Dỡ phong tỏa, BV Giao thông Vận tải Hải Phòng hoạt động trở lại từ 9.3

Mai Dung |

Chiều 8.3, Sở Y tế Hải Phòng thực hiện dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 9.3.

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, ngày 21.2, thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho nhân viên y tế tại Bệnh viện ĐH Y dược Hải Phòng phát hiện một mẫu Dương tính của bệnh nhân 2385 (Đ.T.P, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; là Điều dưỡng viên, làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải).

Sau đó Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng phát hiện thêm 01 mẫu Dương tính của bệnh nhân 2391 (N.V.Q, nam, sinh năm 1993, địa chỉ số 1/112 khu Công nhân phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải, là bạn trai của Đ.T.P).

Hình ảnh gỡ phong tỏa tại BV Giao thông Vận tải Hải Phòng. Ảnh PT
Hình ảnh gỡ phong tỏa tại BV Giao thông Vận tải Hải Phòng. Ảnh PT

Xác định đây là chùm ca bệnh, có liên quan đến ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, có tiếp xúc và nguy cơ lây truyền cao tới cán bộ y tế khác và bệnh nhân trong Bệnh viện, Sở Y tế Hải Phòng xin ý kiến Bộ Y tế, UBND thành phố, tiến hành phong tỏa Bệnh viện Giao thông Vận tải từ ngày 22.2, đừng tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bệnh viện; lập danh sách nhân viên y tế đang có mặt tại bệnh viện để cách ly tại bệnh viện và các bệnh nhân đang điều trị, đã ra viện, đã khám ngoại trú từ ngày 7.2 đến 22.2 chuyển về các địa phương điều tra dịch tễ, đưa đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà.

Đến ngày 8.3, toàn bộ 27 nhân viên y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với yếu tố nguy cơ.

Sau khi xin ý kiến Bộ Y tế, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; Sở Y tế Hải Phòng thực hiện dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 9.3.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Học sinh Hải Phòng đến trường sau kỳ nghỉ dài do dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng nay 8.3, các trường học trên địa bàn TP.Hải Phòng đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ do dịch COVID-19. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng phong tỏa, phun khử khuẩn do ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Sáng 22.2, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn sau khi ghi nhận ca dương tính COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Học sinh Hải Phòng đến trường sau kỳ nghỉ dài do dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng nay 8.3, các trường học trên địa bàn TP.Hải Phòng đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ do dịch COVID-19. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng phong tỏa, phun khử khuẩn do ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Sáng 22.2, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn sau khi ghi nhận ca dương tính COVID-19.