Dịp lễ 30.4, Bà Rịa - Vũng Tàu cháy phòng phân khúc du lịch cao cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh cho biết đã kín phòng đặt trước cả tháng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Còn ở phân khúc bình dân, lượng khách du lịch đặt trước chưa cao nhưng các cơ sở du lịch vẫn tin tưởng sẽ kín phòng trong dịp lễ sắp tới.

Phân khúc cao cấp cháy phòng, bình dân đang chờ

Ghi nhận tại nhiều resort, khu du lịch trên địa bàn tỉnh cho thấy lượng khách đặt phòng cho dịp lễ 30.4 đang rất cao. Những những nơi sát biển, có thương hiệu hầu hết đã kín phòng trong những ngày cao điểm từ trước.

Đại diện Khu du lịch Hồ Mây ở TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã gần như kín phòng đặt trước cho những ngày 30.4 - 1.5 từ đầu tháng 4.2022.

Còn đại diện Lan Rừng Resort Phước Hải cho biết, đơn vị có gần 400 phòng, những ngày cao điểm 30.4 - 1.5 thì toàn bộ số phòng trên đã bán hết cách đây một tháng. Trong ngày 2.5 thì đã có hơn 80% lượng phòng đã có khách đặt cọc.

"Dự kiến resort sẽ cháy phòng trong dịp lễ này”, đại diện Lan Rừng Resort Phước Hải chia sẻ.

Chị Nguyễn Minh Phương - du khách từ Đồng Nai chia sẻ, nhóm của chị phải đặt phòng sang ngày 2.5 vì không thể đặt được phòng ưng ý trong những ngày chính lễ. Vì thế, lễ tân đã tư vấn  chuyển sang ngày 2 và 3.5 để bớt đông đúc, đồng thời được khuyến mãi giảm 300 ngàn đồng/phòng, tặng 2 suất massage chân, giảm 20% hóa đơn nhà hàng...

“Tôi quyết định chuyển cọc giữ phòng luôn, vì sợ chậm nữa sẽ không còn phòng, bên cạnh đó cũng có những ưu đãi khá hấp dẫn”, chị Phương nói.

Còn tại khu vực Bãi Sau TP.Vũng Tàu, một số nhà nghỉ khách sạn bình dân cho biết lượng khách đặt phòng trước còn chưa cao. Nằm ở vị trí đắc địa khu vực Bãi Sau, nhưng đại diện khách sạn Thùy Vân cho biết chỉ có khoảng 20% khách đặt trước cho những ngày nghỉ lễ.

"Chắc cơ sở sẽ kín phòng vào dịp lễ, vì hiện nay du khách thường ra quyết định nhanh và lên đường du lịch ngay trong ngày, trong dịp lễ trước cũng như thế. Khách sạn cũng chỉ bán đúng giá niêm yết, chẳng hạn phòng đôi tăng khoảng 10% so với dịp cuối tuần, là 1,1 triệu đồng/ngày", đại diện khách sạn cho hay.

Chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ du khách

Với những tín hiệu tốt về lượng khách đến địa phương trong dịp lễ 30.4, ngành du lịch xác định sẽ có hiện tượng quá tải trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ và lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng đã ráo riết huấn luyện nhân viên, tuyển thêm nhân viên làm bán thời gian với mức lương gấp đôi ngày thường để đảm bảo phục vụ.

Dự kiến cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh sẽ đạt trên 80% công suất, và phân khúc 3 sao trở lên dự kiến sẽ đầy khách. Sở Du lịch đã khuyến cáo du khách nên chuẩn bị, kiểm tra để đảm bảo đã đặt được phòng khách sạn trước khi khởi hành... Trong đó, đặc biệt khuyến cáo du khách không nên tắm biển ở những nơi không được phép, hoặc những bãi tắm tự phát.

Đối với các doanh nghiệp, Sở Du lịch cũng yêu cầu tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, các sản phẩm du lịch; đăng ký giá dịch vụ, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; không ghim phòng, cạnh tranh không lành mạnh; tăng cường liên kết tạo chuỗi dịch vụ hoặc các chính sách kích cầu...

Các địa phương cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Là một địa phương đón khách du lịch đông nhất trên toàn tỉnh, TP.Vũng Tàu đã bố trí thêm các bãi đậu xe tạm, nhà vệ sinh công cộng ... và đưa vị trí lên bản đồ google, du khách có thể quét mã QR để tìm đến. Địa phương cũng lên kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông... trên địa bàn trong kỳ nghỉ.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng lưu ý các phường chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải; đồng thời sâu sát nắm bắt địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khách du lịch sử dụng ma túy trong các cơ sở lưu trú, hỗ trợ tối đa cho du khách khi cần thiết... để khách đến, lưu lại và rời đi phải an toàn, hài lòng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

1.300 chuyến xe vận tải hành khách sẽ đến Bà Rịa - Vũng Tàu dịp lễ 30.4

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.4, Công ty dịch vụ Bến xe tỉnh (Bến xe) cho biết, các doanh nghiệp vận tải đã đăng ký với Bến xe hơn 1.300 chuyến cho các tuyến vận tải phục vụ trong dịp nghỉ lễ. Trong đó tập trung chủ yếu là tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh với hơn 1.000 chuyến.

Nợ ngân sách 1.053 tỉ đồng, một DN bị cưỡng chế trích tiền tài khoản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.4, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Cục Thuế tỉnh) cho biết, đơn vị đã ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong quản lý thuế đối với Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise do còn nợ ngân sách quá hạn.

TP.Vũng Tàu chuẩn bị để đón khoảng 250.000 lượt khách trong dịp lễ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.4, UBND TP.Vũng Tàu cho biết, địa phương dự kiến sẽ đón khoảng 250.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng trên địa bàn trong dịp lễ 3-.4 -1.5. Địa phương đã sẵn sàng công tác chuẩn bị, để khách đến, lưu lại và rời đi phải an toàn, hài lòng, không bị cản trở bởi tình trạng kẹt xe.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

1.300 chuyến xe vận tải hành khách sẽ đến Bà Rịa - Vũng Tàu dịp lễ 30.4

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.4, Công ty dịch vụ Bến xe tỉnh (Bến xe) cho biết, các doanh nghiệp vận tải đã đăng ký với Bến xe hơn 1.300 chuyến cho các tuyến vận tải phục vụ trong dịp nghỉ lễ. Trong đó tập trung chủ yếu là tuyến Vũng Tàu - TP.Hồ Chí Minh với hơn 1.000 chuyến.

Nợ ngân sách 1.053 tỉ đồng, một DN bị cưỡng chế trích tiền tài khoản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.4, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Cục Thuế tỉnh) cho biết, đơn vị đã ban hành các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong quản lý thuế đối với Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise do còn nợ ngân sách quá hạn.

TP.Vũng Tàu chuẩn bị để đón khoảng 250.000 lượt khách trong dịp lễ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 24.4, UBND TP.Vũng Tàu cho biết, địa phương dự kiến sẽ đón khoảng 250.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng trên địa bàn trong dịp lễ 3-.4 -1.5. Địa phương đã sẵn sàng công tác chuẩn bị, để khách đến, lưu lại và rời đi phải an toàn, hài lòng, không bị cản trở bởi tình trạng kẹt xe.