Dỡ rào chắn đi qua khu vực nguy hiểm, 2 thanh niên suýt bị sạt lở vùi lấp

Thanh Chung |

Dù lực lượng chức năng đã cảnh báo nhưng 2 thanh niên bất chấp tháo dỡ rào chắn, đi vào khu vực nguy hiểm và may mắn thoát chết trong gang tất khi tránh được vụ sạt lở núi ở Quảng Ngãi.

Ngày 11.11, ông Đinh Quang Ven - Quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền địa phương đang huy động phương tiện để mở đường vào khu vực xảy ra sạt lở núi trên tuyến đường Trường Sơn Đông.

Theo ông Ven, tối qua (10.11), 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam chạy xe máy trên tuyến đường Trường Sơn Đông để lên Kon Tum.

Khi đến khu vực thuộc thôn Ra Pân, xã Sơn Long, hai người này tự ý tháo dỡ rào chắn cảnh báo nguy hiểm trên đường và tiếp tục di chuyển. Trong lúc này, đất đá từ trên núi bất ngờ đổ xuống đường.

"Rất may, hai người đã kịp vứt bỏ xe máy và tháo chạy vào nhà dân để thoát thân. Sau đó, 2 thanh niên cho biết, trước khi đi qua khu vực trên, họ trông thấy phía trước có 2 xe máy nhưng thời điểm xảy ra sạt lở thì không thấy đâu. Chúng tôi đang xác minh để xác định chính xác liệu có người bị vùi lấp hay không" - ông Ven nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn, Quốc lộ 40B sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam khiến hàng trăm mét Quốc lộ 40B - Quảng Nam đi Kon Tum bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam 1 người tử vong

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở núi ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.

Khánh Hòa ứng phó bão số 12, lo lắng nguy cơ sạt lở

Phương Linh |

Từ chiều 9.11, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tiếp phát đi những cảnh báo yêu cầu tất cả các địa phương, người dân không được lơ là với bão số 12. Đặc biệt, địa phương nào nằm trong số 174 điểm có nguy cơ sạt lở phải di dời dân đến nơi an toàn trước 18 giờ hôm nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mưa lớn, Quốc lộ 40B sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam khiến hàng trăm mét Quốc lộ 40B - Quảng Nam đi Kon Tum bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam 1 người tử vong

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở núi ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.

Khánh Hòa ứng phó bão số 12, lo lắng nguy cơ sạt lở

Phương Linh |

Từ chiều 9.11, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tiếp phát đi những cảnh báo yêu cầu tất cả các địa phương, người dân không được lơ là với bão số 12. Đặc biệt, địa phương nào nằm trong số 174 điểm có nguy cơ sạt lở phải di dời dân đến nơi an toàn trước 18 giờ hôm nay.