Dở khóc dở cười chuyện du khách ra Phú Quốc ngậm ngùi "nằm ở nhà ngắm mưa"

Tô Thế |

TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) chịu thời tiết xấu nhiều ngày qua khiến các hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngậm ngùi "nằm ở nhà ngắm mưa"

Ngày 11.7, chị Chu Hoàng Quyên (Thái Nguyên) cùng nhóm bạn lên chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) đi Phú Quốc, theo kế hoạch, nhóm chị Quyên sẽ có 4 ngày 3 đêm để tham quan, trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc. Sau một thời gian dài không thể đi du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tất cả thành viên trong nhóm đều vô cùng háo hức.

"Trong rất nhiều điểm du lịch thì cả nhóm vẫn chọn Phú Quốc bởi tại đây có nhiều dịch vụ, điểm tham quan đẹp. Chúng tôi đã lên sẵn lịch trình rất chỉn chu, như sẽ đi ngắm hoàng hôn ở Sunset Sanato, đi chill ở Chuồn chuồn, thực hiện 1 album ảnh ở tour 4 đảo...", chị Chu Hoàng Quyên cho hay.

Tuy nhiên "người tính không bằng trời tính", ngay khi đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhóm chị Quyên được chào đón bằng những cơn mưa lớn kèm gió to. "Tôi hơi hoang mang nhưng rồi mọi người động viên chỉ mưa một chút thôi rồi sẽ nắng nên chúng tôi vẫn vui vẻ đi về khách sạn nhận phòng. Nhưng ai ngờ sau đó là chuỗi ngày chỉ nằm trong nhà ngắm mưa", chị Quyên chia sẻ.

 
Bao nhiêu dự định của chị Quyên và nhóm bạn bị "dập tắt" bởi thời tiết xấu.

Trong những ngày ở Phú Quốc, mọi kế hoạch của nhóm chị Quyên gần như bị đảo lộn hoàn toàn, không thể thực hiện tour 4 đảo do thuyền phà dừng hoạt động, không thể ngắm hoàng hôn bởi mưa không ngớt từ sáng đến tối... và nỗi lo sẽ bị kẹt lại đây vì không biết bao giờ thời tiết mới tốt trở lại.

"Mặc dù mọi thứ không như dự tính ban đầu nhưng tôi vẫn ấn tượng với Phú Quốc, con người ở đây rất thân thiện, không bị "chặt chém" giá dịch vụ do có niêm yết từ trước", chị Chu Hoàng Quyên chia sẻ.

Không chỉ du khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, những người làm dịch vụ du lịch tại Phú Quốc cũng mệt mỏi không kém.

Chị P.T.T (làm dịch vụ du lịch tại Phú Quốc) những ngày qua phải chạy đôn chạy đáo để hoàn tiền tour, tiền vé cho khách, hoãn phòng khách sạn... cũng bởi thời tiết xấu, khách không ra được Phú Quốc như dự tính.

Theo chị T., tour cano đảo - loại hình dịch vụ vui chơi đặc trưng tại đây cũng đã hủy mấy ngày liên tục. Riêng cáp treo di chuyển từ đảo chính ra Hòn Thơm ngừng hoạt động 3 ngày nay. Ngoài ra, hầu hết các khu vui chơi và các điểm tham quan ngoài trời đều bị ngưng trệ do mưa lớn.

Mưa kèm gió mạnh tại Phú Quốc sáng 13.7. Video: NVCC

"Mưa lớn kèm gió mạnh, đi bộ không đi nổi. Khách đến đây mấy ngày vừa qua đa phần nằm ở khách sạn, số ít ra ngoài thì cũng chỉ đi được một số điểm vui chơi nhất định", chị P.T.T cho hay.

Cũng theo chị T., do tàu phà dừng chạy nên không thể vận chuyển thực phẩm, rau củ quả...từ đất liền ra đảo. Điều này khiến cho vật giá bắt đầu có dấu hiệu tăng.

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Trước tình hình thời tiết xấu, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo và ngược lại tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách “mắc kẹt” tại đảo, thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, cơ sở lưu trú kịp thời hỗ trợ khách du lịch.

“Chúng tôi đã trao đổi thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh du lịch, công ty lữ hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách được ở lại Phú Quốc đảm bảo an toàn. UBND Thành phố cũng đã xây dựng đường dây nóng để cập nhật thông tin về thời tiết hoặc những thông tin du khách có nhu cầu để kịp thời hỗ trợ du khách.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng chỉ đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cũng như các cơ sở dịch vụ lưu trú lớn có những cơ chế, những chính sách giảm giá ngay thời điểm này, kể cả giá dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống để du khách yên tâm ở lại Phú Quốc trong thời gian này.", Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho hay.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13.7, trên các vùng biển Nam bộ, gió tây nam tiếp tục hoạt động mạnh, biển động đến động mạnh, độ cao sóng 2 - 4 m, thời tiết biển có mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích vụ chìm tàu lưới ghẹ ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tất cả các lực lượng chức năng và bà con ngư dân vẫn đang tích cực khẩn trương nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích ở khu vực cửa sông Dương Đông, TP Phú Quốc vào chiều nay.

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.

Đề xuất mở đường bay thẳng từ Thái Lan đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 7.7, tại TP.Phú Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Thái Lan – Kiên Giang năm 2022.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích vụ chìm tàu lưới ghẹ ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tất cả các lực lượng chức năng và bà con ngư dân vẫn đang tích cực khẩn trương nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích ở khu vực cửa sông Dương Đông, TP Phú Quốc vào chiều nay.

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.

Đề xuất mở đường bay thẳng từ Thái Lan đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 7.7, tại TP.Phú Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Thái Lan – Kiên Giang năm 2022.