Đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Quản lý lỏng!

HỮU LONG |

Đã hơn 1 tháng, kể từ ngày Cty CP đầu tư thương mại Đức Thành (trụ sở quận Tân Bình, TPHCM) đổ hàng trăm tấn chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường, nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý triệt để.

Doanh nghiệp bất hợp tác

Đầu tháng 9, gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng - người dân thôn 2 xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) - vẫn thấp thỏm lo lắng trước hàng trăm tấn chất thải “lạ” được đổ vô tội vạ dọc tuyến Quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Khê. Ông Hưởng bức xúc, sau khi doanh nghiệp đổ trộm chất thải ra môi trường, vài ngày trở lại đây họ đã dùng xe múc san ủi lén lút mặt bằng.

“Những ngày gần đây trời mưa lớn, nước theo chất thải chảy tràn lan ra môi trường xung quanh; có khu vực còn chảy vào nhà người dân khiến chúng tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi mong cơ quan chức năng sớm lấy mẫu chất thải để kiểm tra có hay không các độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến môi trường” - ông Hưởng lo lắng.

Ông Nguyễn Hữu Kiện - Chủ tịch UBND xã Quảng Khê cho biết, đúng như phản ánh của người dân, sau khi cơ quan chức năng bắt quả tang Cty Đức Thành đổ trộm chất thải có nguồn gốc từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường, doanh nghiệp này không làm việc với chính quyền địa phương. Đối với số chất thải mà phía Cty Đức Thành đổ trộm ra môi trường, hiện xã Quảng Khê chỉ cử lực lượng bảo vệ, không để phát sinh thêm các địa điểm đổ trộm chất thải mới.

“Trong khi chưa xử lý số chất thải đã đổ trộm thì phía Cty Đức Thành còn lén lút lấp một phần chất thải đã đổ trộm trước đó ra môi trường. Sự việc sau đó chúng tôi đã phát hiện, lập biên bản báo cáo lên UBND huyện Đắk G’long để có hướng xử lý” - ông Kiện thông tin.

Trách nhiệm của Nhà máy Alumin Nhân Cơ đến đâu?

Không chỉ đổ trộm chất thải ra môi trường xã Quảng Khê, Cty Đức Thành còn có hành vi đổ hàng trăm tấn tro bay, xỉ đáy nhà máy nhiệt điện và xỉ lò nhà máy khí hóa than của nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường khu dân cư thuộc xã Đắk Nia. Chính quyền xã Đắk Nia cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền… 1,5 triệu đồng về hành vi đổ trộm chất thải của Cty Đức Thành.

Dù vậy nhưng theo lời bà Quản Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia - đến nay Cty Đức Thành vẫn không đóng phạt, không có hướng xử lý đối với hàng trăm tấn chất thải đã đổ trộm ra môi trường trước đó. “Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên. Nếu Cty Đức Thành vẫn cố chấp không chấp hành quy định, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế” - bà Ngọc thông tin.

Trước hành vi đổ trộm chất thải có nguồn gốc từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Cty Đức Thành, ông Ngô Tố Ninh - Phó Giám đốc Cty Nhôm Đắk Nông - TKV cho rằng, hành vi của Cty Đức Thành không vi phạm các quy định trong hợp đồng đã ký với Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Theo lời ông Ninh, Cty Đức Thành chỉ vi phạm các quy định về môi trường!?

Theo lời ông Ninh, trước khi ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải, phía Nhà máy Alumin đã kiểm tra năng lực của Cty Đức Thành. Sau khi kiểm tra hồ sơ, năng lực thì việc thu gom, xử lý chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ do Cty Đức Thành thực hiện và chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật.

“Về phía nhà máy, chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương trong việc hối thúc Cty Đức Thành xử lý số chất thải đã đổ trộm ra môi trường. Nếu trong thời gian đến, Cty Đức Thành còn có hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng đã ký với Cty này” - ông Ngô Tố Ninh thông tin.

Ngày 3.9, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo Sở TNMT, phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu từ bãi đổ chất thải của Cty Đức Thành tại khu vực đổ ra môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền phân tích, kiểm định và đánh giá tác động của chất thải đến môi trường, sức khỏe con người.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Xử phạt 1,5 triệu đồng!

H.L |

Doanh nghiệp đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị đổ ra môi trường là gì?

Hữu Long |

Công ty CP đầu tư thương mại Đức Thành (trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM) ký hợp đồng vận chuyển tro bay, xỉ đáy nhà máy nhiệt điện và xỉ lò nhà máy khí hóa than trong nhà máy Alumin Nhân Cơ nhưng thực tế là lén lút đổ ra môi trường bên ngoài.

Đổ vô tội vạ chất thải “lạ” nghi từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường

Hữu Long |

Hàng trăm tấn “chất thải lạ” nghi từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) bị đổ vô tội vạ ra môi trường. Việc xả trộm chất thải này bị người dân lên án, chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của những kẻ xấu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Xử phạt 1,5 triệu đồng!

H.L |

Doanh nghiệp đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị đổ ra môi trường là gì?

Hữu Long |

Công ty CP đầu tư thương mại Đức Thành (trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM) ký hợp đồng vận chuyển tro bay, xỉ đáy nhà máy nhiệt điện và xỉ lò nhà máy khí hóa than trong nhà máy Alumin Nhân Cơ nhưng thực tế là lén lút đổ ra môi trường bên ngoài.

Đổ vô tội vạ chất thải “lạ” nghi từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường

Hữu Long |

Hàng trăm tấn “chất thải lạ” nghi từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) bị đổ vô tội vạ ra môi trường. Việc xả trộm chất thải này bị người dân lên án, chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của những kẻ xấu.