Đoàn 600 cán bộ, sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ Kiên Giang

BẠCH CÚC |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trưa ngày 16.9, 600 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Kiên Giang.

Trưa ngày 16.9, thành phần đoàn lên đường đi hỗ trợ Kiên Giang có 600 người, trong đó có 15 cán bộ giảng viên, còn lại là học viên và sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Ngoài ra, đoàn chi viện đợt này còn có 15 cán bộ thuộc Thành đoàn TP.Cần Thơ cùng tham gia công tác chống dịch.

 
Cán bộ, sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ ra quân chi viện tỉnh Kiên Giang. 

Lãnh đạo nhà trường cho biết, đoàn sẽ chi viện hỗ trợ Kiên Giang tại 5 huyện, thành phố gồm: Hà Tiên, Kiên Lương, Giang Thành, Châu Thành, Hòn Đất. Đoàn cán bộ và sinh viên sẽ thực hiện công tác chuyên môn về lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, test nhanh và xét nghiệm PCR.

Đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.
Đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.

Tiễn đoàn lên đường, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ - chia sẻ: "Trong thời gian qua, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã đưa quân chi viện trên mọi mặt trận nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa quân chi viện tại tỉnh Kiên Giang - một điểm nóng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nhà trường mong thầy cô và sinh viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ chia sẻ khó khăn với các đồng nghiệp tại Kiên Giang. Mọi việc phải diễn ra phải thật sự đảm bảo an toàn cho toàn đoàn và cho cả người dân".

 
Sinh viên lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch tỉnh Kiên Giang.

Để chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện chi viện tại Kiên Giang, ngoài việc tập huấn chuyên môn, nhà trường cũng thực hiện tiêm vắc xin đầy đủ và xét nghiệm COVID-19 cho tất cả trước khi lên đường tham gia công tác hỗ trợ chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, đoàn cán bộ và sinh viên của trường cũng đã tình nguyện đi hỗ trợ công tác chống dịch tại TPHCM và Cần Thơ.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 chiếc bánh yêu thương đến với trẻ "không gia đình" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

"Em vui lắm, Bánh ngon nữa, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh ngon như thế này". Đây hầu như là những cảm xúc của các em thiếu nhi tại trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ khi nhận được phần quà là những chiếc bánh Pizza đong đầy tình yêu thương.

Cần Thơ xét nghiệm toàn dân bằng phương pháp PCR

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ sẽ cho tất cả người dân trong khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực phong tỏa xét nghiệm 3 đợt. Trong đó có một đợt xét nghiệm bằng phương pháp PCR, 2 đợt thực hiện test nhanh kháng nguyên.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hơn 100 chiếc bánh yêu thương đến với trẻ "không gia đình" tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

"Em vui lắm, Bánh ngon nữa, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh ngon như thế này". Đây hầu như là những cảm xúc của các em thiếu nhi tại trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ khi nhận được phần quà là những chiếc bánh Pizza đong đầy tình yêu thương.

Cần Thơ xét nghiệm toàn dân bằng phương pháp PCR

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ sẽ cho tất cả người dân trong khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực phong tỏa xét nghiệm 3 đợt. Trong đó có một đợt xét nghiệm bằng phương pháp PCR, 2 đợt thực hiện test nhanh kháng nguyên.

1.200 sinh viên ngành y Cần Thơ ra quân đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm

BẠCH CÚC |

Tiếp tục hành trình chống đại dịch COVID-9 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, ngày 9.9, hơn 1.200 cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố trong công tác phòng, chống COVID- 19.