Đổ vô tội vạ chất thải “lạ” nghi từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường

Hữu Long |

Hàng trăm tấn “chất thải lạ” nghi từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) bị đổ vô tội vạ ra môi trường. Việc xả trộm chất thải này bị người dân lên án, chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của những kẻ xấu.

Quá coi thường pháp luật!

Người dân bon Srê Ú, xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) hơn mười ngày qua thấp thỏm lo lắng vì hàng chục tấn “chất lạ” nằm ngổn ngang ở khu vực mỏ đá 4A trên địa bàn.

Dẫn phóng viên vào hiện trường, một người dân địa phương cho biết, việc đổ trộm chất thải chẳng diễn ra lén lút mà còn công khai ngay giữa ban ngày.

Khu vực mỏ đá 4A thuộc xã Đắk Nia bị kẻ xấu đổ hàng trăm tấn chất thải “lạ” ra môi trường.
Khu vực mỏ đá 4A thuộc xã Đắk Nia bị kẻ xấu đổ hàng trăm tấn chất thải “lạ” ra môi trường.

Những đống chất thải lạ nằm ngổn ngang ở khu vực bãi đá bỏ hoang. Nhiều ngày qua thời tiết trên địa bàn mưa lớn, đống chất thải “lạ” này theo dòng nước, đổ thẳng ra con sông gần đó.

Người dân hoang mang không biết chất thải “lạ” có độc hại đến môi trường hay không. Ảnh: HL
Người dân hoang mang không biết chất thải “lạ” có độc hại đến môi trường hay không. Ảnh: HL

Từ xã Đắk Nia, xuôi về quốc lộ 28 đoạn qua thôn 2, xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long), PV tiếp tục phát hiện 2 khu vực bị đổ chất thải “lạ” ra môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, người dân thôn 2 tiết lộ, hơn 10 ngày trước từng đoàn xe ben chở chất thải “lạ” đổ ồ ạt trực tiếp ra hai bên hành lang quốc lộ 28 đoạn qua thôn 2, xã Đắk Nia.

“Chúng tôi thấy họ đổ trực tiếp vào ban ngày, chẳng hề lén lút. Ban đầu chúng tôi tưởng đó là đất, đá xây dựng nên không phản ứng. Sau khi phát hiện đó là chất thải lạ thì việc đổ trộm này đã hoàn thành”   - ông Hưởng bức xúc.

Yêu cầu xác định rõ nguồn gốc “chất lạ”

Bà Quản Thị Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia xác nhận toàn bộ chất "lạ" đổ trộm tại khu vực mỏ Đá 4A có nguồn gốc từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Bà Ngọc cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành động coi thường pháp luật của những kẻ đổ trộm chất thải ra ngoài môi trường.

Chính quyền xã Đắk Nia trước đó đã bắt quả tang xe của Cty Đức Thành đổ chất thải lạ. Ảnh: HL
Chính quyền xã Đắk Nia trước đó đã bắt quả tang xe của Cty Đức Thành đổ chất thải lạ. Ảnh: HL

“Ngày 30.7, chúng tôi đã mật phục và bắt quả tang có xe đổ trộm chất thải ra môi trường. Tại thời điểm này, có khoảng 25 xe bùn thải được xác định là bùn thải Alumin đã được đổ trước đó tại khu vực mỏ đá 4A. Sau khi làm việc, chúng tôi phát hiện các xe này thuộc sự quản lý của Công ty CP Đầu tư thương mại Đức Thành (trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM).

Thứ Tư tuần sau, chúng tôi sẽ mới đại diện công ty này lên làm việc” – bà Ngọc cho biết.

Còn ông Nguyễn Hữu Kiện – Chủ tịch UBND xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long) thì cho rằng khu vực mỏ đá 4A giáp ranh giữa 2 xã Quảng Khê và Đắk Nia.

Sau khi bị chính quyền xã Đắk Nia phát hiện, những kẻ xấu liền chở chất thải “lạ” đổ trộm ở khu vực dọc hành lang quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Khê.

“Chúng tôi mong muốn cấp trên sớm làm rõ chất thải “lạ” có độc hại đến môi trường và ảnh hưởng đến người dân hay không. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng xả trộm chất thải ra môi trường” -ông Kiện nói.

Theo tìm hiểu, khu vực mỏ đá 4A hiện được Cty Đức Thành đang khai thác đá tồn đọng. Năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông cho Cty Đức Thành duy trì trạm nghiền tại mỏ đá này để khai thác, sử dụng hết nguyên liệu đá còn tồn đọng…

Ngày 31.5, Cty Đức Thành ký hợp đồng với  Nhà máy Alumin Nhân Cơ về việc thu gom xỉ tro, xỉ đáy, xỉ lò. Việc thu gom, xử lý bắt đầu từ ngày 1.6 đến hết ngày 31.12…

Trong hợp đồng, trong thời gian thu gom, Cty Đức Thành bố trí phương tiện thực hiện 3 ca/ngày liên tục, đảm bảo thu gom tòa bộ khối lượng xỉ tro bay, xỉ đáy nhà máy nhiệt điện và xỉ lò nhà máy khí hóa than phát sinh trong nhà máy Alumin.

Theo hợp đồng, phương tiện của Cty Đức Thành sẽ tiếp nhận bằng cách xả từ các silo của nhà máy xuống xe vận chuyển. Một số trường hợp sẽ được thực hiện xúc bằng xúc lật đổ lên phương tiện vận chuyển.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Xử phạt 4 trường hợp về vi phạm xả thải tại âu thuyền Thọ Quang

H.VINH |

Lực lượng chức năng đã lập biên bản 7 trường hợp vi phạm, trong đó, xử phạt 4 trường hợp về vi phạm xả nước thải không đúng nơi quy định tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng).

Hải Dương: Dân chặn cụm công nghiệp vì xả thải trực tiếp ra môi trường

Bùi Tú |

Hàng trăm người dân bức xúc chặn cổng vào cụm công nghiệp Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vì cho rằng, các doanh nghiệp ở đây đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả của chặn cổng đã làm hàng ngàn công nhân không vào nhà máy làm việc được.

Xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam 85 triệu đồng, khai quật cống xả thải

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam, (xã La Ngà, H.Định Quán, Đồng Nai) 85 triệu đồng vì hành vi: Không thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn hoặc cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải…; Không báo cáo kịp thời cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đà Nẵng: Xử phạt 4 trường hợp về vi phạm xả thải tại âu thuyền Thọ Quang

H.VINH |

Lực lượng chức năng đã lập biên bản 7 trường hợp vi phạm, trong đó, xử phạt 4 trường hợp về vi phạm xả nước thải không đúng nơi quy định tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng).

Hải Dương: Dân chặn cụm công nghiệp vì xả thải trực tiếp ra môi trường

Bùi Tú |

Hàng trăm người dân bức xúc chặn cổng vào cụm công nghiệp Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vì cho rằng, các doanh nghiệp ở đây đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả của chặn cổng đã làm hàng ngàn công nhân không vào nhà máy làm việc được.

Xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam 85 triệu đồng, khai quật cống xả thải

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam, (xã La Ngà, H.Định Quán, Đồng Nai) 85 triệu đồng vì hành vi: Không thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn hoặc cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải…; Không báo cáo kịp thời cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...