Đánh giá về sự kiện này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế cho rằng: Bệnh COVID-19 lây qua đường hô hấp, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Vì vậy, việc phát hiện sớm, cách ly ngay lập tức, khoanh vùng dập dịch là hết sức cần thiết. Hiện nay, kinh nghiệm từ quốc tế cũng khuyến cáo sử dụng phương pháp này nhưng thực tế ta đã làm ngay từ đầu. Khi phát hiện những ca bệnh từ Vũ Hán về, chúng ta lập tức cách ly. Khi có chuyện dịch bệnh lây lan sang cộng đồng hẹp, thì những ca đơn lẻ đó ta tiến hành cách ly cộng đồng- cách ly cả xã Sơn Lôi.
"Biện pháp quyết liệt này đã đạt được kết quả là đến nay không có ca bệnh lây lan nữa. Từ đó, chúng ta đã xây dựng được một mô hình cách ly mà tất cả ban ngành, đoàn thể đã tham gia vào, không chỉ có ngành y tế, quân đội, công an vào cuộc mà tất cả chính quyền, đoàn thể như thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân... tham gia vào. Đồng thời, việc có những tổ trực tiếp hàng ngày đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn người dân khử khuẩn, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là tuyên truyền, tạo điều kiện tâm lý người dân ổn định. Đó là vấn đề quan trọng nhất"- ông Phu phân tích.
PGS Phu cho rằng, chính sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã giúp tập trung nguồn lực, xác định “chống dịch như chống giặc”. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh được thành lập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Trưởng ban chỉ đạo, đã chỉ đạo dập dịch trên các phương châm: phát hiện, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng ổ dịch, dập dịch quyết liệt. Và mô hình phòng chống dịch bệnh ở xã Sơn Lôi đã thực hiện hiệu quả là quyết liệt theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.
Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, việc khoanh vùng cách ly một địa phương với khoảng 10 nghìn người dân để dập dịch là chưa từng có tiền lệ trong phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam.
“Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, lây lan rất nhanh và nếu không làm quyết liệt là dịch sẽ bùng phát”- PGS Trần Đắc Phu khẳng định.