Đoàn Famtrip lữ hành Thái Lan khảo sát du lịch tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 33 thành viên là các hãng lữ hành, Media, Blogger, Youtuber có sức ảnh hưởng tại Thái Lan đã có chuyến tham quan và khảo sát sản phẩm du lịch tại thành phố Phú Quốc.

Từ ngày 18 đến ngày 20.5, đoàn Famtrip lữ hành Thái Lan gồm 33 thành viên đã đến tham quan Phú Quốc với sự kết nối của Công ty Du lịch Duy nhất Đông Dương. Đây là chương trình phối hợp giữa Sở Du lịch với Hiệp hội Du lịch Kiên Giang và đơn vị lữ hành tổ chức đón đoàn Famtrip Thái Lan đến khảo sát các điểm du lịch tại Phú Quốc.

Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm, đoàn Famtrip đã khảo sát những điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Quốc như khu du lịch Sun Group, Vin Group, thị trấn địa trung hải, trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới và các dịch vụ du lịch tại Hòn Thơm, tham di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc, tham quan khu Long Beach Center, tham quan khám phá thành phố không ngủ Grandworld, bảo tàng Teddy Bear, xem show diễn Tinh hoa Việt Nam và sắc màu Venice, khảo sát, trải nghiệm Safari và Vinwonders.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Duy nhất Đông Dương Đà Nẵng cho biết, với sự phát triển của Phú Quốc thời gian qua cho thấy tiềm năng mở ra những tour du lịch đến Phú Quốc là rất lớn. “Phú Quốc có nhiều lợi thế là cảnh đẹp thiên nhiên, những cánh rừng nguyên sinh hay bãi biển cát trắng trải dài, nhiều đặc sản nổi tiếng như nước mắm, hồ tiêu... Các dịch vụ ở Phú Quốc cũng rất đa dạng, phong phú, chất lượng nâng lên rất nhiều để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách”, ông Nguyễn Sơn Thủy chia sẻ.

Đoàn Famtrip Thái Lan đến khảo sát các điểm du lịch ở Phú Quốc. Ảnh: PV
Đoàn Famtrip Thái Lan đến khảo sát các điểm du lịch ở Phú Quốc. Ảnh: PV

Ông Naraksak, Quản lý công ty Julilee Travel tại Thái Lan, nhận định: “Ở Phú Quốc có những sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng mà du khách đang cần hiện nay. Hòn đảo này vừa có vẻ đẹp tự nhiên vừa có các công trình kiến trúc hùng vĩ làm du khách choáng ngợp, bất ngờ nhưng vẫn tôn trọng không gian vốn có của thiên nhiên. Sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người đến du lịch tại Phú Quốc”.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, qua chuyến khảo sát sẽ là cầu nối để Phú Quốc giới thiệu các sản phẩm du lịch, góp phần đưa hình ảnh du lịch Phú Quốc đến với du khách gần xa, và cũng là một trong những hoạt động thiết thực để thúc đẩy quảng bá sản phẩm du lịch, thu hút thêm nhiều khách quốc tế đến tham quan và lưu trú dài ngày hơn tại đảo ngọc Phú Quốc.

Thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, Kiên Giang đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 2,4 triệu lượt khách đến Phú Quốc. Theo kế hoạch, năm 2022, ngành du lịch sẽ đón 5,8 triệu lượt khách và 200.000 lượt khách quốc tế. Thời gian tới, Sở Du lịch Kiên Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị, doanh nghiệp kết nối các tour để cùng đưa du lịch Phú Quốc phát triển hơn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đổi rác lấy quà, nhóm bạn trẻ ở Phú Quốc lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhận rác của người dân, trao lại cho họ những phần quà thiết yếu, trên 100 thành viên nhóm Phú Quốc sạch và xanh đã cùng nhau lan tỏa ý thức tích cực bảo vệ môi trường.

Du khách hài lòng các dịch vụ, bất ngờ với sự đổi thay của Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mà các dịch vụ phục vụ du lịch ở Phú Quốc ngày càng đa dạng, tiến bộ khiến du khách trầm trồ và hài lòng vì đã chọn Phú Quốc cho kì nghỉ lễ 30.4.

Sống ảo cực chất ở kinh thành Việt Nam thời xưa tại Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Trải nghiệm du hành lịch sử, quay ngược thời gian về kinh thành Thăng Long, tận mắt nhìn thấy và hòa mình vào đời sống người Việt xưa một cách sống động... khi du khách đặt chân đến khu “Tinh hoa Việt Nam” tại Phú Quốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đổi rác lấy quà, nhóm bạn trẻ ở Phú Quốc lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nhận rác của người dân, trao lại cho họ những phần quà thiết yếu, trên 100 thành viên nhóm Phú Quốc sạch và xanh đã cùng nhau lan tỏa ý thức tích cực bảo vệ môi trường.

Du khách hài lòng các dịch vụ, bất ngờ với sự đổi thay của Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng mà các dịch vụ phục vụ du lịch ở Phú Quốc ngày càng đa dạng, tiến bộ khiến du khách trầm trồ và hài lòng vì đã chọn Phú Quốc cho kì nghỉ lễ 30.4.

Sống ảo cực chất ở kinh thành Việt Nam thời xưa tại Phú Quốc

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Trải nghiệm du hành lịch sử, quay ngược thời gian về kinh thành Thăng Long, tận mắt nhìn thấy và hòa mình vào đời sống người Việt xưa một cách sống động... khi du khách đặt chân đến khu “Tinh hoa Việt Nam” tại Phú Quốc.