Đồ ăn tiệc cưới nhiễm khuẩn, 130 người nhập viện

Phú Sơn |

Chiều 23.5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, xét nghiệm mẫu thức ăn và mẫu bệnh phẩm cho thấy, hơn 130 người  ở thị trấn Di Linh nhập viện cấp cứu là do thức ăn nhiễm vi khuẩn.

Trước đó, chiều tối 12.5, nhiều người được mời tới dự tiệc cưới tại gia đình bà Ka Gái, trú tổ dân phố Di Linh Thượng 2, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi tàn tiệc, hơn 130 người trong đó có trẻ em xuất hiện những triệu chứng như buồn nôn, đi ngoài và sốt cao. Họ nhanh chóng được đưa đến Trung tâm y tế huyện Di Linh cấp cứu.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phải chỉ đạo Chi cục ATVSTP vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc trên.

Khi lấy 5 mẫu thức ăn còn dư tại nơi tổ chức tiệc cưới, Chi cục ATVSTP tỉnh Lâm Đồng xác định, nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc là do độc tố vi sinh (nghi do tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus). Ngoài ra, cả 5 mẫu thực phẩm đều có 2 vi khuẩn E.coli và Staphylococcus aureus.

Để xảy ra vụ việc, Chi cục ATVSTP tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm cơ sở nấu ăn Hoàng Vy (165/12, Tân Vượng, phường Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 8 triệu đồng về hành vi "sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đáp ứng kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định và thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn". Chi cục cũng yêu cầu cơ sở này tạm ngưng hoạt động.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Những thực phẩm nên ăn sau khi bị ngộ độc thực phẩm

N.T (T/H) |

Nôn, tiêu chảy là những phản ứng tự nhiên để loại chất độc ra khỏi cơ thể sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Đó là lý do khiến cơ thể mất nước và các chất điện giải. Vì vậy, ăn uống là một biện pháp để cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Diễn biến bất ngờ vụ 60 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Kim Đồng |

Hai món lagu bò và bánh mì được nghi ngờ gây ra ngộ độc thực phẩm nhiều nhất trong vụ việc hơn 60 học sinh nhập viện tại TPHCM vào ngày 5.4 vừa qua. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm này nằm ngoài tác nhân gây ngộ độc.

14 du khách Lào nghi bị ngộ độc khi du lịch Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đoàn du khách Lào khi ghé thăm Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, 14 người phải nhập viện điều trị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những thực phẩm nên ăn sau khi bị ngộ độc thực phẩm

N.T (T/H) |

Nôn, tiêu chảy là những phản ứng tự nhiên để loại chất độc ra khỏi cơ thể sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Đó là lý do khiến cơ thể mất nước và các chất điện giải. Vì vậy, ăn uống là một biện pháp để cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Diễn biến bất ngờ vụ 60 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Kim Đồng |

Hai món lagu bò và bánh mì được nghi ngờ gây ra ngộ độc thực phẩm nhiều nhất trong vụ việc hơn 60 học sinh nhập viện tại TPHCM vào ngày 5.4 vừa qua. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm này nằm ngoài tác nhân gây ngộ độc.

14 du khách Lào nghi bị ngộ độc khi du lịch Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đoàn du khách Lào khi ghé thăm Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, 14 người phải nhập viện điều trị.