Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, điều nhân sự mới thay thế

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Văn Đặng - Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã bị đình chỉ chức vụ. Ngành Y tế Bình Dương đã điều động nhân sự mới về thay thế.

Ngày 23.8, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã có quyết định đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên đối với ông Nguyễn Văn Đặng. 

Sau khi đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Văn Đặng, Sở Y tế Bình Dương quyết định điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng về giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ngày 22.8, ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên đã có văn bản kiến nghị đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đặng - Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên.

Theo UBND thị xã Tân Uyên, ông Nguyễn Văn Đặng với vai trò là Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã nhưng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và là đầu mối theo dõi, chỉ đạo toàn bộ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, đề xuất cho ban chỉ đạo để có biện pháp kịp thời với tình huống, cấp độ, diễn biến dịch.

Theo ghi nhận, Tân Uyên là địa bàn đông công nhân lao động (khoảng 450.000 dân). Những ngày gần đây, thị xã Tân Uyên phát hiện hàng nghìn ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngày 21.8, Tân Uyên ghi nhận 2.500 ca mắc, ngày 22.8 ghi nhận 1.873 ca mắc COVID-19, ngày 23.8 có 2.061 ca mắc. Thị xã Tân Uyên đang phải "khóa chặt, đông cứng" 7 phường có nguy cơ lây nhiễm cao.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 22.8, ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương – đã có tờ trình kiến nghị UBND tỉnh và Sở Y tế đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên.

Bình Dương có 4 huyện an toàn dịch bệnh đang giữ chặt và mở rộng vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng đang là các địa phương có nhiều vùng xanh - vùng an toàn dịch bệnh nhất tỉnh Bình Dương. Chiến lược của Bình Dương là giữ chặt và dần mở rộng vùng xanh này.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề nghị đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 22.8, ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương – đã có tờ trình kiến nghị UBND tỉnh và Sở Y tế đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên.

Bình Dương có 4 huyện an toàn dịch bệnh đang giữ chặt và mở rộng vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng đang là các địa phương có nhiều vùng xanh - vùng an toàn dịch bệnh nhất tỉnh Bình Dương. Chiến lược của Bình Dương là giữ chặt và dần mở rộng vùng xanh này.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.