận được tiền sẽ giúp giảm án cho một đối tượng tội phạm.

Nguyên Phó Chánh án TAND huyện Đan Phượng bị bắt tạm giam vì nhận 300 triệu đồng để chạy án

Phạm Đông |

Trong quá trình được phân công xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích", thẩm phán Lê Thị Bích Anh đã nhận 300 triệu đồng của người nhà bị cáo. Thỏa thuận được đưa ra là sẽ xử cho bị cáo Kiên được hưởng án treo.

Bắt trưởng công an xã nhận tiền chạy án

H.L |

Trưởng công an xã hứa chỉ cần bỏ hàng trăm triệu đồng có thể chạy án. Sau khi giao tiền, bà T. phát hiện bị lừa nên làm đơn tố cáo.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cầm hàng trăm triệu đồng hứa chạy án, một “nữ quái” bị khởi tố

LN - Đình Trường |

Bằng thủ đoạn “múa mép” về những mối hệ của mình, Nguyễn Thị Minh đảm bảo khi nhận được tiền sẽ giúp giảm án cho một đối tượng tội phạm.

Nguyên Phó Chánh án TAND huyện Đan Phượng bị bắt tạm giam vì nhận 300 triệu đồng để chạy án

Phạm Đông |

Trong quá trình được phân công xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích", thẩm phán Lê Thị Bích Anh đã nhận 300 triệu đồng của người nhà bị cáo. Thỏa thuận được đưa ra là sẽ xử cho bị cáo Kiên được hưởng án treo.

Bắt trưởng công an xã nhận tiền chạy án

H.L |

Trưởng công an xã hứa chỉ cần bỏ hàng trăm triệu đồng có thể chạy án. Sau khi giao tiền, bà T. phát hiện bị lừa nên làm đơn tố cáo.