Định hướng truyền thông và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

LƯƠNG HẠNH |

Hòa Bình - Ngày 25.5, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với tổ chức Plan thực hiện Hội thảo "Định hướng truyền thông về Tháng hành động vì trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng"

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chia sẻ về những vấn đề công tác tuyên truyền, truyền thông cần tiếp tục tập trung tới việc nâng cao nhận thức về bảo đảm trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền và nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền cũng như bổn phẩn của trẻ em; những vấn đề về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp truyền thông trên nhiều kênh, nội dung nhất quán, thống nhất về thông điệp và phải tới được tận tay từng đối tượng.

Đối với những vấn đề về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, ông Đặng Hoa Nam nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cha mẹ gia đình là không thể thay thế.

Bên cạnh đó, việc phòng chống xâm hại trẻ em (xâm hại tình dục, bạo lực trong gia đình) đòi hỏi cha mẹ, các thành viên trong gia đình, cộng đồng dân cư, hàng xóm và cả chính trẻ em phải có kiến thức và kĩ năng phòng ngừa, lên tiếng tố cáo...

 
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo về nỗ lực hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Nga làm rõ, thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em đã được Đảng và Nhà nước vô cùng quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Việc này thể hiện cụ thể qua số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách được ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều biện pháp, nhiều hành động cụ thể để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, như: phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 1.6.2021 phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”;

Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhân Tháng hành động vì trẻ em cho đội ngũ cán bộ, cha, mẹ và trẻ em nòng cốt; Trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, trong đó có nội dung xử phạt hành chính về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và Cẩm nang số về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xử lý kịp thời, quyết liệt đối với các hành vi vi phạm, các thông tin xấu, độc trên các mạng xã hội và kiên quyết yêu cầu những đơn vị này gỡ bỏ thông tin vi phạm.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

10 trẻ em đuối nước trong thời gian ngắn, Bình Phước làm gì để bảo vệ trẻ?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại Bình Phước liên tục xảy ra các vụ việc đuối nước thương tâm khiến 10 trẻ em tử vong.

CĐ Viên chức Việt Nam làm việc với CĐ Hội Bảo vệ quyền trẻ em

Nguyễn Mai |

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 và Thông báo số 71/KH-CĐVC về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Nhân rộng mô hình bể bơi dã chiến cho trẻ em vùng sông nước

Mai Hương - Thành Nhân |

Trước tình trạng trẻ chết vì đuối nước liên tục xảy ra trong thời gian qua, tại xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), mô hình bể bơi “dã chiến” được xây dựng bằng lưới và phao đã ra đời nhằm dạy bơi cho học sinh tiểu học và THCS của xã.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

10 trẻ em đuối nước trong thời gian ngắn, Bình Phước làm gì để bảo vệ trẻ?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại Bình Phước liên tục xảy ra các vụ việc đuối nước thương tâm khiến 10 trẻ em tử vong.

CĐ Viên chức Việt Nam làm việc với CĐ Hội Bảo vệ quyền trẻ em

Nguyễn Mai |

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 và Thông báo số 71/KH-CĐVC về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Nhân rộng mô hình bể bơi dã chiến cho trẻ em vùng sông nước

Mai Hương - Thành Nhân |

Trước tình trạng trẻ chết vì đuối nước liên tục xảy ra trong thời gian qua, tại xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), mô hình bể bơi “dã chiến” được xây dựng bằng lưới và phao đã ra đời nhằm dạy bơi cho học sinh tiểu học và THCS của xã.