Đoạn đường “tối om” được thắp sáng từ năng lượng điện mặt trời

Kim Anh - Hà Yến |

Nhờ hệ thống sử dụng nguồn điện bằng năng lượng ánh sáng mặt trời kết hợp với gió mới được lắp đặt đã góp phần khắc phục khó khăn của người dân xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

Gần 1 tháng nay, khi 10 cột đèn phát sáng bằng năng lượng mặt trời kết hợp với gió được đưa vào sử dụng, người dân sinh sống ở xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đều tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi.

Được biết, dự án được UBND huyện Phú Xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lắp đặt, vận hành thử 10 cột đèn chiếu sáng tại đê sông Hồng, đoạn qua xã Nam Tiến bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. 

Bà Tạ Thị Oanh (57 tuổi) - người dân xóm Đề Thám, thôn Văn Minh, xã Nam Tiến vui mừng kể: “Đoạn đường nhà tôi trước kia tối om, đi lại nhiều khi rất bất tiện. Nay được lắp đặt hệ thống điện khiến cả khu trở nên sáng choang. Bà con rất vui mừng và yên tâm”.

Chỉ cần trời tối thì các cột đèn sẽ tự động chiếu sáng cả xóm Đề Thám, Phú Xuyên. Ảnh Yến Anh
Chỉ cần trời tối thì các cột đèn sẽ tự động chiếu sáng cả xóm Đề Thám, Phú Xuyên. Ảnh Yến Anh

Hay ông Phùng Văn Thảo (64 tuổi), cũng là người dân sống tại khu vực xã Nam Tiến cho hay, từ ngày lắp điện đường người dân đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Trước đây, với những ai không thông thạo đường nơi đây thì việc đi lại rất nguy hiểm. Nhờ có điện đường lắp đặt khu vực xóm Đề Thám, người dân có cảm giác an toàn hơn, đặc biệt là trẻ em trong xóm lại hay vui đùa ngoài đường.

Đoạn đường ven đê sông Hồng cũng vừa được tiến hành đổ nhựa, lắp đèn, thuận tiện cho các phương tiện giao thông thường xuyên di chuyển qua đây. Ảnh: Yến Anh.
Đoạn đường ven đê sông Hồng cũng vừa được tiến hành đổ nhựa, lắp đèn, thuận tiện cho các phương tiện giao thông thường xuyên di chuyển qua đây. Ảnh: Yến Anh.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết, dự án triển khai và thí điểm sử dụng cột điện bằng năng lượng ánh sáng mặt trời tại khu vực xã Nam Tiến đã được đưa vào thử nghiệm hơn 10 ngày qua.

Hiện tại dự án mới cho vận hành thử 10 cột đèn chiếu sáng tại một đoạn đường ngắn ven đê sông Hồng. Việc thử nghiệm đã đem lại hiệu quả cao, phục vụ việc đi lại của người dân.

Cột đèn năng lượng mặt trời mang rất nhiều lợi ích trong việc tiết kiệm điện năng làm giảm chi phí kinh tế. Ảnh: Yến Anh.
Cột đèn năng lượng mặt trời mang rất nhiều lợi ích trong việc tiết kiệm điện năng làm giảm chi phí kinh tế. Ảnh: Yến Anh.
Kim Anh - Hà Yến
TIN LIÊN QUAN

Góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Minh Hiền |

Ngày 22.6.2020, sau gần 4 tháng thi công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng trên khắp thế giới, dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh đặt tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư, đã chính thức khánh thành.

Trường học đầu tiên của Hà Nội được hỗ trợ công trình điện mặt trời

Đặng Chung |

Sáng 8.6, Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức khởi động chương trình “Trường học công dân xanh” và tiếp nhận công trình điện mặt trời mái nhà.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh: Phức tạp tranh chấp đất đai

Lưu Hoàng |

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh với diện tích hơn 60ha đang triển khai tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Thế nhưng, tình trạng tranh chấp quyền lợi về đất đai ở đây chưa có hồi kết. Đỉnh điểm căng thẳng sự việc là một người dân bị hàng chục đối tượng vây ráp, đâm trọng thương, phải nhập viện điều trị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Minh Hiền |

Ngày 22.6.2020, sau gần 4 tháng thi công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng trên khắp thế giới, dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh đặt tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư, đã chính thức khánh thành.

Trường học đầu tiên của Hà Nội được hỗ trợ công trình điện mặt trời

Đặng Chung |

Sáng 8.6, Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức khởi động chương trình “Trường học công dân xanh” và tiếp nhận công trình điện mặt trời mái nhà.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh: Phức tạp tranh chấp đất đai

Lưu Hoàng |

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh với diện tích hơn 60ha đang triển khai tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Thế nhưng, tình trạng tranh chấp quyền lợi về đất đai ở đây chưa có hồi kết. Đỉnh điểm căng thẳng sự việc là một người dân bị hàng chục đối tượng vây ráp, đâm trọng thương, phải nhập viện điều trị.