Đình chỉ 40 phòng trà sau vụ cháy ở Hải Phòng khiến 3 cô gái trẻ tử vong

Băng Tâm |

Ngày 8.6, tại hội nghị giao ban báo chí, cung cấp thông tin, đại diện Công an TP.Hải Phòng thông tin về nguyên nhân một số vụ cháy lớn trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Theo đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hải Phòng, trong vụ cháy ngày 12.5 xảy ra tại phòng trà số 144 Văn Cao (quận Ngô Quyền), khi xảy ra cháy, các nạn nhân đã chạy ra phía trước mở cửa khiến cho gió thổi, lửa bùng lên mạnh hơn. Nếu bình tĩnh hơn, các nạn nhân có thể chạy ra lối thoát hiểm phía sau để trèo sang nhà hàng xóm thoát thân.

Ông Bình cho biết thêm: “3 nạn nhân còn rất trẻ, trong đó 2 người mới vào làm việc ở quán vài ngày, một người là bạn của nhân viên đến chơi”.

Phòng trà này được cơ quan công an kiểm tra phương án phòng cháy và tập huấn phòng cháy đầy đủ mỗi năm. Tuy nhiên, vì là nhân viên mới, các nạn nhân chưa được tập huấn kỹ lưỡng, không xử lý đúng cách nên mới xảy ra hậu quả thương tâm...

Cũng theo Đại tá Hoàng Văn Bình, cơ quan chức năng đang xem xét trách nhiệm của chủ hộ, người thuê nhà, cán bộ quản lý, một số cán bộ đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Ngô Quyền liên quan đến vụ cháy tại phòng trà 144 Văn Cao. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, đình chỉ 40 phòng trà tương tự trên địa bàn thành phố.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, vào khoảng 14h ngày 12.5, xảy ra vụ cháy tại địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang. Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận Ngô Quyền đã triển khai lực lượng kịp thời cùng các lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố khẩn trương xử lý, sơ tán người, di chuyển tài sản, vật dụng gây nổ ra khỏi khu vực dễ cháy, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Thời điểm cháy, trong nhà có 4 người, do phát hiện cháy chậm, cửa cuốn ra vào đóng nên chỉ có 1 người thoát ra ngoài an toàn qua ô cửa sổ, 3 người mắc kẹt trong đám cháy và thiệt mạng.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, cửa cuốn ra vào nhà số 144 Văn Cao đóng cũng gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cháy phòng trà, Hải Phòng yêu cầu mỗi nhà có ít nhất 1 bình chữa cháy

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản 1150/UBND-NC&KTGS về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Động viên các gia đình nạn nhân trong vụ cháy phòng trà ở Hải Phòng

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cùng các đoàn thể quận vừa đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra chiều ngày 12.5, tại địa chỉ số 144 phố Văn Cao, phường Đằng Giang.

Hiện trường vụ cháy phòng trà 4 tầng ở phố Văn Cao, Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 12.5, UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại 144 Văn Cao, phường Đằng Giang.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Nhận định mới nhất về thời tiết nắng nóng và lượng mưa 2 tháng tới

MINH HÀ |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), do tác động của El Nino, trong hai tháng tới, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn

HẠ MÂY |

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa dông sẽ còn xảy ra tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới. Khoảng 4 - 5 ngày tới, sẽ có một đợt mưa lớn.

Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm đối với bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Tại phiên xét xử sáng 13.6, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã trình bày quan điểm về xét xử vụ án bị cáo Lê Thị Dung, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Hệ lụy kéo dài tại dự án Khu du lịch nghìn tỉ Dốc Lết Phương Mai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai kéo dài hàng chục năm, gây lãng phí tài nguyên đất, bức xúc trong xã hội. Chưa hết, trong ranh giới của dự án hiện để người dân xây dựng nhiều công trình trái phép và khiếu nại khiếu kiện đất đai kéo dài.

Sau vụ cháy phòng trà, Hải Phòng yêu cầu mỗi nhà có ít nhất 1 bình chữa cháy

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản 1150/UBND-NC&KTGS về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Động viên các gia đình nạn nhân trong vụ cháy phòng trà ở Hải Phòng

Mai Dung |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cùng các đoàn thể quận vừa đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra chiều ngày 12.5, tại địa chỉ số 144 phố Văn Cao, phường Đằng Giang.

Hiện trường vụ cháy phòng trà 4 tầng ở phố Văn Cao, Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 12.5, UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại 144 Văn Cao, phường Đằng Giang.