Đình chỉ 2 cán bộ chốt kiểm dịch ở Hải Dương, làm rõ việc nhận tiền của dân

Đặng Luân |

Hai cán bộ tại chốt kiểm dịch cầu Phú Lâu (xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương) bị tạm đình chỉ để làm rõ việc có nhận tiền của người dân khi đi qua chốt kiểm dịch.

Tối 4.8, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng, Hải Dương) xác nhận, địa phương có quyết định tạm đình chỉ công tác tại chốt kiểm dịch COVID-19 với 2 cán bộ sau khi có thông tin liên quan đến việc nhận tiền để cho dân qua chốt.

Cụ thể, lãnh đạo UBND xã Cẩm Hoàng cho biết: Ngày 2.7, địa phương nhận được phản ánh của người dân về việc một số cán bộ tại chốt cầu Phú Lâu (chốt giáp ranh Hải Dương với Bắc Ninh) có dấu hiệu nhận tiền để người dân qua chốt.

Đến ngày 9.7, địa phương có hình ảnh về việc đưa tiền cán bộ trực chốt tại đây nhận tờ tiền 500.000 đồng của người dân khi đi qua chốt. Trước sự việc trên, ông Thắng làm việc với Công an xã, yêu cầu tập trung lực lượng để quản lý hoạt động tại các chốt kiểm dịch vì các hoạt động tại chốt kiểm dịch do Trưởng Công an xã quyết định.

Đến ngày 12.7, địa phương ra quyết định tạm đình chỉ công tác làm nhiệm vụ tại chốt đối với 2 cán bộ trong clip. Sau đó, huyện Cẩm Giàng yêu cầu UBND xã ra quyết định thành lập tổ xác minh làm rõ về vấn đề trên, báo cáo huyện.

Qua xác minh dư luận nhân dân và làm việc với các thành viên tại chốt, ngày 29.7, xã có văn bản báo cáo về UBND huyện Cẩm Giàng. Cán bộ trong clip có giải trình: Người dân đi qua có cho tiền chốt kiểm dịch nhưng người này không nhận. Sau đó, người dân nhờ cán bộ đổi tiền giúp.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng cho biết: Mặc dù cán bộ này cho rằng mình không nhận tiền của nhân dân, tuy nhiên, hành động gây hình ảnh không tốt trong dư luận nhân dân về lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương nên xã vẫn quyết định đình chỉ công tác với 2 cán bộ này (gồm một công an viên thôn, một thôn đội trưởng).

Vị này cho biết thêm, từ trước đến nay, xã Cẩm Hoàng thực hiện rất quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch, là một trong 4 xã trên địa bàn huyện không có ca F0 trong đợt dịch thứ 3.

"Quan điểm của tôi nếu sự việc này được cơ quan có thẩm quyền kết luận thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền. Địa phương không dung túng, bao che cho hành vi vi phạm nếu có" - ông Thắng cho biết.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thêm 3 ca dương tính, Hải Dương đề nghị 2 nhà máy tạm dừng hoạt động

Đặng Luân |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - đề nghị Công ty Sumidenso Việt Nam (TP.Hải Dương) tạm dừng hoạt động nhà máy số 2; Công ty TNHH During Việt Nam (huyện Cẩm Giàng) tạm dừng hoạt động để triển khai biện pháp phòng dịch.

Hải Dương rà soát, xét nghệm toàn bộ người tỉnh ngoài về địa phương từ 20.7

Mai Dung |

Ngày 31.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 2762/UBND-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ 31.7, người dân huyện Kim Thành (Hải Dương) không ra khỏi nhà sau 21h

Đặng Luân |

Từ 21h ngày 31.7, huyện Kim Thành (Hải Dương) yêu cầu người dân trên địa bàn huyện không ra khỏi nhà từ 21h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau nếu không có việc thực sự cần thiết.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thêm 3 ca dương tính, Hải Dương đề nghị 2 nhà máy tạm dừng hoạt động

Đặng Luân |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - đề nghị Công ty Sumidenso Việt Nam (TP.Hải Dương) tạm dừng hoạt động nhà máy số 2; Công ty TNHH During Việt Nam (huyện Cẩm Giàng) tạm dừng hoạt động để triển khai biện pháp phòng dịch.

Hải Dương rà soát, xét nghệm toàn bộ người tỉnh ngoài về địa phương từ 20.7

Mai Dung |

Ngày 31.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 2762/UBND-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ 31.7, người dân huyện Kim Thành (Hải Dương) không ra khỏi nhà sau 21h

Đặng Luân |

Từ 21h ngày 31.7, huyện Kim Thành (Hải Dương) yêu cầu người dân trên địa bàn huyện không ra khỏi nhà từ 21h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau nếu không có việc thực sự cần thiết.