Đinh tai, nhức óc tiếng lợn bị chọc tiết giữa đêm từ lò mổ trái phép

Vân Trường |

Bắc Ninh - Trước bức xúc của người dân, UBND thị xã Quế Võ đã lập đoàn kiểm tra, đột kích giữa đêm để xử lý vi phạm tại lò mổ lợn trái phép trong khu dân cư.

Sống khổ gần lò mổ trái phép

Thời gian qua, ứng dụng phản ánh - kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận nhiều nội dung phản ánh bức xúc của người dân khu phố Can Vũ, phường Việt Hùng (thị xã Quế Võ).

Theo đó, người dân cho biết, nhiều năm qua, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lò giết mổ lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Duyệt gây ra.

Lợn từ lò mổ trái phép được chăn thả trong khu dân cư. Ảnh: Người dân cung cấp
Lợn từ lò mổ trái phép được chăn thả trong khu dân cư. Ảnh: Người dân cung cấp

Gia đình ông Nguyễn Văn Nam đối diện lò giết mổ này cho biết, ngày nào cũng bị tra tấn bởi tiếng lợn bị chọc tiết khiến ông mất ngủ thường xuyên, ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.

"2h30 là tiếng lợn bị chọc tiết bắt đầu kêu đến sáng, kết hợp với tiếng người nói chuyện to tạo thành tiếng rầm rầm đinh tai, nhức óc. Người dân xung quanh không tài nào ngủ được", ông Nam nói.

Theo tìm hiểu, lò mổ này hoạt động từ năm 2014, diện tích trên 200m2, mỗi ngày giết mổ 20 – 30 con lợn. Người dân cho hay, có những hôm chủ lò mổ để đàn lợn đi trên đường, chạy vào nhà dân phóng uế bừa bãi. Cống rãnh nước thải bị tắc nghẽn do lò mổ đưa chất thải không phép ra môi trường, gây mùi hôi thối.

Nước thải, chất thải từ lò mổ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vân Trường
Nước thải, chất thải từ lò mổ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vân Trường

Ông Nguyễn Đức Sỹ, Chủ tịch UBND phường Việt Hùng cho biết, địa phương nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng trên, đã làm việc với gia đình ông Duyệt nhiều lần yêu cầu dừng hoạt động lò mổ nhưng gia đình không thực hiện.

Được biết, trước đó, địa phương cũng đã dành quỹ đất để gia đình ông Nguyễn Văn Duyệt di chuyển lò mổ nhưng chủ lò mổ này chưa đồng ý.

Sẽ xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động

Trước bức xúc của người dân, UBND thị xã Quế Võ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm các đơn vị: Tài nguyên môi trường, thú y, công an, UBND phường Việt Hùng đến kiểm tra xác minh làm việc với chủ lò mổ. Tuy vậy, ông Duyệt nhiều lần không hợp tác, gây khó khăn trong quá trình làm việc.

Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất lò mổ vào ban đêm. Tại thời điểm kiểm tra, lò mổ vẫn đang hoạt động.

Đoàn kiểm tra kết luận, lò giết mổ không có kế hoạch bảo vệ môi trường được ngành chức năng phê duyệt. Vi phạm điều kiện vệ sinh thú y. Hoạt động không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Nhiều chất thải quá trình giết mổ còn trên hệ thống cống rãnh. Quá trình giết mổ thủ công, dụng cụ, trang thiết bị không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên trong lò mổ trái phép thời điểm đoàn kiểm tra có mặt. Ảnh: Vân Trường
Bên trong lò mổ trái phép thời điểm đoàn kiểm tra có mặt. Ảnh: Vân Trường

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế môi trường, Công an thị xã Quế Võ đã tiến hành lấy mẫu nước thải để xác định rõ mức độ vi phạm.

Ông Nguyễn Bá Quân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ cho hay, có đủ cơ sở, điều kiện để xử lý vi phạm với lò giết mổ của gia đình ông Duyệt.

"Chúng tôi sẽ mời chủ hộ lên làm việc, nói rõ vi phạm và yêu cầu dừng hoạt động", Phó Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ cho biết.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

200 con chó bị treo lủng lẳng trong thùng xe tải để đưa tới lò mổ Indonesia

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: AFP) |

Cảnh sát Indonesia đã chặn một chiếc xe tải chở hơn 200 con chó bị trói và treo lủng lẳng trên thùng xe tải để đưa tới lò mổ.

Dùng kích điện tận diệt giun đất và những lò mổ giun tự phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng người dân sử dụng kích điện để bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường. Thậm chí nhiều người còn đầu tư hàng chục bộ kích điện để cho thuê và mở lò thu gom mổ giun tự phát để sơ chế giun và bán cho thương lái.

Chó pitbull của con gái cắn mẹ tử vong được bán cho lò mổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.8, Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh trách nhiệm người nuôi con chó pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi ở thành phố Dĩ An vào giữa tháng 5.2023.

Kỷ luật nhiều cá nhân vụ thu lại tiền nghỉ mát ở Cục Quản lý thị trường Bắc Giang

NHÓM PV |

Một loạt cá nhân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã bị Tổng cục Quản lý thị trường ra quyết định kỷ luật do liên quan đến vụ công chức, người lao động bị thu lại tiền hỗ trợ tham quan, nghỉ mát.

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Truy bắt kẻ xông vào tiệm trò chơi bắn cá, rút dao đe doạ và cướp tiền

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Công an TP Phan Thiết đang truy tìm đối tượng xông vào một tiệm trò chơi bắn cá, cướp giật điện thoại rồi dùng dao đe doạ nữ nhân viên và cướp số tiền gần 25 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Hơn 7.000 người dân phường Yên Hoà, Dịch Vọng chuyển về phường Quan Hoa

KHÁNH AN |

Theo dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội, khoảng 7.308 người dân phường Yên Hoà, Dịch Vọng được chuyển về phường Quan Hoa.

200 con chó bị treo lủng lẳng trong thùng xe tải để đưa tới lò mổ Indonesia

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: AFP) |

Cảnh sát Indonesia đã chặn một chiếc xe tải chở hơn 200 con chó bị trói và treo lủng lẳng trên thùng xe tải để đưa tới lò mổ.

Dùng kích điện tận diệt giun đất và những lò mổ giun tự phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng người dân sử dụng kích điện để bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường. Thậm chí nhiều người còn đầu tư hàng chục bộ kích điện để cho thuê và mở lò thu gom mổ giun tự phát để sơ chế giun và bán cho thương lái.

Chó pitbull của con gái cắn mẹ tử vong được bán cho lò mổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.8, Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh trách nhiệm người nuôi con chó pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi ở thành phố Dĩ An vào giữa tháng 5.2023.