Đìu hiu xe khách Long An: Cả bến chờ khách, càng chạy càng lỗ

Lê Văn Đức |

LONG AN - Gần 1 tháng từ ngày hoạt động vận tải hành khách công cộng ở tỉnh Long An được phép hoạt động trở lại, các bến xe vẫn còn trong tình cảnh vắng vẻ. Giá xăng, dầu liên tục tăng khiến các nhà xe đã khó lại càng khó.

Cả bến xe nằm chờ khách

6 giờ sáng ngày 21.11, bến xe Long An (TP. Tân An, tỉnh Long An) vắng hoe. 4 chiếc xe khách nội tỉnh Tân An - Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng), Tân An - Hậu Thạnh (huyện Tân Thạnh), Tân An - Đức Huệ (huyện Đức Huệ), Tân An - Bình Hòa Hưng (huyện Đức Huệ) cùng 2 chiếc xe khách tuyến liên tỉnh Tân An - Tây Ninh, Tân An - Vũng Tàu đều đang nằm chờ khách.

Lệnh xuất bến, anh Võ Văn Trung Hiếu, chủ xe 62P-009.13 chạy xe tuyến Hậu Thạnh - Tân An chỉ có 3 hành khách cùng một ít hàng hóa ký gửi. “Nếu đón thêm được một vài khách dọc đường hoặc có thêm hàng ký gửi thì may ra chuyến này hòa vốn”, anh Hiếu buồn bã nói.

Cùng chung hoàn cảnh, 2 tuyến xe khác là Tân An - Đức Huệ và Tân An - Khánh Hưng cùng tuyến xe khách liên tỉnh Tân An - Vũng Tàu cũng trong tình trạng “đói khách” trước giờ xuất bến. Không chỉ hôm nay mà kể từ khi được phép hoạt động lại từ ngày 13.10 đến nay đều chung hoàn cảnh tương tự, ngày nào may mắn lắm thì có độ 7, 8 khách.

Là một trong 3 hành khách hiếm hoi có mặt trên xe để đi Tây Ninh, chị Nguyễn Thị Thủy vì có công chuyện quan trọng nên chị phải đi Tây Ninh. Tuy nhiên, do không chạy được xe máy đi đường dài nên chị mới chọn phương án đi xe khách.

“Lúc đầu tôi cũng suy nghĩ, đắn đo rất nhiều bởi lo lắng đi xe khách thì nguy cơ lây nhiễm rất cao bởi đông người. Thế nên tôi cẩn thận đeo 2, 3 lớp khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn và còn mang theo cả nước rửa tay diệt khuẩn. Thế nhưng, khác với suy nghĩ ban đầu, tôi khá bất ngờ khi lên xe mà trống huơ, trống hoác, bến xe thì vẫn rất vắng lặng. Cứ tình hình này kéo dài không biết sẽ gắng gượng được bao lâu nữa”, chị Thủy chia sẻ.

Hoạt động tuyến xe khách Tân An – Khánh Hưng lâu năm nhưng chưa bao giờ chị Trần Thị Thanh Việt (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) gặp phải tình cảnh như hiện nay. Hơn 20 ngày trước khi quyết định chạy trở lại, gia đình cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn hy vọng nhu cầu của người dân vẫn nhiều. Nhưng chạy rồi mới biết. Mấy ngày đầu hầu như không có khách cả chiều đi và chiều về.

Khoảng nửa tháng nay, khi bắt đầu có khách và hàng hóa thì giá xăng, dầu lại nhảy vọt. Trước đây, chồng chị không chạy xe thì nay phải kiêm luôn tài xế để kéo giảm chi phí.

Chưa biết cầm cự đến bao giờ

Ông Đinh Hữu Phương - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Long An - cho biết: “Nếu trước đây, trung bình mỗi ngày Bến xe Long An có gần 40 lượt xe xuất bến (chưa kể tuyến buýt nhanh Tân An - Chợ Lớn) thì nay chỉ có hơn 10 chuyến mà các xe vẫn luôn trong tình trạng “đói” khách.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT Long An), đến nay, hoạt động vận tải hành khách được mở lại. Tuy nhiên, vì rất ít khách nên nhiều chủ xe, Hợp tác xã vận tải hành khách gặp rất nhiều khó khăn. Cứ tình hình này, không biết, các nhà xe sẽ cầm cự được bao lâu.

Không những các nhà xe gặp khó khăn, ngay cả đơn vị kinh doanh bến bãi cũng chung cảnh ngộ. Theo ước tính, năm 2021, doanh thu của Công ty Cổ phần Bến xe Long An dự kiến sụt giảm khoảng 70 - 80%.

“Các tuyến xe khách hoạt động ít, vắng khách kéo theo toàn bộ dịch vụ của đơn vị giảm sút hẳn. Ít xe chạy, không hành khách thì lấy đâu ra dịch vụ đi kèm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu chủ yếu của đơn vị. Cứ tình hình dịch bệnh thế này thì không biết bao giờ vận tải hành khách mới gượng dậy được”, ông Phương nói.

Theo Sở GTVT Long An, trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, toàn tỉnh Long An có 45 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô đối lưu với các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên và TP.HCM đang đăng ký hoạt động, với lưu lượng khai thác được chấp thuận gần 1.900 chuyến/tháng.

Lê Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Long An không cho phép mở cơ sở chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư

An Long |

LONG AN - Theo quy định mới của tỉnh Long An, khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép mở các cơ sở chăn nuôi. Tỉnh này cũng triển khai di dời các cơ sở chăn nuôi hiện có ra khỏi nội thành, khu dân cư.

Thiếu nhà công vụ cho giáo viên, Long An dự tính xây thêm 57 công trình

An Long |

Long An - Cùng với quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Long An cũng chú trọng đầu tư nhà công vụ giáo viên bởi hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều giáo viên công tác trong điều kiện xa nhà.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Long An không cho phép mở cơ sở chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư

An Long |

LONG AN - Theo quy định mới của tỉnh Long An, khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép mở các cơ sở chăn nuôi. Tỉnh này cũng triển khai di dời các cơ sở chăn nuôi hiện có ra khỏi nội thành, khu dân cư.

Thiếu nhà công vụ cho giáo viên, Long An dự tính xây thêm 57 công trình

An Long |

Long An - Cùng với quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Long An cũng chú trọng đầu tư nhà công vụ giáo viên bởi hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều giáo viên công tác trong điều kiện xa nhà.