Đỉnh lũ năm 2018 ở ĐBSCL có khả năng đạt mức báo động 3

Lục Tùng |

Ngày 24.8, phát biểu tại cuộc họp rà soát công việc chuẩn bị ứng phó với mùa lũ 2018 do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương chủ trì, ông Nguyễn Văn Công – GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết, theo dự báo, đỉnh lũ năm 2018 tại khu vực đầu nguồn xuất hiện vào đầu tháng 10 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 - 0,2m.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Lục Tùng.
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Lục Tùng.

Theo ông Công, do ảnh hưởng từ nguồn nước ở khu vực thượng nguồn sông Mekong, lũ năm nay xuất hiện sớm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, từ giữa tháng 7 đến nay nước lũ các nơi trong tỉnh liên tục tăng do ảnh hưởng kết hợp của triều cường biển Đông.

Dự báo đến cuối tháng 8, mực nước đầu nguồn và nội đồng ở mức báo động cấp II. Cũng theo ông Công, dự báo, đỉnh lũ cao nhất trong năm sẽ xuất hiện vào khoảng đầu tháng 10, ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,1 – 0,2m.

Riêng khu vực nội đồng Tháp Mười, đỉnh lũ có khả năng xuất hiện vào khoảng giữa tháng 10 và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,1 – 0,2m. Đỉnh lũ ở Trường Xuân có khả năng ở mức xấp xỉ báo động III. Nhìn chung, lũ năm 2018 tại các nơi trong tỉnh ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,1 đến 0,3m.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lục Tùng

“Riêng đỉnh lũ tại Cao Lãnh, có khả năng cao hơn báo động cấp III”- ông Công nhấn mạnh – “Trong khi đó, dự báo từ nay đến cuối năm có khả năng xuất hiện 5 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Do đó, cần đề phòng những cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động vào các tháng cuối mùa (tháng 10, 11, 12) có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ”.

Nước lũ trên sông Tiền đoạn đi qua Tp Cao Lãnh. Ảnh: Lục Tùng
Nước lũ trên sông Tiền đoạn đi qua TP Cao Lãnh. Ảnh: Lục Tùng

Sau khi nghe các ngành báo cáo các phương án ứng phó, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công; các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018; chủ động ứng phó với nước lũ lên nhanh và thiên tai trên địa bàn tỉnh; tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lục Tùng
“Bảo vệ tính mạng là ưu tiên hàng đầu, nhất là ở vùng có nguy cơ sạt lở cao, cần chủ động phương án di dời đến nơi an toàn... sau đó là tài sản người dân” – ông Dương đặc biệt lưu ý – “Không được chủ quan, nhưng cũng không được quá bi quan với diễn biến lũ. Phải hết sức bình tĩnh và vận động người dân thật bình tĩnh theo dõi và chủ động phòng ngừa để có ứng phó chủ động, kịp thời”.

Ông Dương cũng lưu ý các ban, ngành hữu quan làm tốt công tác truyền thông, làm cho từng hộ dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trước diễn biến thời tiết, nước lũ để chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản, không trông chờ, ỷ lại vào cơ quan nhà nước một cách máy móc... Cụ thể, ông Dương yêu cầu Sở NN-PTNT rà soát, xây dựng hoàn chỉnh các kịch bản cho đỉnh lũ ở mức báo động II, III và vượt mức báo động III...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.