Dịp lễ 30.4 , 1.5: Hành khách giảm mạnh, vẫn phải tuân thủ phòng chống dịch

đặng tiến - minh quân |

Theo khảo sát của phóng viên Lao Động tại các bến xe ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh ngày 28.4, khác với dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 mọi năm, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đi lại sụt giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 30% so với mọi năm.

Hàng không đề nghị tăng chuyến nội địa

Trên cơ sở đề xuất của các hãng hàng không và đánh giá nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Cục Hàng không Việt Nam vừa có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng số lượng chuyến bay nội địa và bỏ giãn cách ghế ngồi theo từng giai đoạn. Theo đó, các đường bay nội địa khác được khai thác theo nhu cầu của cac hãng hàng không. Đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không Việt Nam bán vé theo hướng được mở bán cho toàn bộ lịch bay mùa trên cơ sở số lượng tần suất phân bố các đường bay cập nhật.

Đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo phép bay đã cấp, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ hoạt động bán, khai thác các chuyến bay của các hãng hàng không để xử lý nghiêm các vi phạm đồng thời thường xuyên theo dõi đường dây nóng, tiếp nhận kịp thời các phản ánh của hành khách để giải quyết hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Võ Huy Cường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với mức độ cao yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải như hành khách phải cách nhau 1m khi xếp hàng làm thủ tục và lên máy bay, máy bay được khử khuẩn nội thất trước và sau mỗi chuyến, không phục vụ suất ăn trên chuyến bay nội địa... thời gian qua, các hãng hàng không đều vận chuyển hành khách ít hơn số ghế bố trí trên máy bay.

Tính từ ngày 23 đến 25.4.2020 vận chuyển hành khách đạt 11% (10.000 khách/ngày) so với giai đoạn tháng 1.2020, hệ số sử dụng ghế trung bình đạt khoảng 63% so với cấu hình tàu bay và đạt trên 90% so với số ghế được phép mở bán (các chuyến bay đều thực hiện yêu cầu về giãn cách hành khách trên máy bay, cách nhau một ghế/hàng nên tối đa số ghế mở bán của các hãng chỉ đạt 66% so với cấu hình tàu bay).

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho phép không thực hiện việc giãn cách chỗ ngồi trên máy bay như hiện tại (hành khách phải ngồi cách nhau 1 ghế), thay vào đó cho phép hãng hàng không được vận chuyển khách theo cấu hình của máy bay.

Với đường sắt, ngoài duy trì 3 đôi tàu Bắc - Nam để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ khai thác lại một số mác tàu địa phương.

Ngoài ra, ngành đường sắt cũng sẽ triển khai thêm một số tuyến tàu địa phương như Hà Nội - Yên Bái, Hà Nội - Nghệ An. Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, ngành Đường sắt vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Hành khách phải đeo khẩu trang khi vào ga, đi tàu; kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ga, lên tàu; kiểm tra, hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử; thực hiện vệ sinh khử trùng thường xuyên trong quá trình tàu chạy.

Hành khách phản ánh cần có đầy đủ thông tin

Đại diện  Uỷ ban ATGT Quốc gia - ông Nguyễn Trong Thái - Chánh văn phòng, khuyến cáo người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: Hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

Ngày 28.4.2020, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Văn Phương - Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), nếu không có gì thay đổi thì dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay bến xe chỉ được phép chạy 50% so với biểu đồ và mỗi xe khách không quá 50% sức chứa.

Theo ông Phương, Bến xe Miền Tây có 1.600 xe doanh nghiệp đăng ký trên biểu đồ, chạy 50% là 800 xe với khoảng 14.000 khách. Như vậy, lễ này nếu không có gì thay đổi thì bến sẽ bán 14.000 vé rồi ngưng.

Theo ông Trần Văn Phương, dịp lễ 30.4 và 1.5 được nghỉ 4 ngày nhưng do thu nhập của người dân thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu đi lại dự báo sẽ không cao, nằm trong phạm vi khoảng 14.000 khách (bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước). Về giá vé dịp lễ, ông Phương khẳng định sẽ không tăng giá do vừa mới được hoạt động trở lại nên không có đủ thời gian cho các doanh nghiệp làm hồ sơ kê khai giá vé với cơ quan chức năng.

Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông - ông Tạ Chương Chín cho biết, hiện nay bến xe đang được phép hoạt động 50% số chuyến so với biểu đồ hàng ngày với khoảng 800 xe. Theo ông Chín, dự báo dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, khách đi lại đông lắm cũng chỉ bằng  lượng khách ngày thường trước khi có dịch, khoảng 15.000 - 20.000 khách (bằng 1/3 so với cùng kỳ).

Với khoảng 800 xe tại bến thì chỉ có thể chở tối đa khoảng 15.000 khách. Do đó, nếu sản lượng khách vượt quá con số trên thì bến xe sẽ không thể phục vụ thêm.

Phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông người dân có thể liên hệ: Cục Cảnh sát giao thông – 0995.67.67.67; 0692342608

Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ: Các số đường dây nóng của Tổng cục đường bộ Việt Nam: Vụ Vận tải 0983.60.8989; Vụ An toàn giao thông: 0916.60.8085; Thanh tra Bộ Giao thông vận tải: 0962.665.959.

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ theo các số: Cục Đường sắt VN: 0865367565.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số: 0916.562.119.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo các số: 0243.8451888.

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: Văn phòng Ủy ban ATGT QG: 0989.088.719, 0913363509, 0936173906; 0936.198.387;   Vụ ATGT - Bộ GTVT: 0977.497.891.

đặng tiến - minh quân
TIN LIÊN QUAN

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Hành khách sẽ được hoàn trả tiền vé với những chuyến không được cấp bay

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các hãng hàng không mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo phép bay đã cấp, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào.

Thêm chuyến tàu về Ga Sài Gòn, hành khách phải làm xét nghiệm nhanh COVID

Anh Tú - Đình Trường |

Từ ngày 17.4 đến 22.4, ngành đường sắt được phép tăng thêm một đôi tàu. Như vậy trong một ngày, tàu Bắc Nam sẽ có hai đôi tàu hoạt động là SE3/4 và SE5/6. Ghi nhận của PV Lao Động trong đêm ngày 18.4, đoàn tàu được vận hành thêm về ga Sài Gòn trong trật tự. Việc kiểm soát, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 được thực hiện với tất cả hành khách đến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Hành khách sẽ được hoàn trả tiền vé với những chuyến không được cấp bay

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các hãng hàng không mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo phép bay đã cấp, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào.

Thêm chuyến tàu về Ga Sài Gòn, hành khách phải làm xét nghiệm nhanh COVID

Anh Tú - Đình Trường |

Từ ngày 17.4 đến 22.4, ngành đường sắt được phép tăng thêm một đôi tàu. Như vậy trong một ngày, tàu Bắc Nam sẽ có hai đôi tàu hoạt động là SE3/4 và SE5/6. Ghi nhận của PV Lao Động trong đêm ngày 18.4, đoàn tàu được vận hành thêm về ga Sài Gòn trong trật tự. Việc kiểm soát, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 được thực hiện với tất cả hành khách đến.