Dịp Quốc khánh 2.9, kết nạp Đảng nơi tuyến đầu chống dịch

Kỳ Quan |

Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đã tổ chức kết nạp Đảng cho 2 nhân viên y tế làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Thông tin từ Huyện ủy Đức Huệ, tỉnh Long An ngày 2.9 cho biết, dịp Lễ Quốc khánh năm nay, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức kết nạp Đảng cho 2 nhân viên y tế tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Đức Hòa, điểm đào tạo Đức Huệ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ - ông Trần Thanh Phong đã đến dự.

Hai nhân viên y tế được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng dịp Quốc khánh năm nay là ông Nguyễn Công Danh (31 tuổi) và bà Đặng Thị Ngọc Trâm (30 tuổi), là 2 nhân viên y tế tuyến huyện đang tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn huyện.

Trong những ngày qua, hai nhân viên y tế nói trên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần xung kích, dấn thân, không ngại khó, ngại khổ, luôn năng động, tích cực, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu, quý mến, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An kiến nghị không phạt trường hợp giấy phép lái xe hết thời hạn

Kỳ Quan |

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, người dân không thể làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX). Từ thực tế trên, tỉnh Long An đã kiến nghị Bộ GTVT tạm thời không phạt các trường hợp GPLX hết hạn sử dụng.

Bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên tại Trung tâm hồi sức Long An xuất viện

Kỳ Quan |

Bệnh nhân COVID-19 thuộc dạng nặng đã khỏi bệnh sau hơn 10 ngày chữa trị tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Long An cần chuẩn bị đưa CNLĐ trở lại sản xuất

Kỳ Quan |

Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Long An đang dần được kiểm soát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo tỉnh ngay từ bây giờ cần chuẩn bị cho việc đưa công nhân trở lại doanh nghiệp sản xuất một cách an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An kiến nghị không phạt trường hợp giấy phép lái xe hết thời hạn

Kỳ Quan |

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, người dân không thể làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX). Từ thực tế trên, tỉnh Long An đã kiến nghị Bộ GTVT tạm thời không phạt các trường hợp GPLX hết hạn sử dụng.

Bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên tại Trung tâm hồi sức Long An xuất viện

Kỳ Quan |

Bệnh nhân COVID-19 thuộc dạng nặng đã khỏi bệnh sau hơn 10 ngày chữa trị tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Long An cần chuẩn bị đưa CNLĐ trở lại sản xuất

Kỳ Quan |

Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Long An đang dần được kiểm soát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo tỉnh ngay từ bây giờ cần chuẩn bị cho việc đưa công nhân trở lại doanh nghiệp sản xuất một cách an toàn.