Do dịch COVID-19, giá vé xe lễ 30.4 tại TPHCM có thể không tăng

MINH QUÂN |

Nếu như các năm trước giá vé đi lại dịp lễ 30.4 và và 1.5 tăng từ 30 - 40% thì đến thời điểm hiện tại, các bến xe ở TPHCM vẫn chưa công bố kế hoạch bán vé.

Ngày 26.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Tạ Chương Chín – Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, từ ngày 24.4 bến xe tổ chức hoạt động lại nhưng giá vé không tăng.

Về giá vé xe dịp lễ 30.4 và 1.5, ông Chín cho biết, giá vé sẽ do các đơn vị vận tải đề xuất, bến xe không quyết định việc này.

Theo ông Tạ Chương Chín, nếu như các năm trước giá vé tăng từ 30 - 40% thì đến thời điểm hiện tại, bến xe chưa nhận được bảng đăng ký kê khai giá vé của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo bến xe Miền Đông nhìn nhận, dịp lễ năm nay khác với các dịp lễ của các năm trước do cơ quan nhà nước giới hạn số chuyến nên năng lực vận chuyển hành khách tại bến sẽ hạn chế.

“Mùa dịch có khi tâm lý của các doanh nghiệp muốn chia sẻ với hành khách hoặc thành phố sẽ kìm giá vé không cho tăng. Khi nhận được ý kiến của các doanh nghiệp, bến sẽ tổng hợp và báo cáo Sở GTVT có tăng giá vé hay không. Tuy vậy, bến sẽ cố gắng vận động các doanh nghiệp không tăng giá vé dịp lễ 30.4 năm nay” – ông Chín – nói.

Dự báo dịp lễ 30.4 năm nay, lượng khách đi lại ở các bến xe TPHCM không tăng nhiều.   Ảnh: Minh Quân
Dự báo dịp lễ 30.4 năm nay, lượng khách đi lại ở các bến xe TPHCM không tăng nhiều. Ảnh: Minh Quân

Tương tự, ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), cho biết từ khi hoạt động lại, các doanh nghiệp tại bến vẫn giữ nguyên giá vé.

Còn về giá vé trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, ông Phương cho biết mọi năm, vào các dịp lễ, Tết các doanh nghiệp sẽ làm phương án tăng giá vé. Tuy nhiên, dịp lễ năm nay rơi vào trường hợp đặc biệt do tình hình dịch và sát thời gian nghỉ lễ nên không đủ thời gian để các doanh nghiệp làm hồ sơ tăng giá vé cho cơ quan nhà nước duyệt.

Vì vậy, theo ông Phương, việc tăng giá vé tại bến xe Miền Tây trong dịp lễ năm nay khó xảy ra. Ngoài ra, dự báo nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30.4 năm nay qua bến xe Miền Tây cũng sẽ không cao.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

Bến xe lớn nhất nước tĩnh lặng khi giảm tối đa chuyến đi liên tỉnh

Huân Cao |

Bến xe Miền Đông được xem là bến xe lớn và nhộn nhịp nhất cả nước. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên từ ngày 30.3, bến xe đã giảm tối đa các tuyến xe khách liên tỉnh, dẫn đến bến xe vắng vẻ và tĩnh lặng hơn cả đêm 30 Tết.

TPHCM: Bến xe đìu hiu, xe khách hạn chế xuất bến để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 30.3, số lượng xe khách xuất bến ở TPHCM rất hạn chế do thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc hạn chế vận chuyển hành khách, phòng chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày đầu hoạt động trở lại: Hai bến xe lớn nhất TPHCM đìu hiu, thưa thớt

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã hoạt động trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình giao thông tại các bến xe thưa thớt, đìu hiu, chỉ có lác đác ít xe xuất bến.

Bến xe lớn nhất nước tĩnh lặng khi giảm tối đa chuyến đi liên tỉnh

Huân Cao |

Bến xe Miền Đông được xem là bến xe lớn và nhộn nhịp nhất cả nước. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên từ ngày 30.3, bến xe đã giảm tối đa các tuyến xe khách liên tỉnh, dẫn đến bến xe vắng vẻ và tĩnh lặng hơn cả đêm 30 Tết.

TPHCM: Bến xe đìu hiu, xe khách hạn chế xuất bến để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Ngày 30.3, số lượng xe khách xuất bến ở TPHCM rất hạn chế do thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc hạn chế vận chuyển hành khách, phòng chống dịch COVID-19.