Đình chỉ 18 bến bãi tập kết cát, sỏi ở Yên Bái

Văn Đức |

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Yên Bái vừa quyết định đình chỉ hoạt động 18 bến, bãi tập kết cát, sỏi và xử phạt vi phạm với tổng số tiền trên 270 triệu đồng.

Thông tin từ Sở TNMT tỉnh Yên Bái, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động của các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn TP.Yên Bái, các huyện Trấn Yên và Yên Bình.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện, xử lý 19 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 270 triệu đồng.

Trong đó, 18 điểm tập kết cát, sỏi của các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Một số hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian dài và đã bị xử phạt vi phạm hành chính những vẫn tiếp tục vi phạm.

Hầu hết điểm tập kết cát, sỏi tại các địa phương này đều chưa có hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, đoàn thanh tra đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh, tập kết cát sỏi của 18 trường hợp do sử dụng đất không đúng mục đích.

Các hộ gia đình, cá nhân chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã có đẩy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Người đến, về Yên Bái phải có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Văn Đức |

Từ 0h ngày 29.7, tất cả người dân đến, về tỉnh Yên Bái phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

15 tháng tù cho đối tượng tái phạm khai thác cát trái phép

Vũ Tiến |

Ngày 3.6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thơm 15 tháng tù về tội tái phạm khai thác cát trái phép.

Ngổn ngang những bãi tập kết rác thải ở TP Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Nhiều bãi tập kết rác thải trên địa bàn TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đến, về Yên Bái phải có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Văn Đức |

Từ 0h ngày 29.7, tất cả người dân đến, về tỉnh Yên Bái phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

15 tháng tù cho đối tượng tái phạm khai thác cát trái phép

Vũ Tiến |

Ngày 3.6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thơm 15 tháng tù về tội tái phạm khai thác cát trái phép.

Ngổn ngang những bãi tập kết rác thải ở TP Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Nhiều bãi tập kết rác thải trên địa bàn TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.