Đình chỉ 2 giáo viên liên quan đến bạo hành cháu bé 15 tháng tuổi

DIỆU ANH |

Một đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên có hành vi bạo hành đối với cháu bé 15 tháng tuổi ngay trong nhà vệ sinh của lớp học vừa được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, khiến nhiều người bức xúc.

Theo đó, từ tối ngày 11.11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh và clip ghi lại vụ việc một trẻ mầm non 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành ngay trong lớp học.

Cụ thể, đoạn clip được ghi lại qua hệ thống camera giám sát lớp học ghi lại cảnh một giáo viên bạo hành cháu bé trong phòng vệ sinh của lớp học. Lúc này, có một giáo viên khác cùng đứng lớp và chứng kiến sự việc nhưng lại tỏ ra thờ ơ, không có động thái nào can ngăn hay bảo vệ cháu nhỏ.

Cháu bé bị bạo hành với nhiều vết bầm tím ở phần lưng. Ảnh: NT
Cháu bé bị bạo hành với nhiều vết bầm tím ở phần lưng. Ảnh: NT

Đoạn clip trên được xác định xảy ra vào sáng ngày 10.11, tại lớp 2 tuổi B, Trường Mầm non Ninh Khang (huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ninh Khang, cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, lớp học có 2 giáo viên đứng lớp là cô Nguyễn Thị Phương Thảo, SN 1986 (là người trực tiếp bạo hành cháu nhỏ) và cô Bùi Thị Mai, SN 1967 (là người chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn).

Cháu bé bị bạo hành là con của anh T.V.H và chị P.T.H có hộ khẩu thường trú (tại xã Ninh Khang). "Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên trên và cử giáo viên khác phụ trách lớp học. Đồng thời yêu cầu 2 giáo viên này viết tường trình" - bà Bình nói.

Về phía gia đình cháu bé, sau khi phát hiện giáo viên có hành vi bạo hành trẻ nhỏ, gia đình đã đưa cháu đi khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn. Sau vụ việc, cháu có dấu hiệu bị chấn động tâm lý.

Bà Đinh Thị Bích Huệ, Trưởng phòng GDĐT huyện Hoa Lư cho biết, Phòng đã yêu cầu nhà trường báo cáo tường trình vụ việc để xem xét giải quyết với tinh thần khách quan, minh bạch. “Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm vụ việc trên tinh thần không bao che, sai đến đâu xử đến đó. Mặt khác, đại diện Phòng GDĐT huyện Hoa Lư cùng với lãnh đạo nhà trường đã tới gia đình học sinh để chia sẻ, động viên và mong muốn gia đình phối hợp để làm rõ vụ việc” – bà Huệ nói.

Được biết, Trường Mầm non Ninh Khang mới được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2018. Hiện trường có 16 lớp học với khoảng 400 học sinh.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hoãn xét xử hai vợ chồng bạo hành khiến bé gái 3 tuổi tử vong

Việt Dũng |

Sáng 28.10, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh do bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong, song toà bất ngờ hoãn.

Hôm nay 28.10, xét xử vợ chồng bạo hành gây nên cái chết của bé gái 3 tuổi

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Tuấn cùng vợ Nguyễn Thị Lan Anh bị cáo buộc bạo hành cô bé 3 tuổi dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân.

Gắn camera trong lớp học liệu có giảm bạo hành học sinh?

Phạm Đông - Ngọc Lan |

Nghi ngờ con bị cô giáo đánh, một phụ huynh Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã bí mật lắp camera và phát hiện cô giáo tát, véo tai, mắng chửi học sinh. Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi có nên lắp camera trong phòng học?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hoãn xét xử hai vợ chồng bạo hành khiến bé gái 3 tuổi tử vong

Việt Dũng |

Sáng 28.10, TAND Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh do bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong, song toà bất ngờ hoãn.

Hôm nay 28.10, xét xử vợ chồng bạo hành gây nên cái chết của bé gái 3 tuổi

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Tuấn cùng vợ Nguyễn Thị Lan Anh bị cáo buộc bạo hành cô bé 3 tuổi dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân.

Gắn camera trong lớp học liệu có giảm bạo hành học sinh?

Phạm Đông - Ngọc Lan |

Nghi ngờ con bị cô giáo đánh, một phụ huynh Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã bí mật lắp camera và phát hiện cô giáo tát, véo tai, mắng chửi học sinh. Sự việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi có nên lắp camera trong phòng học?